Tổng thống Biden gọi ông Trump là 'hiểm họa với dân chủ Mỹ'

Tổng thống Biden chỉ trích cựu tổng thống Trump và khẳng định đủ sức đánh bại đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

09:51 27/04/2023

"Tôi không phải người duy nhất, nhưng tôi hiểu rõ ông ấy, cũng như hiểm họa mà ông ấy đặt ra với nền dân chủ Mỹ. Chúng ta từng trải qua điều này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 26/4, sau khi được hỏi có phải ông tái tranh cử vì tin rằng mình là người duy nhất đánh bại được cựu tổng thống Donald Trump hay không.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng chiến dịch tranh cử hồi năm 2020 nhằm đối phó mối đe dọa riêng biệt do ông Trump tạo ra, nhưng quyết định tái tranh cử không liên quan tới cựu tổng thống Mỹ. "Tôi vẫn sẽ chạy đua nếu ông ấy không tham gia", ông Biden cho hay.

Tổng thống Biden trong cuộc họp báo tại  hôm 26/4. Ảnh: AFP
Tổng thống Biden trong cuộc họp báo tại hôm 26/4. Ảnh: AFP

Tổng thống Biden, 80 tuổi, nói rằng ông đã xem xét kỹ về tình trạng sức khỏe, cũng như liệu vấn đề này có ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử và khả năng lãnh đạo hay không. "Tôi cảm thấy khỏe và rất hào hứng với triển vọng hiện nay. Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước bước ngoặt chưa từng thấy từ lâu", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

"Ông ấy không biết gì về tôi", cựu tổng thống Trump nói về đối thủ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh ở New York, thêm rằng chính quyền Biden "đang phá hủy nước Mỹ".

Tổng thống Biden ngày 25/4 tuyên bố tái tranh cử năm 2024, kêu gọi nước Mỹ một lần nữa chọn ông để "cứu nền dân chủ Mỹ". Ông trở thành ứng viên nổi bật nhất của đảng Dân chủ, trong khi đối thủ cũ Donald Trump cũng đang là người nhận được nhiều ủng hộ nhất trong đảng Cộng hòa.

Video thông báo tái tranh cử của ông Biden cho thấy ông xem "chủ nghĩa cực đoan MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại)" là mối đe dọa nghiêm trọng với nền dân chủ. Thông điệp này khiến nhiều người nghĩ tới kịch bản tái đấu giữa ông Biden và ông Trump, người đã khởi xướng phong trào MAGA ở Mỹ.

Dù hơn 18 tháng nữa người Mỹ mới bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống và có thể sẽ có những biến động làm thay đổi quan điểm của cử tri, nhiều người vẫn cho rằng nỗ lực tái tranh cử ông Biden sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Cuộc thăm dò mới Wall Street Journal chỉ ra 42% cử tri tán thành công việc mà ông Biden đang làm, trong khi 56% phản đối. Khảo sát cũng cho thấy 15% cử tri được hỏi nghĩ đất nước đang đi đúng hướng.

Tags:
Năm điều nên tránh khi ở khách sạn

Năm điều nên tránh khi ở khách sạn

Mặc đồ bơi đi qua sảnh, bày bừa phòng trước khi check out, trộm đồ là những điều không nên làm ở khách sạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất