Sau ly hồn chồng Tây, Diva Hồng Nhung thổ lộ : “Tôi phải nhờ bố 83 tuổi, bị bệnh tim trông con”

Được mệnh danh là diva của âm nhạc Việt Nam, nhưng cuộc sống hiện tại của Hồng Nhung lại kiến khán giả bất ngờ khi vừa đi hát vừa một mình vất vả lo cho hai con.

08:00 19/08/2021

Hai lần đò nhưng chưa tìm được bến đỗ bình an

Hồng Nhung đã qua 2 cuộc hôn nhân nhưng vẫn chưa tìm được hạnh phúc trọn vẹn. Bước qua nhiều đỉnh cao trong sự nghiệp, được đặt cho danh hiệu diva của nhạc Việt nhưng Hồng Nhung không mấy suôn sẻ trên con đường tình duyên.

Hồng Nhung cởi mở khi nói về những sản phẩm âm nhạc nhưng lại rất kín đáo khi nói về cuộc sống riêng tư. Bởi vậy, người hâm mộ cũng không biết nhiều về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của Hồng Nhung. Chỉ đến khi thông tin cô đã từng kết hôn và tan vỡ sau 2 năm chung sống được công khai, người hâm mộ mới tò mò về cuộc sống riêng của nữ ca sĩ.

Được biết, người chồng đầu tiên của cô không hoạt động trong giới nghệ thuật. Do cuộc sống không cùng chung chí hướng, đặc biệt là không có sự cảm thông với nghề, cùng với đó là tính ghen của chồng nên cuộc sống hôn nhân chỉ kéo dài trong 2 năm.

Cho tới bây giờ, Hồng Nhung vẫn chưa lần nào nhắc lại chuyện này, cũng không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về người chồng đầu tiên. Nhiều năm sau cuộc hôn nhân bí mật đầu tiên đó, Hồng Nhung chọn cách sống lặng lẽ, bình yên bên cạnh những người thân yêu và không công khai chuyện tình cảm với bất cứ ai.

Cô mải miết đi hát và khi đã ở đỉnh cao danh vọng, sự nổi tiếng thì cũng là lúc gần chớm sang tuổi 40, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ việc đính hôn với một người đàn ông ngoại quốc tên Kelvin Gilmore.

Một năm sau khi làm đám cưới với Kevin Gilmore, cô mới công khai chuyện đã kết hôn từ năm 2010 và đính hôn từ năm 2007. Anh kém cô 3 tuổi, là người Mỹ và đã có nhiều năm làm việc tại Việt Nam trước khi đến với cô.

Nữ ca sĩ từng tâm sự, ông xã dù kém tuổi nhưng là người rất hiểu biết và chững chạc. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân cặp đôi rất hạnh phúc sống hoà hợp, chẳng bao giờ có chuyện cãi vã với bạn đời. Cuộc sống của Hồng Nhung và chồng Tây Kevin Gilmore càng trở nên trọn vẹn hơn khi cặp song sinh Tôm và Tép chào đời khi đó nữ ca sĩ đã 42 tuổi.

Vẫn giữ nguyên tắc kín kẽ chuyện đời tư, chỉ đến khi các con tròn 2 tuổi, cô mới chia sẻ niềm vui này với người hâm mộ. Sau đó, "cô Bống" khiến nhiều người ghen tỵ bởi tổ ấm hạnh phúc, thường xuyên được ông xã tháp tùng. Cặp đôi lúc bấy giờ rất được nhiều người ngưỡng mộ.

Chồng cũ của cô từng lên báo tâm sự, vợ chồng anh không có nhiều thời gian riêng tư cho nhau nhưng luôn cố gắng chia sẻ với "nửa kia" niềm vui cũng như áp lực, lo toan trong cuộc sống.

Trong khi đó, Hồng Nhung cho biết, những giây phút giản dị bên chồng giúp cô cảm thấy bình yên, được tiếp thêm năng lượng và cảm hứng để hát. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Tuy công việc của chồng cô bận bịu, nhưng anh thường xuyên giúp vợ từ những việc nhỏ như thay tã bỉm cho con. Tưởng chừng bến đỗ hạnh phúc là đây, nhưng những phút giây hạnh phúc của gia đình nhỏ kéo dài không được bao lâu thì hôn nhân đổ vỡ.

Câu chuyện xúc động về cuộc sống làm mẹ đơn thân

Với những người hâm mộ ca sĩ Hồng Nhung, ai cũng mong muốn cô có cuộc sống viên mãn ở tuổi này, nhưng cuối cùng vợ chồng nữ ca sĩ đường ai nấy đi sau 8 năm mặn nồng.

Nữ ca sĩ chính thức thông báo ly hôn chồng ngoại vào khoảng giữa tháng 6/ 2018 khiến fan nuối tiếc cho một cuộc tình đẹp. Họ đã có hơn chục năm gắn bó bên nhau và 8 năm chính thức nên duyên nghĩa vợ chồng.

Vợ chồng nữ ca sĩ Hồng Nhung chia tay trong bình yên và không có những tranh cãi. Hậu ly hôn, chồng cũ vẫn chu cấp tiền nuôi dưỡng cho các con. Mặc dù chia tay chưa được bao lâu chồng cũ nữ ca sĩ đã tái hôn ngay. Điều này đã để lại vết thương rất lớn với cô và hai con nhỏ.

Bỏ qua những nỗi đau, cô đã vượt qua tất cả để giờ đây vừa ca hát vừa chăm sóc con cái, tuy vất vả nhưng vẫn được người thân giúp đỡ. Mặc dù cuộc sống hiện tại không thiếu về vật chất nhưng dù sao giờ đây vừa làm mẹ vừa làm bố là việc không hề dễ dàng.

Làm mẹ đơn thân ở tuổi 48, cô thấu hiểu hơn bao giờ hết về cuộc sống. Cuộc sống có đôi chút vất vả là thế nhưng niềm hạnh phúc nhỏ le lói đó chính là người cha. Cô khiến nhiều người xúc động khi nói về việc bố, tuy đã lớn tuổi nhưng luôn hỗ trợ cô hết mình trong việc nuôi dạy Tôm - Tép.

Từ nhỏ, Hồng Nhung đã sống với bố và rất thương ông. Cả đời ông đã chăm con gái, nay ở tuổi gần đất xa trời lại chăm cháu. Quả thật, không ai thương mình bằng ba mẹ, dù con có lớn thế nào thì đối với cha mẹ con vẫn rất bé bỏng. Bố ca sĩ Hồng Nhung năm nay đã ngoài 83 tuổi, ông bị một số bệnh tuổi già và đặc biệt bị bệnh tim. Thế nhưng, hàng ngày, ông vẫn sang nhà giúp con gái trông nom cháu ngoại.

Hồng Nhung từng chia sẻ, bố cô bị tim nên nhà xung quanh chỗ nào cũng có bình ô xy để khi cần ông có thể dùng để thở nhưng đến giờ ngày nào ông cũng đi bộ sang nhà Nhung trông nom các cháu.

Nữ ca sĩ từng trải lòng: “Tôi là một người phụ nữ rất lạc quan, chuyện đổ vỡ hôn nhân không làm tôi mất đi niềm tin trong tình yêu. Nếu duyên đến và được ông trời se duyên, chắc chắn tôi sẽ mở lòng đón nhận tình yêu mới. Nhưng có lẽ điều này hơi khó vì tôi đã là người phụ nữ có tuổi, tôi không còn trẻ trung, xinh đẹp như những cô gái đôi mươi nên không dễ gì tìm được người đàn ông phù hợp với mình”.

Hiện ở tuổi 49, Hồng Nhung có thừa sự nổi tiếng, có đầy đủ tiền bạc, danh vọng nhưng vẫn thiếu một cuộc sống riêng trọn vẹn. Giờ đây gánh nặng trên đôi vai lại càng nặng thêm khi nữ ca sĩ một mình cố gắng mọi thứ từ con cái cho đến công việc.

Đời sống & Pháp luật

Tags:
10 quy tắc kiếm tiền từ người Do Thái: Chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc

10 quy tắc kiếm tiền từ người Do Thái: Chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc

Người Do Thái cho rằng mỗi đồng xu lẻ cũng đều đáng quý, vì thế chi tiền cho thứ có lợi ích nhỏ là cách làm của kẻ ngốc!

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất