Trump tiếp tục chuyển tiền đóng góp tranh cử vào thương mại riêng

Ông Donald Trump không bao giờ bỏ một xu nào từ tiền túi cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, tất cả đều nhờ sự quyên góp của những người ủng hộ, ngay cả sau khi ông rời Tòa Bạch Ốc ngày 20 Tháng Giêng.

22:00 04/08/2021

Không vận động tranh cử vẫn tính tiền cho doanh nghiệp riêng

Cựu Tổng Thống Donald Trump tại Arizona hồi Tháng Bảy. (Hình: AP Photo/Ross D. Franklin)

Hồi Tháng Hai, ủy ban vận động tranh cử của ông đổi chức năng thành tổ chức hành động chính trị (PAC – Political Action Committees), mang tên Make America Great Again PAC, theo tạp chí tài chánh Forbes loan tin hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tám.

Trong khi những người ủng hộ tiếp tục quyên góp, ông Trump vẫn tiếp tục rút tiền ra khỏi quỹ, đổ vào các doanh nghiệp giải trí và khách sạn riêng dưới hình thức tiền thuê mướn. 

Theo cách này, cựu tổng thống đã chuyển $203,000 từ quỹ tài trợ chính trị sang các doanh nghiệp riêng sau khi rời Tòa Bạch Ốc, theo phân tích hồ sơ tài chánh của ủy ban hành động chính trị của ông Donald Trump giao nộp liên bang.

Chưa hết, cựu tổng thống nặn ra Save America, một ủy ban hành động chính trị, thuộc loại Leadership PAC, quỹ này được các chính trị gia lập ra để hỗ trợ cho các ứng cử viên khác.

Vào Tháng Mười Hai, 2020, một ủy ban hành động chính trị khác, cũng thuộc ban tranh cử của nhà tỷ phú, nhân danh ban tranh cử của Trump và Ủy Ban Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc, đã chuyển $30 triệu vào ủy ban Save America vừa mới thành lập. 

Với danh nghĩa mới này ông Trump và đảng Cộng Hòa huy động được sự quyên góp nhiều hơn nữa từ những người ủng hộ, thu được hơn $90 triệu vào cuối Tháng Sáu. 

Người biểu tình với hình nộm của cựu tại văn phòng luật sư đại diện đảng Cộng Hòa tại New York. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

Theo hồ sơ tài chánh khai cho liên bang, cựu tổng thống cũng rút tiền từ quỹ Save America đổ vào các khách sạn của mình, dưới vỏ bọc tính tiền thuê mướn cho ủy ban, số tiền khoảng $79,000.

Số tiền không quá lớn so với thu nhập của doanh nghiệp tư của cựu tổng thống, nhưng tiền vẫn chảy vào túi riêng, mỗi tháng cỡ $38,000. Tính từ khi ông rời Tòa Bạch Ốc cho đến nay, có tổng cộng khoảng $188,000 đi vào cách khách sạn của nhà tỷ phú, dù ông không tranh cử chính thức trong giai đoạn này.

Hồi Tháng Hai, các báo cáo của ban tái tranh cử của cựu tổng thống thứ 45 cho thấy họ đã chuyển khoảng $2.8 triệu cho Trump Organization, công ty kinh doanh riêng của ông, bao gồm cả số tiền $81,000 sau khi thất cử, cũng theo tạp chí Forbes.

Đó là chưa kể số tiền $4.3 triệu, gây quỹ chung với đảng Cộng Hòa, được chuyển vào công ty kinh doanh của nhà tỷ phú từ ngày 20 Tháng Giêng, năm 2017, cho đến 31 Tháng Mười Hai, năm 2020, trong con số này bao gồm $331,000 đưa vào sau ngày bầu cử.

Người ủng hộ cựu kéo xuống trụ sở gây bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Số tiền được trả sau ngày bầu cử cho các chi phí thuê văn phòng, vé máy bay, khách sạn, và những chi phí khác tại các cơ sở kinh doanh của ông Trump khi không còn những hoạt động tranh cử.

Hồ sơ tài chính của Trump Victory, quỹ tranh cử của Tổng Thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa Quốc Gia, cho thấy kể từ khi ông chấp chánh, quỹ này chi trả hơn $6.7 triệu cho hệ thống khách sạn gia đình của cựu tổng thống, theo nhật báo The Washington Post loan tin hồi Tháng Mười Hai.

Riêng trong những tuần cuối của cuộc tranh cử năm 2020, ủy ban này đã trả hơn $1.1 triệu cho hệ thống khách sạn của ông Trump.

Tiền đến từ những chiêu trò “tiếp thị” moi tiền người ủng hộ thiếu cảnh giác

Những khoản tiền chi cho cơ sở thương mại riêng của nhà tỷ phú được ban vận động chính trị dùng những chiêu thức tiếp thị “moi tiền” những ủng hộ viên cuồng nhiệt mất cảnh giác.

Đa số những ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump đều tưởng rằng số tiền đóng góp cho quỹ tranh cử hay gây quỹ pháp lý “chống gian lận bầu cử” chỉ là “một lần rút ra” từ túi tiền của họ, tất cả đều không ngờ đến việc mình bị “moi tiền” liên tục vì rớt vào chiêu “uncheck” ma mãnh của ban vận động tranh cử cho nhà tỷ phú.

Biểu tình chống cựu tại Washington, DC, hồi Tháng Mười Một, 2020. (Hình: Samuel Corum/Getty Images)

Ban vận động tái tranh cử của cựu tổng thống đã cài đặt việc “tự động” tái đóng góp định kỳ cho đến khi cuộc bầu cử chấm dứt bằng những dòng chữ được in rất nhỏ.

Người ủng hộ ông Trump trở thành nạn nhân trong việc đóng góp tiền ngoài ý muốn nếu không đọc kỹ dòng chữ in “nhỏ xíu” đó để mà “uncheck.”

Không “uncheck” có nghĩa là đồng ý cho phép ban vận động tranh cử của ông Trump tiếp tục rút tiền.

Chuyện moi tiền càng leo thang khi đến gần ngày bầu cử, và ban vận động của ông Trump càng thêm “ma mãnh.”

Đó là, họ cho thêm chữ “gấp đôi” vào trước ô được đánh dấu sẵn, khi đồng ý cho tiền.

“Trò ma mãnh ‘uncheck’ này là điều cấm kỵ trong sách giáo khoa về kinh tế/thương mại, tất cả các thầy đều dạy rằng không được làm,” ông Harry Brignull, một chuyên gia kinh nghiệm về kỹ thuật tiếp thị Internet ở London, Anh, nói với báo The New York Times (NYT).

Chiêu thức đánh dấu vào ô đồng ý tiếp tục mua dài hạn sản phẩm nào đó và cho phép các công ty rút tiền là ngón nghề tiếp thị “cổ điển” trên thương trường, nhưng để một vị tổng thống áp dụng nhằm lấy tiền tranh cử là “một điều bất công, vô luân lý, và không thể nào chấp nhận được,” bà Ira Rheingold, tổng giám đốc National Association of Consumer Advocates, lên tiếng với NYT. (MPL) [kn]

Tags:
LÃNH SỰ QUÁN MỸ HỦY TOÀN BỘ LỊCH PHỎNG VẤN THỊ THỰC ĐỊNH CƯ TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 06/08/2021

LÃNH SỰ QUÁN MỸ HỦY TOÀN BỘ LỊCH PHỎNG VẤN THỊ THỰC ĐỊNH CƯ TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 06/08/2021

Do các cơ quan y tế tại TP.HCM hiện đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, và để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên Tổng Lãnh sự quán và quý đương đơn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM hiện đã tạm thời ngừng các dịch vụ lãnh sự không cấp bách.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất