Tiền trợ cấp thất nghiệp trong gói cứu trợ đang trên đường đến tay người xin

Tiểu bang California sẽ bắt đầu gởi chi phiếu $600 cho những người đang xin trợ cấp thất nghiệp . Đây là số tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang từ Đạo luật Cares Act trị giá $2 ngàn 200 tỷ mỹ kim

12:00 11/04/2020

Tiểu bang California sẽ bắt đầu gởi chi phiếu $600 cho những người đang xin trợ cấp thất nghiệp vào Chủ nhật cuối tuần này April 12 nghen bà con.

Đây là số tiền hỗ trợ của chính phủ liên bang từ Đạo luật Cares Act trị giá $2 ngàn 200 tỷ mỹ kim đã được Quốc hộiTổng thống Trump thông qua.

3613E496-07F3-4ECB-A78B-7D2D9EB1D158

Chi phiếu $600/tuần được gởi ra bên cạnh tiền trợ cấp thất nghiệp của EDD (Sở Lao động tiểu bang Cali, người Việt mình gọi nôm na là Sở Thất nghiệp).

EDD Cali trợ cấp từ $40 đến $450/tuần trong 26 tuần.

Nay liên bang cho thêm 13 tuần, do đó, quý vị tại Cali sẽ nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp lên đến 39 tuần.

Chi phiếu $600 sẽ được nhận từ tuần lễ March 30 cho đến hết ngày July 31.

Thí dụ, một người nhận được trợ cấp thất nghiệp của EDD là $340/tuần. Mỗi 2 tuần sẽ nhận được chi phiếu tổng cộng là $680. Bây giờ sẽ nhận thêm $1,200 từ liên bang nữa. Tổng cộng sẽ là $1,880.

Tuy nhiên, vì số lượng người nộp đơn tăng kỷ lục trong những ngày qua (Cali đang có khoảng 2 triệu 200 ngàn người xin trợ cấp thất nghiệp) EDD cần ít nhất 3 tuần để cứu xét hồ sơ của từng người.

B266B013-875F-4459-890F-7E65859203EE

Ai trong diện được nhận trợ cấp , nhớ vào website này để ghi danh nhé ! 

https://edd.ca.gov/

Đợt đầu tiên số tiền $1,200 cứu trợ khẩn cấp của chính phủ liên bang sẽ được gởi ra vào thứ Hai tuần tới April 13, 2020.

Những ai đã khai thuế 2018 hoặc 2019 và có Direct Deposit sẽ nhìn thấy tiền chạy thẳng vô tài khoản ngân hàng của mình. Có khoảng 60 triệu người trong nhóm đầu tiên được nhận tiền trực tiếp cứu trợ khẩn cấp từ chính phủ liên bang này.

Đợt thứ nhì vào ngày thứ Hai April 20 dành cho những người đang hưởng trợ cấp An sinh xã hội, có Direct Deposit và khai thuế liên bang 2018 hoặc 2019.

Đợt thứ ba vào thứ Sáu April 24 dành cho những ai hưởng an sinh xã hội, có Direct Deposit và không khai thuế.

Đợt thứ tư vào ngày thứ Hai May 4: chi phiếu sẽ được gởi ra và gởi đi theo đường bưu điện dành cho tất cả những người không có Direct Deposit theo thứ tự ưu tiên cho thu nhập thấp nhất.

Sau đó, mỗi tuần, Sở thuế liên bang ký ra khoảng 5 triệu chi phiếu cho những ai có thu nhập cao hơn.

Có thể mất khoảng 20 tuần mới ký xong tất cả chi phiếu. Do đó, một số người có thể phải đợi cho đến tháng 8 mới nhận được tiền.

Sở thuế liên bang sẽ mở ra trang web mới vào cuối tuần tới để mọi người có thể truy cập và cập nhật thông tin Direct Deposit cho chính mình để nhận được tiền nhanh hơn.

Ai cần biết thêm thì xem các link dưới đây nghen.

https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2020/04/07/stimulus-checks-coronavirus/#1bc2414727f6

https://www.usatoday.com/story/money/2020/04/08/stimulus-money-hit-u-s-waves-some-arrives-april-15/2971312001/

8F1D600B-1A50-4F0D-B3C6-9B2BC716EA06
Tags:
Mỹ gửi nguyên liệu tiếp tục sản xuất thiết bị bảo hộ y tế ở Việt Nam

Mỹ gửi nguyên liệu tiếp tục sản xuất thiết bị bảo hộ y tế ở Việt Nam

Bộ Y tế và Các dịch vụ nhân sinh Mỹ mới thông báo về việc sẽ tiếp tục gửi nguyên liệu để sản xuất các thiết bị bảo hộ y tế ở Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất