Tổng thống Trump: Triều Tiên sẽ bị tàn phá nếu Mỹ sử dụng vũ lực

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Bắc Triều Tiên vào hôm thứ ba (25/9) rằng bất kỳ lựa chọn quân sự nào của Mỹ đều sẽ "tàn phá" Bình Nhưỡng.

07:30 29/09/2017

Tuy nhiên Tổng thống cũng cho biết việc sử dụng vũ lực không phải là lựa chọn đầu tiên của Washington để đối phó với chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

"Chúng tôi coi giải pháp quân sự là lựa chọn thứ hai, chứ không phải là lựa chọn ưa thích hàng đầu", Tổng thống Trump nói tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng, đề cập đến lực lượng quân đội. "Nhưng nếu chúng ta có lựa chọn này, nó sẽ tàn phá Triều Tiên. Đó được gọi là lựa chọn quân sự.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Bắc Triều Tiên vào hôm thứ ba (25/9) rằng bất kỳ lựa chọn quân sự nào của Mỹ đều sẽ "tàn phá" Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cũng cho biết thêm rằng Mỹ sẽ không chọn giải pháp quân sự là biện pháp ưu tiên hàng đầu.

"Tổng thống không muốn tham gia cuộc chiến tranh hạt nhân và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng điều đó không xảy ra. Mặt khác, Tổng thống sẽ bảo vệ người Mỹ và đồng minh của chúng tôi.", ông Steve Mnuchin nói với ABC News.

Những tuyên bố của Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un trong những tuần gần đây đã gây ra lo sợ rằng tính toán sai lầm có thể dẫn đến hành động tiêu cực, đặc biệt là kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 6 vào ngày 3/9 và được xem là cuộc thử hạt nhân lớn nhất của Triều Tiên tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó Tổng thống Trump đã cảnh báo Triều Tiên trên Twitter vào cuối ngày thứ bảy (23/9): "Đã nghe bài phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tại cuộc họp Liên Hợp Quốc. Nếu ông ta còn mang suy nghĩ của gã đàn ông tên lửa, họ sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa!"

Đáp trả lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho hôm thứ hai đã cáo buộc Tổng thống Trump là người ‘tuyên chiến’ và đe dọa rằng Bình Nhưỡng sẽ bắn hạ máy bay của Mỹ ngay cả khi những máy bay đó không xuất hiện ở lãnh thổ của Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã liên tiếp có những phát ngôn căng thẳng về vấn đề tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cả 2 bên đều đe dọa sẵn sàng tiến hành những hành động quân sự bất cứ lúc nào.

Triều Tiên có thể đủ sức bắn hạ oanh tạc cơ Mỹ

Triều Tiên có thể đủ sức bắn hạ oanh tạc cơ Mỹ

Tên lửa phòng không và tiêm kích Triều Tiên đủ khả năng hạ oanh tạc cơ Mỹ không được hộ tống, nhưng khả năng này ít xảy ra.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất