Tổng thống Mỹ Donald Trump nợ đến 315 triệu USD

Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm cá nhân về số nợ lên đến 315,6 triệu USD từ những công ty vay nợ Đức, Mỹ – một tài liệu tài chính liên bang được Văn phòng Chính phủ Hoa Kỳ công bố vào cuối ngày thứ Sáu (16/6) cho biết.

16:37 18/06/2017

U.S. President Donald Trump delivers a speech on US-Cuba relations at the Manuel Artime Theater in Miami, Florida, U.S., June 16, 2017. REUTERS/Carlos Barria
U.S. President Donald Trump delivers a speech on US-Cuba relations at the Manuel Artime Theater in Miami, Florida, U.S., June 16, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Tổng thống Mỹ đã thu được khoản lợi nhuận 20 triệu USD từ khácsạn mới mở của mình ở Washington, được mở cửa từ tháng 9/2016. Doanh thu cũng gia tăng ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago, Florida, nơi được gọi là “Nhà Trắng Mùa Đông” và cũng là nơi Donald Trump gặp gỡ và tiếp đón một số nhà lãnh đạo quốc gia quan trọng trong 5 tháng làm tổng thống của mình.

Theo kê khai của ông Donald Trump cho cuối năm 2016 và đầu năm 2017, thu nhập của ông đạt khoảng 594 triệu USD và tài sản lên đến 1,4 tỷ USD.

Tài liệu 98 trang được đăng tải trên website của Văn phòng đạo đức chính phủ Mỹ tiết lộ, ông Trump nợ ngân hàng Deutsche của Đức ít nhất 130 triệu USD. Trong đó khoảng hơn 50 triệu USD dùng cho việc mở khách sạn mới ở Washington.

Ông cũng nợ của công ty Ladder Capital, một nhà cho vay bất động sản ở khắp nơi trên nước Mỹ, khoản tiền 110 triệu USD.

Khoản thu nhập lớn nhất của ông Trump được kê khai đến từ khu sân golf và resort Trump National Doral ở Miami, lên đến 115,9 triệu USD. Con số này đã giảm so với số tiền 132 triệu USD mà ông đã báo cáo cách đây 1 năm.

Reuters bình luận, các khoản thu nhập từ kinh doanh khách sạn và nghỉ mát của ông Donald Trump khá ổn định. Khoản doanh thu từ Tập đoàn Trump, công ty quản lý bất động sản, tăng gần gấp 3, đạt 18 triệu USD, và doanh thu từ Mar-a-Lago tăng 25%, đạt 37,25 triệu USD. Câu lạc bộ tư nhân do ông Trump lập ra đã tăng gấp đôi lệ phí, ở mức 200.000 USD kể từ sau cuộc bầu cử của Trump.

Ông cũng đã kiếm được 11 triệu USD từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, sau khi bán lại cuộc thi sắc đẹp vào năm 2015. Doanh thu từ các chương trình truyền hình như “The Apprentice” đã giảm xuống còn 1,1 triệu USD, giảm từ 6 triệu USD một năm trước đó.

Reuters cũng nhận định, tài sản thực của Donald Trump có thể còn lớn hơn con số 1,47 tỷ USD do những hạn chế trong hình thức công bố tài sản.

Tài liệu này cũng cho thấy Trump nắm giữ các vị trí quan trọng trong 565 công ty và các đơn vị khác trước khi trở thành tổng thống Mỹ. Ông Trump đã từ chức ở hầu hết các vị trí này kể từ 19/1, một ngày trước lễ nhậm chức của mình. Hầu hết các đơn vị liên quan có trụ sở tại Hoa Kỳ, với một số ít ở Scotland, Ireland, Canada, Brazil, Bermuda và các nơi khác.

Phát ngôn viên Văn phòng Đạo đức của Chính phủ Mỹ đã từ chối bình luận về nội dung của báo cáo ngoài việc khẳng định họ là cơ quan giám sát về đạo đức cho nhân viên chính phủ liên bang.

Vào thời điểm chuẩn bị cho chiến dịch bầu cử, Donald Trump từng công bố tài sản của ông lên đến 10 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng con số đó đã bị thổi phồng quá mức. Trước khi nhậm chức vào tháng 1, Trump là một nhà kinh doanh bất động sản ở New York và là người nổi tiếng trên truyền hình.

infonet.vn

Tags:
Mỹ phớt lờ lời khuyên của Canada trong vấn đề khí hậu

Mỹ phớt lờ lời khuyên của Canada trong vấn đề khí hậu

Bộ trưởng Môi trường Canada Catherine McKenna cho biết Mỹ đã phớt lờ mọi lời khuyên của Canada liên quan đến Hiệp định khí hậu Paris, cho dù Ottawa đã nói rõ sẽ tốt hơn cho Mỹ nếu ngồi vào bàn đàm phán thiết lập các quy tắc cho thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất