Trump dọa gửi quân đội tới biên giới ngăn chặn đoàn người di cư

Tổng thống Trump đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc hôm thứ Năm cho đoàn di dân đến Hoa Kỳ, yêu cầu họ quay trở lại đất nước trước khi quân đội Mỹ nhận lệnh di chuyển đến biên giới phía Nam.

07:01 27/10/2018

"Gửi tới những người di cư, hãy quay đầu lại và trở về đất nước của các bạn, chúng tôi không cho phép mọi người vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp", tổng thống tweet. "Quay trở lại quốc gia của bạn và nếu bạn muốn, hãy nộp đơn xin nhập quốc tịch như hàng triệu người khác đang làm!"

Bài tweet của Tổng thống Trump chỉ xuất hiện sau vài giờ kể từ khi một quan chức Mỹ xác nhận với Fox News rằng hàng trăm quân đội Hoa Kỳ đang được thiết lập để bảo vệ đường biên giới phía Nam, giúp An ninh Quốc nội và Quân đội Quốc gia đối phó với đoàn người di cư.

Viên chức này cho biết khoảng 800 binh sĩ đang hoạt động sẽ được gửi đến để cung cấp "hỗ trợ hậu cần", bao gồm cả việc cung cấp lều và xe cộ, cho 2.100 lính Quốc phòng trên biên giới phía Nam hỗ trợ An ninh Nội địa.

Không rõ đơn vị nào sẽ được triển khai tới biên giới hay lý do tại sao được triển khai - kể từ khi lực lượng Cảnh sát Quốc gia có thể thực hiện các chức năng tương tự - nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis có thể quyết định ký các lệnh triển khai sớm nhất là vào thứ Năm. Tuy nhiên, luật liên bang cấm sử dụng lực lượng đang hoạt động để thực thi pháp luật bên trong Hoa Kỳ trừ khi được Quốc hội ủy quyền cụ thể.

Trump đã tweet vào thứ Năm tuần trước rằng "luật truyền cảm hứng cho đảng Dân chủ khiến chúng ta khó có thể ngăn chặn mọi người ở biên giới" và ông đang sử dụng quân đội cho cái mà ông gọi là "trường hợp khẩn cấp Quốc gia". Ông thề rằng, "Họ sẽ bị dừng lại!".

Trước đây, các cuộc tuần hành di cư phần lớn đã tan rã trước khi đến Hoa Kỳ.

Các đoàn di cư được ước tính với số lượng hơn 7.000 người, hy vọng sẽ được đưa đến Hoa Kỳ. Hầu hết trong số đó là người Honduras, tìm cách thoát khỏi đói nghèo và bạo lực gây tai họa cho khu vực.

Đoàn di dân đã tăng lên đáng kể ngay sau khi vượt qua biên giới Mexico vào ngày 19 tháng 10, nhưng bệnh tật, sợ hãi và quấy rối của cảnh sát đã làm giảm số lượng của nó.

Một số người di cư cho biết họ sợ bị tấn công nếu họ bắt một chuyến tàu chở hàng hoặc bị trục xuất nếu họ đi xe buýt.

"Họ sẽ đi bộ miễn là họ có thể”, thành viên đoàn Brian Colindres cho hay.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Những hình ảnh “xé lòng” về dòng người khổng lồ di cư tới Mỹ

Những hình ảnh “xé lòng” về dòng người khổng lồ di cư tới Mỹ

Vào ngày 13/10, một nhóm hàng trăm người đã tập trung lại để rời khỏi đất nước Honduras nghèo khổ và hướng đến Mỹ nhằm tìm cơ hội thay đổi cuộc sống. Con số này sau đó đã tăng lên 7.000 người, đến từ các nước Trung Mỹ khác nhau.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất