Thảm án chấn động nước Mỹ: Chồng chặt đầu vợ đút vào tủ lạnh
08:57 30/08/2016
Dư luận Mỹ đang chấn động mạnh bởi thảm án xảy ra ở bang Texas khi một người đàn ông đã chặt đầu vợ cho vào tủ lạnh trước khi giam mình và con cái trong căn nhà di động.
Nạn nhân Natasha hạnh phúc khoe ảnh. Ảnh: Facebook
Tờ New York Daily News dẫn lời cảnh sát ở Bellmead cho biết một người đàn ông 23 tuổi, tên là David Dauzat đã bị bắt trong tình trạng toàn thân vấy máu với cáo buộc đã giết chết người vợ 21 tuổi, tên là Natasha, rồi cắt đầu cho vào tủ lạnh.
Sau đó, Dauzat đã giam mình và hai con nhỏ 1 và 2 tuổi trong căn nhà di động được sử dụng là nơi ở của cả gia đình. Hai đứa trẻ hiện đã được giải thoát mà không bị thương tích gì. Dauzat cũng đã thú tội giết vợ, nhưng cảnh sát vẫn phải nỗ lực tìm câu trả lời cho động cơ gây án của Dauzat. Bởi trước khi vụ án xảy ra, cả Dauzat và Natasha đều tung ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook cá nhân.
Người vợ thậm chí còn viết: “Tôi là người phụ nữ hành phúc nhất với người chồng và những đứa con tuyệt vời. Tôi yêu họ vô cùng”.
Kết quả một nghiên cứu mới phổ biến hôm Thứ Hai cho thấy luật California cho phép cấp bằng lái xe cho hàng trăm ngàn di dân lậu ở California có thể làm giảm các tai nạn “hit-and-run,” tức là đụng xe rồi lái đi luôn.
Các đối tượng lừa đảo đã dựng lên các “công ty du học” để vẽ ra viễn cảnh hào nhoáng về học bổng quốc tế. Chiêu trò không mới, nhưng vẫn có hàng chục nạn nhân sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng mà không biết kêu ai.
'Mỗi tháng gửi về cho gia đình 100 triệu đồng, sau khi đã trừ thuế và chi phí sinh hoạt...', tôi phì cười trước lời quảng cáo du học nghề.
Nhiều người Việt ở Mỹ cho hay họ ủng hộ một số chính sách của ông Trump như nhập cư và kinh tế, nhưng không đồng tình với kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho nghiên cứu.
Trong cuộc họp thường niên với cổ đông ngày 3-5, ông Warren Buffett thông báo sẽ từ chức giám đốc điều hành (CEO) Berkshire Hathaway và chuyển giao cho ông Greg Abel vào cuối năm nay.
Sau khi Mỹ siết thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng Mỹ bay sang tận nơi để mua sắm, nhằm tránh mức thuế cao và tận dụng các chính sách hoàn thuế hấp dẫn từ Trung Quốc.
Ngày 7/5 - mốc quan trọng khi Cơ quan an ninh vận tải Mỹ (TSA) bắt đầu áp dụng quy định mới về thẻ căn cước REAL ID. Hàng triệu người Mỹ đang đổ xô đến các trung tâm cấp giấy phép lái xe để đảm bảo có thể tiếp tục bay nội địa, khiến tình trạng quá tải và hoang mang lan rộng.