Số ca mắc sởi tăng vọt trên toàn nước Mỹ

Sau phong trào chống tiêm phòng vaccine, các trường hợp mắc bệnh sởi trên toàn nước Mỹ đã tăng vọt lên trên 300 ca bệnh.

22:30 26/03/2019

Trước khi có vaccine sởi, hơn 500.000 trường hợp mắc bệnh đã được chẩn đoán ở Mỹ mỗi năm, với khoảng 500 trường hợp tử vong hàng năm.

Năm 2018, 372 trường hợp mắc bệnh sởi đã được xác nhận tại 26 tiểu bang và quận Columbia.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã xác nhận vô số trường hợp mắc sởi trên khắp 15 tiểu bang tại Hoa Kỳ.

Vaccine sởi đầu tiên được giới thiệu vào năm 1963 và đến năm 2000, bệnh sởi đã được coi là bị xóa sổ tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, căn bệnh với nguy cơ truyền nhiễm cao này sau đó đã lan rộng trong số những người không được tiêm chủng hoặc những người sống ở các tiểu bang cho phép miễn trừ tiêm chủng vaccine.

Đến nay, các trường hợp mắc sởi đã được xác nhận tại Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon, Texas và Washington.

Trong số các tiểu bang đó, sáu tiểu bang gồm Arizona, Colorado, Michigan, Oregon, Texas và Washington cho phép miễn trừ tiêm chủng.

Vào tháng 1, Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi dịch sởi bùng phát đã ảnh hưởng đến 73 người ở hạt Clark và một trường hợp tại hạt King.

63 trong số các trường hợp là ở những cư dân chưa được tiêm phòng. 53 trường hợp là ở trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.

Trong khi đó, tại New York, đã có ít nhất 332 trường hợp được được xác nhận mắc sởi tại Brooklyn, Queens và Rockland kể từ tháng 10 năm 2018, tất cả đều thuộc cộng đồng Do Thái Chính thống, một cộng đồng đấu tranh để từ chối tiêm phòng vaccine bởi niềm tin cá nhân.

Sởi là một bệnh nhiễm trùng rất dễ lây lan.

Khi một người bị sởi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, virus sởi sẽ từ đó đi vào không khí khiến những người xung quanh hít phải và sau đó bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng xuất hiện sởi sẽ biểu hiện trong khoảng từ 10 đến 14 ngày sau khi bị nhiễm trùng và bao gồm sốt, ho, sổ mũi và nổi mẩn toàn thân.

CDC khuyến nghị trẻ em nên tiêm phòng sởi mũi 1 khi đủ 12 đến 15 tháng tuổi và mũi 2 trong khoảng thời gian từ 4 đến  tuổi.

Vaccine có hiệu quả khoảng 97 phần trăm. Nhưng những người không được tiêm phòng có 90 phần trăm khả năng mắc bệnh sởi.

Đến nay, số ca mắc bệnh sởi đã tăng lên 30 phần trăm trên toàn thế giới.

Hải Vân - tinnuocmy.com

Số ca bệnh sởi tăng vọt trên toàn thế giới, Liên Hợp quốc đưa ra cảnh báo về ý thức tiêm phòng vaccine

Số ca bệnh sởi tăng vọt trên toàn thế giới, Liên Hợp quốc đưa ra cảnh báo về ý thức tiêm phòng vaccine

Số người mắc bệnh sởi đã tăng vọt trên khắp thế giới từ năm ngoái và các chuyên gia đã cảnh báo đây như một “lời cảnh tỉnh” về ý thức tiêm phòng vaccine.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất