Tài sản lớn nhất của Trần Bảo Sơn sau 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh

Trần Bảo Sơn hiện sống độc thân sau những cuộc tình đi qua trong đời. Niềm hạnh phúc hiện tại của anh là chứng kiến 2 con gái lớn khôn từng ngày.

10:01 14/07/2023

Sau chia tay, tôi và ‘người cũ’ vẫn nói chuyện

Trần Bảo Sơn là khách mời trong sự kiện giao lưu đạo diễn Trần Anh Hùng và các nhà làm phim tại TP.HCM. Dịp này, anh chia sẻ với VietNamNet về các kế hoạch nghệ thuật, cuộc sống độc thân và niềm vui của người đàn ông khi bước sang tuổi 50. 

Trần Bảo Sơn phong độ nhờ chăm tập gym, bơi lội. 

Thời gian qua, Trần Bảo Sơn sống ở Mỹ và cả Việt Nam. Anh kết hợp công tác, gặp gỡ bạn bè, người thân và giải quyết công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, anh góp mặt trong một số hoạt động giải trí của đồng nghiệp. 

Hồi tháng 4, nam diễn viên xác nhận đã chia tay với bạn gái. Cả hai có với nhau một cô con gái 2 tuổi. Sau đổ vỡ, anh và những “người cũ” may mắn vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Họ vượt qua ái ngại ban đầu để cùng tập trung nuôi dạy tốt các con. 

Trước thông tin rất đào hoa, diễn viên cho rằng đó là cách mọi người mặc định. Còn thực tế, anh là người nặng tình cảm. Sau 2 năm chia tay bạn gái, diễn viên hiện độc thân và sẵn sàng tìm hiểu ai đó nếu thấy phù hợp. 

Anh thấy sao khi đời tư, tình ái khiến hình ảnh bị đánh giá ít nhiều thị phi?, nam diễn viên ví mình như cây thông, ngay thẳng và vững vàng trước sóng gió. Anh sống đúng, không hổ thẹn nên không cần giải thích. 

Trần Bảo Sơn tự thấy lận đận trong chuyện tình cảm. Anh dành khoảng lặng để nghiền ngẫm về mối quan hệ dang dở và ít nhiều nuối tiếc. Dù vậy, diễn viên không bi quan, luôn suy nghĩ hướng về phía trước và có niềm tin sẽ sớm tìm được tổ ấm lý tưởng. 

“Tôi quan niệm cuộc đời mỗi người như một chuyến tàu. Tới một lúc nào đó mình cũng phải bước xuống để chờ lên chuyến tàu khác nên tôi cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên”, anh nói. 

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn gắn bó sau ly hôn gần 10 năm. 

Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh ly hôn năm 2014. Gần 10 năm đổ vỡ, cả hai vẫn giữ liên hệ công việc và cuộc sống. Cả hai có sợi dây liên kết là cô con gái Bảo Tiên. Nếu một trong hai gặp vấn đề khó khăn, người còn lại sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ. Trong mắt nam diễn viên, vợ cũ là người phụ nữ tốt, người mẹ mẫu mực. 

Trần Bảo Sơn mừng cho vợ cũ vì tìm thấy hạnh phúc bên bạn trai mới - diễn viên Anh Dũng. “Chúng tôi chia tay thấm thoắt cũng 10 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh khiến tôi ngỡ ngàng khi nhìn lại. Ánh giờ cũng tìm được hạnh phúc mới, tôi thực sự mừng cho cô ấy”, anh bày tỏ. 

Gia tài lớn nhất của tôi là 2 cô con gái

Điều quan trọng nhất với Trần Bảo Sơn lúc này là 2 cô con gái. Nam diễn viên xem đây như “của để dành”, thành tựu lớn nhất của người đàn ông. Cả 3 bố con đều cầm tinh con chuột nên anh xem điều này cũng là cái duyên trùng hợp kỳ lạ. 

Nam diễn viên xem 2 con là niềm hạnh phúc lớn nhất lúc này. 

Con lớn Bảo Tiên năm nay 15 tuổi, được nhận xét gương mặt giống bố. Cô chăm học, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống tình cảm. Trong khi đó, bé thứ hai tên Bảo Khanh cũng hiếu động, tỏ ra có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. 

Dù bận rộn công việc, anh sắp xếp để được gần con, chăm sóc, vui đùa nhiều nhất có thể. Thỉnh thoảng, anh đưa 2 bé gặp nhau để thắt chặt tình cảm. Dù khác mẹ và không sống cùng, cả hai tỏ ra thân thiết, quý mến nhau. 

Trần Bảo Sơn từng có ý định đưa con gái lớn sang Mỹ du học để nhà nội chăm sóc. Thế nhưng, anh đưa con về nước vì thấy cuộc sống Việt Nam thích hợp hơn, phần không muốn bé bị “mất gốc”. 

“Tôi dự tính khi con học xong lớp 12 mới đưa bé sang Mỹ. Việc cho các bé qua nước ngoài sống từ nhỏ đôi khi không phải lựa chọn tốt. Tôi muốn con không chỉ giỏi tiếng Việt mà còn gìn giữ cội nguồn, văn hóa, đó là điều quan trọng”, anh kể.  

Trần Bảo Sơn trong buổi gặp gỡ đạo diễn Trần Anh Hùng (giữa) và các nhà làm phim tại TP.HCM. 

Sau thời gian vắng bóng, Trần Bảo Sơn sắp trở lại màn ảnh rộng với phim hành động. Dự án do anh sản xuất, đóng chính được đầu tư với kinh phí lớn. Hiện phân đoạn quay tại New York (Mỹ) đã hoàn thành, ê-kíp sắp xếp về TP.HCM để quay các bối cảnh còn lại. Tuần tới, anh tiến hành tuyển chọn nữ diễn viên cho phim.

Trần Bảo Sơn cho biết có niềm tin vào ngành giải trí Việt, đặc biệt với lĩnh vực điện ảnh. Anh đánh giá vài năm gần đây, các tác phẩm giải trí trong nước liên tiếp gặt hái kỷ lục lớn với doanh thu trăm tỷ. Trong khi đó, dòng phim nghệ thuật cũng đạt dấu ấn lớn tại các LHP, giải thưởng quốc tế. 

Việc nhiều phim Việt thắng giúp anh có thêm niềm tin để thực hiện giấc mơ kinh doanh với ngành giải trí. “Suy cho cùng, công chúng chỉ cần một sản phẩm hay và việc của người làm phim là mang đến một sản phẩm hay, đơn giản thế thôi”, anh chia sẻ. 

Song song với nghệ thuật, Trần Bảo Sơn nhiều năm qua cũng tham gia các hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực dược. Nam diễn viên xác định kinh doanh là công việc, nghệ thuật là đam mê. Do đó, anh cố gắng cân bằng, tạo thu nhập tốt để có vốn đầu tư vào các dự án phim ảnh lâu dài.  

Tags:
Thăm dò ý kiến: “Giấc mơ Mỹ” không còn là chuyện kiếm nhiều tiền

Thăm dò ý kiến: “Giấc mơ Mỹ” không còn là chuyện kiếm nhiều tiền

Đã từ rất lâu, “Giấc mơ Mỹ” được đánh đồng với việc theo đuổi sự giàu có và thành tựu kinh tế. Nhưng một cuộc thăm dò gần đây cho thấy quan điểm của hầu hết người dân nước này về Giấc mơ Mỹ đã thay đổi, họ đã hình thành một định nghĩa mới về thế nào là “thành công”. 

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất