Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ khác nhau như thế nào?

Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ là 2 khái niệm mà nhiều người thường nhầm lẫn. Vậy 2 loại này có điểm gì khác biệt? Khám phá ngay!

21:48 15/02/2025

1. So sánh thẻ xanh và quốc tịch Mỹ khác

Việc sở hữu thẻ xanh hoặc quốc tịch Mỹ là mong ước của nhiều người. Bước đầu tiên trong hành trình sở hữu chúng là cần hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 loại giấy tờ này.

Thẻ xanh Mỹ

Thẻ xanh Mỹ

Quốc tịch Mỹ

Điểm khác biệt Thẻ xanh Mỹ Quốc tịch Mỹ
Khái niệm Thẻ xanh là giấy tờ pháp lý do chính phủ Mỹ cấp cho người không phải công dân Hoa Kỳ nhưng sống và làm việc trên lãnh thổ Mỹ. Bao gồm 2 loại thẻ: thẻ xanh tạm thời 2 năm và thẻ xanh vĩnh viễn có thời hạn 10 năm. Khi đáp ứng đủ điều kiện của Chính phủ, bạn có thể thực hiện gia hạn. Đây là loại giấy tờ do Chính phủ Mỹ cấp cho công dân Hoa Kỳ, đi kèm với nhiều quyền lợi và nghĩa vụ theo pháp luật. 
Hình thức Là tấm thẻ màu xanh lá cây, có các thông tin như: ảnh, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, thời hạn, ngày cấp, dấu vân tay nhận dạng và mã USCIS. Khi nhập tịch Mỹ bạn sẽ có giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ và cấp hộ chiếu Mỹ màu xanh.
Quyền lợi
  • Quyền cư trú và làm việc tại Hoa Kỳ. Đồng thời bạn có thể tự do di chuyển giữa các bang và thay đổi công việc theo ý thích của mình.
  • Quyền bảo lãnh gia đình như vợ/chồng và con cái. Tuy nhiên, các quyền lợi và thời gian chờ bảo lãnh có thể thay đổi.
  • Hưởng các quyền và lợi ích xã hội như tham gia Social Security (Phúc lợi xã hội) và Medicare (Chăm sóc y tế) khi đạt đủ điều kiện.
  • Quyền xin thị thực cho người thân trong trường hợp thăm thân hoặc thường xuyên ở lại Mỹ.
  • Quyền học tập tại các trường học và đại học trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Quyền mở tài khoản ngân hàng và mua bất động sản tại Mỹ.
  • Quyền tham gia các hoạt động và tổ chức xã hội.
  • Quyền xin quốc tịch Mỹ sau thời gian sống liên tục tại Mỹ dài hạn.
  • Quyền được bảo vệ pháp lý và bảo vệ trước pháp luật Hoa Kỳ.
  • Quyền bầu cử Tổng thống, quốc hội và các cấp hành pháp, lập pháp tại địa phương sinh sống Mỹ. Quốc tịch Mỹ cũng giúp bạn tham gia và ảnh hưởng đến chính trị. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa thẻ xanh và quốc tịch Mỹ.
  • Quyền sống và làm việc suốt đời tại Mỹ mà không lo gia hạn thời gian.
  • Hưởng các chương trình xã hội và các dịch vụ y tế.
  • Quyền tự do di chuyển trong nước và ra ngoài nước mà không cần xin thị thực đối với nhiều quốc gia theo diện của Mỹ.
  • Quyền xin hộ chiếu Mỹ.
  • Quyền xin viện trợ và trợ cấp xã hội.
  • Quyền bảo vệ pháp lý bởi hệ thống pháp luật của Mỹ.
  • Quyền tham gia vào các tổ chức, tổ chức phi lợi nhuận và hoạt động xã hội tại Hoa Kỳ.
  • Quyền xin cấp quốc tịch bảo lãnh cho vợ/chồng, còn cái và người thân khác để nhập tịch Mỹ.
  • Quyền bảo vệ tại nước ngoài cho công dân thông qua đại sứ quán Hoa Kỳ và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại khắp các đất nước trên thế giới.

2. Tại sao nên nhập tịch Mỹ khi đủ điều kiện?

Sau khi tìm hiểu về sự khác biệt giữa thẻ xanh và quốc tịch Mỹ, chắc hẳn bạn đã thấy rõ quyền lợi lớn khi trở thành công dân Hoa Kỳ. Việc nhập tịch Mỹ giúp bạn tiết kiệm khoản gia hạn thẻ xanh lớn, vì bạn đã có thể cư trú vĩnh viễn tại quốc gia quyền lực này. Khoản phí gia hạn thẻ xanh là 450 USD/lần và 10 năm gia hạn 1 lần. Song, bạn chỉ mất 680 USD để làm đơn xin quốc tịch.

Được cấp  sẽ sở hữu nhiều quyền lợi

Được cấp quốc tịch Mỹ sẽ sở hữu nhiều quyền lợi

Bên cạnh đó, việc nhập tịch Mỹ giúp bảo vệ bạn không bị trục xuất vĩnh viễn khỏi quốc gia sở tại. Nếu bạn chỉ là người thường trú, trường hợp mắc tội sẽ bị trục xuất theo quy định pháp luật. Còn với công dân Hoa Kỳ, bạn chỉ phải chịu án phạt ngồi tù khi mắc các tội danh theo pháp luật. 

Tuy nhiên, để trở thành công dân Mỹ, bước đầu tiên bạn phải là người thường trú tại Hoa Kỳ. Và trong trường hợp này, thẻ xanh là điều kiện tiên quyết để xác định tình trạng định cư tại Mỹ của bạn.

3. Làm thế nào để có quốc tịch Mỹ?

Thẻ xanh và quốc tịch Mỹ đều là yếu tố quan trọng để sinh sống và làm việc tại Mỹ. Nếu bạn đang định cư tại Mỹ, sở hữu thẻ xanh và muốn có quốc tịch Mỹ thì cần đáp ứng các yêu cầu như sau:

3.1. Đủ điều kiện nhập tịch Mỹ

Bạn cần duy trì thẻ xanh làm người thường trú tối thiểu 5 năm, còn trường hợp kết hôn với công dân Mỹ thì duy trì ít nhất 3 năm. Ngoài ra, bạn cũng phải duy trì thời gian sống tại Mỹ ít nhất 30 tháng trong 5 năm trước khi nộp đơn nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Quan trọng nhất, lý lịch của người nộp đơn phải trong sạch và không vi phạm pháp luật.

3.2. Điền đơn xin nhập quốc tịch Mỹ

Bạn cần điền và nộp đơn N-400 và nộp đơn này đến Sở Di trú và nhập tịch Mỹ. Khi nộp đơn, bạn sẽ phải nộp phí xử lý hồ sơ là 725 USD.

Cần nộp đơn N-400 để làm thủ tục nhập tịch Mỹ

Cần nộp đơn N-400 để làm thủ tục nhập tịch Mỹ

3.3 Tham gia phỏng vấn và thi

Điều khó khăn nhất là bạn cần vượt qua phỏng vấn và thi đỗ bài kiểm tra về văn hóa, lịch sử và chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, cũng cần chứng minh khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Sau khi đỗ quốc tịch, bạn sẽ tham gia buổi lễ tuyên thệ chính thức và trở thành công dân Mỹ.
Tags:
Elon Musk đưa con trai tới Phòng Bầu dục

Elon Musk đưa con trai tới Phòng Bầu dục

Elon Musk đưa con trai Lil X tới Phòng Bầu dục khi cùng ông Trump họp báo về sắc lệnh tinh giản chính phủ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất