Thần đồng 14 tuổi tốt nghiệp đại học, chê trường lớp không đủ dạy mình, sắp đầu quân cho Elon Musk

Mới 14 tuổi, Kairan Quazi đã tốt nghiệp Trường kỹ thuật, Đại học Santa Clara.

09:18 29/06/2023

Thần đồng Kairan Quazi gây chú ý khi học vượt cấp tiểu học và là nhân viên trí tuệ nhân tạo trẻ nhất tại một công ty của Fortune 100, gia nhập hàng ngũ SpaceX - công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk.

"Điểm dừng tiếp theo...SpaceX!!!", Quazi đăng trên Instagram cùng với đoạn trích email từ công ty sản xuất tàu vũ trụ mời cậu làm việc. "Tôi đã nhận vị trí Kỹ sư phần mềm tại một trong những công ty tuyệt vời nhất hành tinh! Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi hành trình điên rồ của tôi!", cậu viết.

Thần đồng 14 tuổi tốt nghiệp đại học, chê trường lớp không đủ dạy mình, sắp đầu quân cho Elon Musk - Ảnh 1.

Chia sẻ với tờ USA Today, Quazi cho biết cậu hoàn toàn có nhu cầu về trí tuệ và cảm xúc để được công nhận là đủ điều kiện đi làm, thay vì bị giới hạn bởi số tuổi.

Nhận bằng tốt nghiệp trung học từ bang California năm 10 tuổi, Quazi cho biết cậu đã chấp nhận thư mời vào cuối tháng 4 và sẽ bắt đầu làm việc cho Starlink - nhóm phát triển internet vệ tinh tại SpaceX - vào tháng tới.

"Họ (SpaceX) đã thực sự đáp ứng theo lịch trình của tôi", Kairan nói. "Tôi rất phấn khởi và ngạc nhiên vì họ đã đưa ra quyết định nhanh chóng như thế nào. Cơ hội của SpaceX cộng hưởng với mong muốn sâu xa của tôi là được trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn".

Cậu thiếu niên cho biết cậu đã trải qua 10 vòng phỏng vấn với công ty do Elon Musk lãnh đạo trước khi được thuê. Sắp tới, cậu sẽ cùng mẹ chuyển tới bang Washington để làm việc.

Trước đó, Quazi đã nộp đơn cho tổng cộng 98 công việc khác nhau, kết quả là chỉ có 3 trong số đó đưa ra lời mời làm việc.

Quazi chọn SpaceX để làm việc vì công ty không sử dụng tuổi của cậu để đánh giá sự trưởng thành.

"Những lời từ chối sẽ đến theo đúng nghĩa đen trong vòng vài giờ sau khi các nhà tuyển dụng nhìn thấy tôi trong các cuộc phỏng vấn Zoom, vì vậy tôi thậm chí còn chưa bao giờ gặp các nhà quản lý tuyển dụng tại 95 công ty này. Cả 3 lời đề nghị đều đến từ những công ty mà giá trị lãnh đạo phù hợp với quy trình thu hút nhân tài. Không ai nhăn mặt vì biết tuổi của tôi".

Kairan cho biết cậu chọn SpaceX vì "hào hứng trước thử thách áp dụng các kỹ năng đa ngành để mở rộng khả năng giao tiếp trên toàn cầu".

"Họ thu hút những người có cùng chí hướng với sự đổi mới triệt để và tác động có tính hợp tác. SpaceX có tỷ lệ chấp nhận ứng viên là 0,2%. Vì vậy, việc các nhà quản lý tuyển dụng của họ tin rằng tôi có tiềm năng trở thành một trong những kỹ sư hàng đầu của đất nước thật khiêm tốn".

Thần đồng 14 tuổi tốt nghiệp đại học, chê trường lớp không đủ dạy mình, sắp đầu quân cho Elon Musk - Ảnh 2.

Theo luật lao động của tiểu bang Washington, SpaceX không cần sự cho phép đặc biệt để thuê thiếu niên này vì cậu đáp ứng độ tuổi hợp pháp tối thiểu để làm việc.

Mẹ của Kairan, Jullia Quazi, cho biết bà và chồng vô cùng tự hào.

"Chúng tôi rất vui mừng vì con đã đến với SpaceX", cô nói với USA Today. "Chúng tôi biết tiêu chuẩn tuyển dụng của họ rất cao. Một lần nữa, con đã chứng minh rằng chúng tôi đã sai".

Khi được hỏi về việc bỏ qua phần lớn thời gian học tiểu học, cậu bé đùa giỡn về sự dễ dàng của nó.

"Tâm hồn tôi vốn đã chết dần chết mòn khi học ở trường tiểu học", thiếu niên châm biếm. "Tôi mới suýt soát học hết lớp 3".

Dưới đây là thành tích của cậu bé thần đồng này:

2018: Bắt đầu học đại học năm 9 tuổi.

Năm 2019: Nhận bằng tương đương tốt nghiệp trung học từ tiểu bang California khi 10 tuổi. (Cũng bắt đầu thực tập cộng tác tại Phòng thí nghiệm Intel, là sinh viên chưa tốt nghiệp đầu tiên và là Thành viên AI trẻ nhất từ trước đến nay tại đó).

2020: Nhận bằng Cao đẳng Khoa học Toán học khi 11 tuổi.

2022: Thực tập tại một công ty khởi nghiệp về an ninh mạng.

Năm 2023: Tốt nghiệp đại học ngành Khoa học máy tính/Kỹ thuật và chuẩn bị gia nhập SpaceX.

Tags:
Quốc gia giàu thứ 3 thế giới “đi ngược số đông“: Muốn cấm ô tô điện, nói “không“ với điều hòa, yêu thích tiền mặt bất chấp xu hướng số hóa của ngân hàng trên toàn cầu

Quốc gia giàu thứ 3 thế giới “đi ngược số đông“: Muốn cấm ô tô điện, nói “không“ với điều hòa, yêu thích tiền mặt bất chấp xu hướng số hóa của ngân hàng trên toàn cầu

Tại quốc gia giàu “nứt đố đổ vách” này, điều hòa không bị cấm nhưng phải trải qua nhiều thủ tục lằng nhằng mới được dùng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất