Trận động đất 7,5 độ richter tấn công Papua New Guinea

Papua New Guinea đã bị tấn công bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.

07:40 28/02/2018

Tâm chấn của trận động đất là khoảng 55 dặm về phía Nam của Porgera ở tỉnh Enga, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, và nhấn ở độ sâu 21 dặm.

USGS cho hay một số thương vong và thiệt hại có thể xảy ra và các trận động đất gần đây trong khu vực đã gây ra sóng thần và lở đất.

Tâm chấn của trận động đất khoảng 55 dặm về phía Nam Porgera.

Nhà khảo sát địa chất Paul Caruso cho biết trận động đất xảy ra ở vùng nông thôn gần rừng rậm.

Đã có báo cáo về sự mất điện sau trận động đất.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố: "Dựa trên tất cả các dữ liệu sẵn có, một thảm hoạ sóng thần là không mong đợi."

Trang web khảo sát địa chất đã có 19 báo cáo về cảm giác động đất, trong đó có một số nói rằng có sự rung chuyển lớn.

Động đất xảy ra phổ biến ở PNG, một điểm nóng cho hoạt động địa chấn do ma sát giữa các lớp kiến tạo.

Sáng nay, một trận động đất mạnh 5,5 độ richter xảy ra cách khoảng 78 dặm từ Honshu, Nhật Bản, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất.

Trận động đất có độ sâu 6,2 dặm, USGS cho biết.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Động đất 3,6 độ richter tấn công Danville

Động đất 3,6 độ richter tấn công Danville

Các quan chức của USGS báo cáo một trận động đất 3,6 độ richter tấn công Danville cùng với 5 trận động đất khác trong ngày thứ Sáu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất