Tiêm vaccine COVID-19 loại nào đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ?

Lần đầu tiên sau gần 20 tháng, hàng triệu người đã được phép nhập cảnh vào Mỹ, sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch mở cửa biên giới.

10:00 10/11/2021

Theo thông báo mới nhất của Mỹ, du khách từ hàng chục nước trên thế giới có thể vào Mỹ nếu như trình đủ chứng nhận tiêm chủng vaccine và xét nghiệm âm tính với COVID-19 có giá trị trong 72 giờ. Biên giới trên bộ sẽ mở cửa theo 2 giai đoạn. Từ ngày 8/11 cho phép người đã tiêm ngừa được qua biên giới để thăm người thân, du lịch… Từ đầu năm 2022, du khách sẽ buộc có giấy xác nhận tiêm chủng vaccine với mọi trường hợp.

Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, không phải ai tiêm đủ liều vaccine đều được phép nhập cảnh vào Mỹ. Vấn đề nằm ở loại vaccine được chứng nhận. Hướng dẫn mới nhất của Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ đề cấp đến 8 loại vaccine được coi là đủ điều kiện chứng nhận nhập cảnh vào Mỹ. Đó là vaccine của Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covaxin, Covishield, Sinopharm và Sinovac. Đây cũng là 8 loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Ngoài ra, còn nhiều loại vaccine đã được đưa vào tiêm chủng ở một số nước, nhưng chưa được WHO cấp phép sử dụng như Sputnik V (Nga) hay CanSico (Trung Quốc)… Điều này đồng nghĩa với việc có hàng triệu người tạm thời chưa thể nhập cảnh vào Mỹ do chưa đáp ứng được yêu cầu về chứng nhận vaccine.

Tags:
Món quà sinh nhật tiết lộ thân phận của người đàn ông

Món quà sinh nhật tiết lộ thân phận của người đàn ông

Biết Gottfried thích nghiên cứu lịch sử gia đình, ba năm trước chị gái tặng ông bộ xét nghiệm di truyền. Không ngờ, kết quả cho thấy họ cùng mẹ, nhưng khác cha.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất