Thiếu niên Mỹ tự sát vì vô tình b.ắ.n c.h.ế.t bạn trong đêm giao thừa

Hodges tìm đến cái c.h.ế.t vì đã vô tình khiến một người bạn thiệt mạng trong lúc cùng nhau xem khẩu súng trong nhà kho.

04:00 04/01/2019

Khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa ở hạt Gwinnett, bang Georgia. Ảnh: Twitter.

Khu vực xảy ra sự cố được phong tỏa ở hạt Gwinnett, bang Georgia. Ảnh: Twitter.

Devin Hodges, 15 tuổi, rủ ba người bạn đến một nhà kho ở hạt Gwinnett, bang Georgia, Mỹ vào tối 31/12 để cho họ xem một khẩu súng ngắn, theo CNN. Tuy nhiên, trong lúc cùng nhau xem khẩu súng, Hodges vô tình bắn trúng Chad Carless, 17 tuổi, đang ngồi ngay bên cạnh cậu.

Hodges và hai thiếu niên khác rời khỏi nhà kho sau khi sự cố xảy ra, một người gọi cho cảnh sát thông báo về vụ nổ súng. Khi cảnh sát tới hiện trường, Carless đã chết.

Tuy nhiên, bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát hạt Gwinnett cho biết khi họ đến nơi, Hodges đang tìm cách bỏ chạy rồi tự sát bằng chính khẩu súng đã giết chết Carless. Cảnh sát hạt Gwinnett gửi lời chia buồn tới gia đình hai thiếu niên và mở cuộc điều tra sự việc.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Thiếu niên Mỹ chống trả kẻ đột nhập, cứu mẹ khỏi bị cưỡng hiếp

Thiếu niên Mỹ chống trả kẻ đột nhập, cứu mẹ khỏi bị cưỡng hiếp

Người mẹ muốn bảo vệ các con nên không dám chống trả nhưng cậu bé đã xông vào phòng, kéo kẻ tấn công ra khỏi mẹ và khống chế hắn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất