Tòa liên bang sắp xử 2 người Việt Nam tội buôn bán m.a t.ú.y

Các giới chức công lực đang giam giữ hai người Việt Nam, để chuẩn bị đưa họ ra xét xử ở tòa án liên bang trong những ngày tới, vì bị tố cáo buôn bán m.a t.ú.y trong một đường dây tội phạm ở miền Nam California, theo tuần báo OC Weekly hôm Thứ Tư, 13 Tháng Hai.

06:30 15/02/2019

Hai nghi can Vũ Thiện Tâm, 42 tuổi, và Quách Thanh Đào, 45 tuổi, bị bắt trong lúc sở hữu hơn 12 pound thuốc lắc, nửa pound bạch phiến, và một số lượng thuốc phiện không rõ bao nhiêu, theo bản luận tội của đại bồi thẩm đoàn liên bang.

Cả hai người này có thể bị tù hơn 10 năm nếu bị kết tội, một phần vì các giới chức tư pháp cho rằng họ có thể trốn ra nước ngoài.

Trường hợp của ông Tâm còn thê thảm hơn, vì ông bị truy tố tội buôn bán ma túy trong lúc mang vũ khí trong người – một khẩu Sig Sauer P238 – cùng với đạn.

Ngoài ra, ông cũng từng bị kết tội buôn bán ma túy những năm 1998, 2003, 2009, 2012, và 2014.

Thẩm Phán Josephine Staton, thuộc tòa án liên bang ở Santa Ana, sẽ chủ tọa phiên tòa xét xử hai người này, bên trong tòa nhà Ronald Reagan Federal Courthouse.

Tags:
Little Saigon có những người Việt không dám lái xe

Little Saigon có những người Việt không dám lái xe

Ở Mỹ này, gần như ai cũng phải lái xe, để có thể đi làm, đi chợ, đi bác sĩ…đến nỗi nhiều người phải thừa nhận rằng, nếu không lái xe, chẳng khác nào bị què! Tuy nhiên, ở vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, có một số người không thể lái xe vì tâm lý cũng có và vì hoàn cảnh cũng có.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất