Tổng thống Trump chiếm sóng TV, ứng viên Dân chủ tranh cử qua mạng vì Covid-19

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders từng tổ chức các cuộc mít tinh với hàng ngàn người tham gia. Hai ông đến 2 tiểu bang/ngày để vận động cử tri, nhưng mọi thứ đã thay đổi vì dịch Covid-19.

22:30 29/03/2020

Ba tuần sau, họ phải xuất hiện trên các màn hình trực tuyến, bên cạnh không có ai, nỗ lực truyền tải thông điệp tranh cử đến các cử tri trong bối cảnh dịch Covid-19 thay đổi hoàn toàn mọi khía cạnh đời sống của Mỹ, và tất nhiên cả hoạt động bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Mỹ.

Một số tiểu bang đã hoãn tổ chức bầu cử sơ bộ, với New York là tiểu bang mới nhất thông báo quyết định tương tự thay vì bỏ phiếu vào ngày 28.4. Tính đến ngày 28.3 (giờ Mỹ), New York đã ghi nhận hơn 52.000 ca Covid-19, trong đó 672 ca tử vong.

Thậm chí, Đại hội đảng Dân chủ toàn quốc (DNC) dự kiến vào giữa tháng 7, thời điểm Dân chủ chính thức đề cử ứng viên đại diện đảng chạy đua vào Nhà Trắng, cũng có nguy cơ hủy bỏ.

“Chúng tôi đang vận động trên nền tảng ảo”, ông Sanders phát biểu trên đài phát thanh NPR hôm 26.3.

 chiếm sóng TV, ứng viên Dân chủ tranh cử qua mạng vì Covid-19 - ảnh 1

Trong lúc các ứng viên Dân chủ phải cố thủ tại nhà và vận động qua mạng, Tổng thống Donald Trump, đại diện cho đảng Cộng hòa tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ hai, lại xuất hiện thường trực trên truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Buổi cập nhật thông tin hằng ngày về Covid-19 diễn ra tại Nhà Trắng thường kéo dài hơn 90 phút, và Tổng thống Trump đôi khi chiếm bục phát biểu đến 60 phút, theo AFP.

Bất chấp các tranh cãi xung quanh nội dung và cách ông xử lý dịch bệnh, Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ đông đảo của người dân, vì ông liên tục xuất hiện và chỉ đạo cả nước đối phó dịch bệnh.

Tính đến trưa 29.3 (giờ Việt Nam), website của Đại học Johns Hopkins ghi nhận hơn 124.670 ca Covid-19 tại Mỹ, trong đó 2.191 ca tử vong.

Link nguồn: https://thanhnien.vn/the-gioi/tong-thong-trump-chiem-song-tv-ung-vien-dan-chu-tranh-cu-qua-mang-vi-covid-19-1202965.html

Tags:
Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì virus corona

Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì virus corona

Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 sau khi mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất