Trung Quốc cáo buộc Mỹ 'thao túng chính trị' vì truy tố Huawei

Bắc Kinh tố Mỹ đang cố kìm hãm hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi Washington truy tố Huawei và Mạnh Vãn Chu hàng loạt tội danh.

01:00 30/01/2019

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Canadian Press.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu (trái). Ảnh: Canadian Press.

"Trong một thời gian, Mỹ đã sử dụng sức mạnh quốc gia để làm mất uy tín và đàn áp các công ty Trung Quốc nhằm bóp nghẹt hoạt động hợp pháp và chính đáng của các doanh nghiệp", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay cho biết, theo AFP. "Có những động cơ chính trị mạnh mẽ và sự thao túng chính trị đằng sau những hành động này".

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/1 nộp đơn truy tố Huawei lên tòa ở Brooklyn, New York. Cáo trạng gồm 13 tội danh cáo buộc Huawei, hai công ty chi nhánh và Mạnh Vãn Chu có hành động gian lận và thông đồng liên quan tới các giao dịch với Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.

Một bản cáo trạng khác gồm 10 tội danh được nộp lên tòa án ở bang Washington cáo buộc Huawei đánh cắp công nghệ robot của công ty T-Mobile của Mỹ và hứa thưởng tiền cho nhân viên nào lấy cắp được kỹ thuật tân tiến từ các đối thủ của Huawei.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ "quan tâm cao độ" vụ kiện nhằm vào Huawei và kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ lập tức thu hồi lệnh  bắt Mạnh Vãn Chu. "Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngừng đàn áp vô lý các công ty Trung Quốc, trong đó có Huawei, và đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc một cách khách quan và công bằng", ông Cảnh nói. Người phát ngôn đồng thời kêu gọi Canada trả tự do cho bà Mạnh.

Huawei cũng vừa ra thông báo bác bỏ cáo buộc của công tố viên Mỹ, phủ nhận các hành vi sai phạm được đề cập trong cáo trạng. "Hôm nay Huawei rất thất vọng khi biết những cáo buộc nhằm vào công ty. Chúng tôi phủ nhận việc Huawei hay các công ty chi nhánh có hành vi vi phạm pháp luật Mỹ được nêu trong cáo trạng", thông báo của Huawei cho hay. "Huawei cũng không nhận thấy bà Mạnh có hành vi sai phạm nào và chúng tôi tin rằng tòa án Mỹ cuối cùng sẽ đưa ra kết luận tương tự".

Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, bị nhà chức trách Canada bắt hôm 1/12/2018 theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh hiện được tại ngoại ở Vancouver trong lúc chờ phiên điều trần ngày 6/2 về quyết định dẫn độ sang Mỹ. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Whitaker cho biết yêu cầu dẫn độ sẽ được gửi trước hạn chót ngày 30/1.

Mỹ từng thông báo với các đồng minh rằng Huawei bị chính quyền Trung Quốc thao túng và các thiết bị của tập đoàn này đe dọa sự bảo mật thông tin. Tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc này. Hoạt động kinh doanh của Huawei trên toàn cầu càng gặp khó khăn hơn sau khi Mạnh Vãn Chu bị bắt.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
Ông Trump chuẩn bị ‘kết á n t ử’ Huawei?

Ông Trump chuẩn bị ‘kết á n t ử’ Huawei?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang soạn thảo sắc lệnh kiểm so.át nghiêm những công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc hoạt động tại Mỹ vì lo ngại a.n ninh – Bloomberg đưa tin ngày 19/1.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất