"Thế hệ thiên niên kỷ" khác biệt so với các thế hệ khác trên mọi phương diện

Một báo cáo mới đây của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đã phân tích sự thay đổi của các xu hướng giữa những người trưởng thành tại Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 34, người ta phát hiện ra rằng thế hệ trẻ ngày nay so với các thế hệ khác không hề giống nhau trên bất cứ phương diện nào.

02:00 21/04/2017

Millennials
Theo Cục điều tra Dân số, ngày càng đông người trẻ sống ở nhà, nhưng không có nghĩa là họ không làm việc.

Chúng ta đã quá quen với lời nhận xét về việc “lũ trẻ thời nay” khác so với các thế hệ trước ra sao. Trong trường hợp của Thế hệ Thiên niên kỷ, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ sở hữ một số dữ liệu để tổng hợp các quan sát đó lại.

“Thanh niên thời nay nhìn khác so với các thế hệ trước gần như về mọi mặt: cách họ được giáo dục, kinh nghiệm làm việc, thời điểm bắt đầu lập gia đình, thậm chí cả việc họ sống với ai trong quá trình trưởng thành,” báo cáo từ Cục điều tra Dân số vừa ra mắt vào thứ Tư cho hay.

Báo cáo này nghiên cứu về sự thay đổi trong các xu hướng xã hội, kinh tế và nhân khẩu học giữa những người trưởng thành ở Mỹ, độ tuổi từ 18 đến 34, trong suốt 40 năm qua.

Người ta phát hiện ra rằng thanh niên ngày càng có xu hướng ở cùng gia đình và trì hoãn việc kết hôn. Theo báo cáo, xu hướng này phản ánh một sự thay đổi lớn trong thái độ đối với tầm quan trọng của sự nghiệp và giáo dục so với gia đình.

Ví dụ, hơn một nửa số dân Mỹ nghĩ rằng kết hôn và con cái không phải những bước đi quan trọng trong quá trình trưởng thành, trong khi đó “hơn 9 trên 10 người tin rằng việc tốt nghiệp và có công ăn việc làm lại là những dấu ấn tất yếu mà người trưởng thành phải đạt được.”

Tác giả của bài báo cáo, Jonathan Vespa, một nhà nhân khẩu học của Cục Điều tra Dân số, đã tổng hợp lại 4 cộc mốc của sự trưởng thành phổ biến nhất: “Kết hôn, sinh con, kiếm được việc làm và sống tự lập.” Ông cũng đưa ra tỷ lê số người đạt được cả 4 cộc mốc trên tính tới năm họ 34 tuổi đã giảm từ 45% vào năm 1975 xuống 24% vào năm 2016.

Vespa cũng nhận ra rằng sống tự lập và có một công việc ổn định được xếp ở vị trí thứ 4 trong số những tình trạng phổ biến nhất vào năm 1975, và “làm một công nhân độc thân” xếp vị trí thứ 2 vào năm 2016. (tăng từ 6% lên 23%).

Báo cáo cho biết phụ nữ trẻ đang có xu hướng tập trung cho sự nghiệp và lương bổng hơn, trong khi con số này đối với những người đàn ông lại giảm xuống.

Sau đây là một số điểm đáng chú ý từ bản báo cáo:

Vào năm 1975, 25% số đàn ông trong khoảng từ 25 đến 34 tuổi có thu nhập hàng năm thấp hơn 30 nghìn USD. Vào năm 2016, con số này tăng lên 41%.

Số lượng phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 34 gia nhập đội ngũ lao động tăng vọt 40% giữa thời kỳ từ 1975 lên 2016.

Những người phụ nữ trên cũng mang về thu nhập tăng từ 23 nghìn lên 29 nghìn USD trong cùng kỳ, mặc dù vẫn thấp hơn nam giới 11 nghìn USD.

Trong khoảng từ 1975 đếến 2016, số lượng “các bà nội trợ” trẻ giảm từ 43% xuống còn 14%.

Cứ 3 người trẻ tại Mỹ thì có 1 người sống cùng bố mẹ hoặc nhiều thế hệ trong gia đình. Trong số đó, cứ 4 người thì có 1 người không đi làm hay đi học.

Vào năm 1975, số lượng người trẻ sống cùng vợ hoặc chồng đông hơn số người sống cùng bố mẹ. Cho đến 2016, tình hình trên đã đổi ngươc.

41% các gia đình trẻ vẫn còn nợ từ thời sinh viên vào năm 2013, tăng từ 17% vào năm 1989, khoản nợ đó đã tăng lên gần 3 lần.

Những người trẻ đang dần trì hoãn việc lập gia đình và sinh con đẻ cái.

Vespa cũng cảnh báo về việc quy chụp đối với thế hệ trẻ ở Mỹ dựa vào các dữ liệu trên. Ví dụ như, việc sống cùng bố mẹ có thể là quyết định phổ biến nhất giữa cộng đồng thanh niên hiện nay, “nhưng chúng tôi cũng muốn cẩn trọng rằng với chỉ duy nhất điều này, chúng ta không thể đánh giá toàn bộ những người trẻ đang sống trong nhà cùng gia đình họ”.

Rất nhiều người cho rằng thanh niên Mỹ sống dưới tầng hầm chỉ biết chơi trò chơi điện tử, nhưng phần lớn trong số hơn 8.3 triệu người trẻ ở cùng bố mẹ, đều đang đi làm hoặc đi học. 25% những người này thất nghiệp hoặc không đi học, nhưng trong số đó, 28% là người khuyết tật và 21% khác đã có con.

Chúng ta cũng cần lưu ý một điểm quan trọng nữa đó là những xu hướng này thay đổi giữa các nhóm nhân khẩu học khác nhau. Chẳng hạn, 37% những người Mỹ da đen trong độ tuổi 18 đến 34 sống ở nhà, trong khi đó 26% người Châu Á và 21% người trẻ Mỹ da đen sống cùng vợ/ chồng hoặc người yêu chưa kết hôn, bên cạnh đó số lượng người da trắng chiếm 44%.

Cũng có những khác biệt to lớn khác về nơi mà lớp trẻ tại Mỹ sinh sống. Tại rất nhiều bang ở khu vực Trung Đông, số lượng người trẻ sống cùng bố mẹ đã tăng lên nhiều hơn cả so với các khu vực khác. Bắc Dakota thì lại giảm 3.5% số thanh niên sống cùng gia đình trong năm 2015 so với 2005. Tuy nhiên tại Florida, chỉ tiêu này lại tăng lên 11% cùng kỳ.

Báo cáo đưa ra kết luận: “Nếu chỉ dùng một cách nói để mô tả sự thay đổi của việc trưởng thành trong suốt 40 năm qua, thì đó là ngày càng phức tạp.”

usatoday.com
Phá vỡ đường dây khiêu dâm trẻ em sử dụng WhatsApp

Phá vỡ đường dây khiêu dâm trẻ em sử dụng WhatsApp

Cảnh sát châu Âu và Mỹ Latinh đã bắt giữ 39 nghi can, phá vỡ một đường dây khiêu dâm trẻ em trực tuyến, sử dụng dịch vụ trò chuyện WhatsApp để lan truyền các bức ảnh về lạm dụng tình dục trẻ em.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất