‘Supermajority’: Tổ chức huy động sức mạnh chính trị của phụ nữ Mỹ

Ba trong số các phụ nữ tranh đấu có ảnh hưởng nhất ở Mỹ hiện đang thành lập một tổ chức mới, với mục đích huy động sức mạnh chính trị của phụ nữ, để ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử, đồng thời cũng vận động các chính sách có liên hệ đến phụ nữ ở cấp địa phương cũng như quốc gia.

06:00 30/04/2019

Theo bản tin của hãng thông tấn AP hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Tư, tổ chức mới này, có tên ‘Supermajority’,  là kết quả hợp tác giữa ba phụ nữ: bà Cecile Richards, người từng đứng đầu tổ chức Planned Parenthood; bà Alicia Garza, đồng sáng lập tổ chức Black Lives Matter; và bà Ai-jen Poo, giám đốc điều hành tổ chức National Domestic Workers Alliance.

Nhóm này cho biết họ bao gồm các chủng tộc và đủ mọi thế hệ, có mục tiêu huấn luyện và huy động khoảng 2 triệu phụ nữ trong năm tới để trở thành các nhà tổ chức và lãnh đạo chính trị trong cộng đồng của họ.

Nỗ lực này được đưa ra vào thời điểm mà phụ nữ trở thành một lực lượng có thể coi là mạnh mẽ nhất trong lãnh vực chính trị Mỹ.

Hàng triệu phụ nữ đã xuống đường tuần hành trong nhiều thành phố khắp nước Mỹ để phản đối các chính sách hiện nay. Phụ nữ cũng là thành phần cử tri đông đảo nhất trong mùa bầu cử giữa khóa năm 2018, đưa một con số kỷ lục các nữ ứng cử viên vào và giúp đảng Dân Chủ giành lại quyền kiểm soát Hạ Viện.

Một con số kỷ lục các nữ ứng cử viên cũng đang tìm cách có được sự ủng hộ của đảng Dân Chủ để ra tranh cử tổng thống năm 2020, gồm cả bốn thượng nghị sĩ.

Cả ba người Richards, Garza và Poo dành thời gian trong năm ngoái để đi khắp nước Mỹ, nói chuyện với phụ nữ về cách thức làm sao vận dụng được tinh thần đấu tranh của họ.

Cả ba thấy rằng dù có nhiều năng lực, nhiều phụ nữ thấy việc bước vào chính trường quá khó khăn và không biết phải làm gì hơn là biểu tình tuần hành.

“Phụ nữ đang vô cùng giận dữ và chúng tôi đã ở trong thế đối kháng từ hai năm nay. Bây giờ là lúc trang bị cho nữ giới các kỹ năng cần thiết,” theo bà Garza.

Tổ chức Supermajority không có ý định ủng hộ cá nhân ứng cử viên nào.

Nhưng họ sẽ giúp hướng dẫn phụ nữ về lập trường của các ứng cử viên trong những lãnh vực được phụ nữ chú ý.

Tổ chức Supermajority cũng sẽ có sự trợ giúp của nhóm Facebook có tên Pantsuit Nation hiện có khoảng hơn 3.5 triệu thành viên nữ giới.

Tags:
Người phụ nữ Mỹ đối diện án t.ù vì vứt đàn chó con vào thùng rác

Người phụ nữ Mỹ đối diện án t.ù vì vứt đàn chó con vào thùng rác

Camera ghi lại cảnh người phụ nữ quẳng túi nylon chứa đàn chó con ba ngày tuổi vào thùng rác, bỏ mặc chúng giữa cái nóng 35 độ C.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất