Trump sẽ “rất vinh dự“ nếu nhà trắng được đón tiếp Kim Jong Un

Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ rất vinh dự nếu gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un giữa những căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Đồng thời, ông cũng giữ lời mời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến thăm Nhà Trắng.

23:00 02/05/2017

Trump đã nói chuyện với Bloomberg vào hôm thứ hai " Nếu được gặp gỡ Kim Jong Un, tôi rất sẵn lòng, cá nhân tôi sẽ rất vinh dự khi làm điều đó."

"Hầu hết những chính trị gia sẽ không bao giờ nói điều đó," ông tiếp tục, "nhưng với bản thân tôi, khi có điều kiện phù hợp, tôi sẽ gặp mặt chủ tịch Kim. “

Đây không phải là lần đầu tiên ông bày tỏ sự sẵn lòng gặp mặt nhà lãnh đạo bí ẩn này. Một năm trước, trước khi giành được đề cử của Tổng thống đảng Cộng hòa, Trump nói với Reuters rằng ông "sẽ không có vấn đề gì " khi nói chuyện với chủ tịch Kim.

Ông Thae Yong Ho, một nhà ngoại giao đã đào thoát từ Bắc Triều Tiên vào năm ngoái, nói với CNN vào tháng Giêng rằng ông Kim có thể sẽ thích cuộc gặp với Trump như là "cơ hội tốt để ông ta mở một cuộc thỏa hiệp với chính quyền mới của Mỹ". Nhưng kể từ đó, các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên đã làm leo thang căng thẳng giữa lãnh đạo hai nước.

Câu chuyện của Bloomberg đã không cung cấp chi tiết về những điều kiện sẽ tạo nên thời điểm gặp gỡ "thích hợp" nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm thứ hai rằng chính quyền sẽ xem xét khi " thấy hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên giảm xuống "

Ông đã bảo vệ việc sử dụng từ "vinh dự" của Tổng thống Trump sau khi Jonathan Karl của ABC News phát biểu rằng chủ tịch Kim là " một người đã chết đói trong chính đất nước mình. "

Spicer trả lời, "Ông ta vẫn là người đứng đầu nhà nước vì vậy đây là sự phù hợp trong ngoại giao. Điểm mấu chốt là tổng thống sẽ làm những gì ngài ấy cần phải làm".

Vào ngày thứ Sáu, Bắc Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa lần thứ sáu trong năm 2017. Sau khi tên lửa được ra mắt, Trump đã tweet rằng đất nước này " thiếu tôn trọng mong muốn của Trung Quốc."

"Tồi tệ!" ngài đã viết.

Người tiền nhiệm của Trump, Barack Obama, đã được hỏi liệu ông có thể mở cuộc họp với giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng như những người đứng đầu Cuba, Iran, Syria và Venezuela, trong cuộc tranh luận chính của đảng Dân chủ năm 2007.

"Tôi rất sẵn lòng ", Obama nói, câu trả lời của ông đã bị chỉ trích bởi đối thủ Hillary Clinton sau đó. Trong tám năm làm tổng thống, ông Obama chưa bao giờ tổ chức một cuộc gặp với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton đã tới Triều Tiên để giúp bảo đảm cho việc thả hai nhà báo Mỹ bị bỏ tù ở trong nước. Tuy nhiên, ông không thể làm chuyến đi như một cuộc gặp chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và đã không gặp Kim Jong Il, cha của Kim Jong Un, người lãnh đạo của đất nước vào thời đó.

Trong những bình luận bổ sung cho Bloomberg, Trump đã đứng vững trong việc ông thuyết phục Duterte, một nhà lãnh đạo hoài nghi, người đã bị các nhóm nhân quyền lên án vì đã thông qua các vụ giết người bất hợp pháp ở nước ông.

"Bạn biết đấy, ông ta rất nổi tiếng ở Philippines," Trump nói. "Ông ấy có được đánh giá rất cao ở Philippines."

Cuộc đàn áp của Philippines đối với ma túy đã dẫn tới cái chết của ít nhất 2.800 người trong tay cảnh sát. Duterte đã so sánh vụ việc này với Holocaust và nói rằng ông sẽ "vui sướng khi tàn sát " khoảng 3 triệu người nghiện ma túy.

Duterte vẫn chưa chấp nhận đề nghị của Trump và thông báo với các nhà báo hôm thứ Hai rằng ông có thể quá bận rộn để đi đến Washington.

Theo báo cáo địa phương, Duterte nói: "Tôi bị trói chặt, tôi không thể đưa ra lời hứa nào rõ ràng ... Tôi có thể sẽ đi đến Nga hoặc là Israel. “

Ngọc Ánh
Trump nói sẽ gặp Kim Jong-un vào lúc thích hợp

Trump nói sẽ gặp Kim Jong-un vào lúc thích hợp

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào lúc thích hợp.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất