Trẻ có thể bị trầm cảm từ lúc 4 tuổi

Nghiên cứu mới cho thấy, các học sinh tiểu học có thể gặp phải triệu chứng rối loạn ăn uống, tự gây tổn thương, hoảng loạn và thậm chí tự tử.

02:30 04/04/2018

Giáo viên cảnh báo rằng các vấn đề sức khoẻ tâm thần, bắt nạt và quấy rối tình dục như sexting đã trở thành “sự thật cuộc sống thường ngày” của nhiều trẻ em. Một phần bảy người nói rằng các ca bệnh tâm thần hiện nay liên quan đến những trẻ tuổi từ bốn đến bảy và hơn một phần tư cho những đứa trẻ từ 7 đến 11 tuổi.

Trẻ 4 tuổi cũng có thể mắc chứng trầm cảm.

Sức khoẻ tinh thần ở thanh thiếu niên đã trở thành đề tài quan tâm trong nhiều năm qua do sự gia tăng của các phương tiện truyền thông xã hội và nỗi ám ảnh ngày càng gia tăng đối với cuộc sống của những người nổi tiếng.

Tuy nhiên, nghiên cứu của NASUWT cho thấy những vấn đề như trầm cảm đang phát triển ở mọi độ tuổi trẻ hơn. Trong một trường hợp, một giáo viên cho biết một học sinh 8 tuổi đã leo lên mái nhà và nói muốn tự tử.

Chris Keates, Tổng thư ký của NASUWT, nói rằng các giáo viên "chưa bao giờ" phải đối phó với một loạt các vấn đề phúc lợi phức tạp như vậy.

Sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên trở thành đề tài được quan tâm trong nhiều năm qua.

Một cuộc khảo sát 1.359 giáo viên và phát hiện ra rằng 96 phần trăm nói rằng họ đã nhìn thấy các em học sinh ở mọi lứa tuổi có vấn đề về sức khoẻ tâm thần.

Trong số này, 92 phần trăm cho biết học sinh bị lo lắng hoặc hoảng loạn; 80 phần trăm cho biết họ bị trầm cảm; 67 phần trăm cho biết trẻ em đã tự làm hại bản thân họ; 49 phần trăm bị rối loạn ăn uống và 45 phần trăm học sinh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Một trong số bảy người nói rằng những học sinh trầm cảm là từ bốn đến bảy tuổi, trong khi hơn một phần tư cho biết họ đã 7-11 tuổi. Nhóm tuổi mà giáo viên có nhiều khả năng nói là bị ảnh hưởng là từ 11 đến 16 tuổi, và một phần trăm nói rằng ngay cả trẻ em dưới 4 tuổi cũng có vấn đề.

Ba yếu tố được cho là nguyên nhân hàng đầu của triệu chứng là: các vấn đề gia đình (86 phần trăm); áp lực của hệ thống kỳ thi (66 phần trăm) và phương tiện truyền thông xã hội (64 phần trăm).

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Những lý do khiến du học sinh bị trầm cảm

Những lý do khiến du học sinh bị trầm cảm

Không hòa nhập với môi trường do khác biệt ngôn ngữ, văn hóa; không theo được chương trình học… là lý do du học sinh từng nghĩ tới cái chết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất