Toàn bộ cấu trúc gen của loài người đều bắt nguồn từ một cặp đôi sống cách đây khoảng 200.000 năm

Một sự kiện thảm khốc trong lịch sử gần như đã xóa sổ tất cả các loài trên Trái Đất. Chính vì vậy, tất cả con người hiện đại đều xuất thân từ một cặp đơn độc sống cách đây từ 100.000 đến 200.000 năm, các nhà khoa học cho biết.

22:30 26/11/2018

Các nhà khoa học đã khảo sát “mã vạch” di truyền của năm triệu động vật - bao gồm cả con người - từ 100.000 loài khác nhau và suy ra rằng tất cả chúng ta đều có cuộc sống bắt nguồn từ một cặp người còn sót lại sau một sự kiện thảm khốc gần như xóa sổ loài người.

Những mã vạch này, hay đoạn mã của DNA nằm bên ngoài hạt nhân của tế bào sống, cho thấy rằng không chỉ có người đến từ một cặp sinh vật duy nhất, mà cả 9 trong số 10 loài động vật cũng vậy.

Stoeckle và Thaler, các nhà khoa học đứng đầu nghiên cứu, kết luận rằng 90% tất cả các loài động vật sống ngày nay đều có cùng cha mẹ và tất cả đều bắt đầu sinh gần như cùng thời điểm, cách đây chưa đầy 250 nghìn năm.

“Kết luận này rất đáng ngạc nhiên”, Thaler thừa nhận, “và tôi đã chiến đấu chống lại nó một cách khó khăn nhất có thể”.

Báo cáo mới từ các chuyên gia tại Đại học Rockefeller cùng với Đại học Basel đã công bố những phát hiện bất thường trong tiến hóa của con người.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Hiệp hội Nghiên cứu Cao cấp Mark Stoeckle và Phó Nghiên cứu David Thaler của Đại học Basel, Thụy Sĩ.

Họ khai thác những hiểu biết về “dữ liệu lớn” từ cơ sở dữ liệu di truyền phát triển nhanh của thế giới và xem xét một tài liệu lớn trong lý thuyết tiến hóa, bao gồm Darwin.

Tiến sĩ Stoeckle nói: “Vào thời điểm con người đặt trọng tâm vào sự khác biệt cá nhân và nhóm, có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho những biểu hiện giống nhau của người và phần còn lại của vương quốc động vật.”

Các kết luận đưa ra một bí ẩn đáng kể là tại sao nhu cầu sống lại của con người lại chỉ cần một thời gian tương đối ngắn, đặc biệt kể từ lần tuyệt chủng cuối cùng chúng ta biết là trong thời đại khủng long 65 triệu năm trước.

Điều này mở ra khả năng của một quá trình tiến hóa mà con người sẵn có trong đó chúng ta phá vỡ và chết đi, để lại sự cần thiết phải bắt đầu từ đầu.

Chúng tôi cũng đáng ngạc nhiên tương tự vì sự giống nhau không chỉ dừng ở mọi người khác, mà là mọi loài khác.

Jesse Ausubel, Giám đốc Chương trình Môi trường Con người cho biết: “Nếu một sao Hỏa đổ bộ lên Trái đất và gặp một đàn chim bồ câu và một đám đông con người, chúng ta cũng sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau của họ bởi thước đo cơ bản của DNA ti thể có trong cấu trúc gen.

"Văn hóa, kinh nghiệm sống và những thứ khác có thể làm cho mọi người rất khác nhau nhưng về mặt sinh học cơ bản, chúng ta giống như những con chim”, Tiến sĩ Stoeckle nói thêm.

“DNA ti thể” được nghiên cứu trong nghiên cứu này là những bà mẹ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và nó cho thấy “sự vắng mặt của tính đặc biệt của con người”.

Những phát hiện của Stoeckle và Thaler bên cạnh đó cũng chỉ ra rằng,

 loài của chúng ta luôn phải cải tạo thường xuyên hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ, và chúng ta làm như vậy trong sự đồng nhất với tất cả các loài động vật.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Tỷ phú Mỹ cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể huỷ diệt loài người

Tỷ phú Mỹ cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể huỷ diệt loài người

Trong bài phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội các Thống đốc Quốc Gia Mỹ hôm 15/7, Tỷ phú Elon Musk, được biết đến nhiều nhất là người sáng lập Công ty vũ trụ SpaceX và đồng sáng lập hãng ô tô điện Tesla Motors, cho rằng chính phủ cần đưa ra các quy định kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ bây giờ trước khi chúng trở thành mối đe doạ đối với con người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất