Trung Quốc chặn hàng ngàn trang web nổi tiếng, thắt chặt kiểm duyệt phương tiện truyền thông

Trung Quốc đã cho chặn một số trang web phương Tây phổ biến - bao gồm Google, Facebook và YouTube.

22:00 26/09/2018

Trung Quốc đã cho dừng hoạt động hơn 4.000 trang web và các tài khoản trực tuyến trong một chiến dịch kéo dài ba tháng chống lại những nguồn tin trực tuyến 'có hại', báo chí quốc gia của nước này đưa tin.

Giờ đây, Trung Quốc đang cố kiểm soát chặt chẽ mạng Internet và đã phát hiện một loạt các hoạt động trực tuyến bất hợp pháp bao gồm khiêu dâm, cờ bạc, truyền giáo và thậm chí là “lan truyền tin đồn”.

Trong một chiến dịch “dọn sạch” Internet bắt đầu vào tháng 5, chính quyền đã giải quyết 120 vụ vi phạm và ra lệnh cho 230 công ty giải quyết những bất thường, hãng tin Xinhua cho biết hôm thứ Bảy.

Hơn 147.000 mẩu thông tin độc hại đã bị loại bỏ vào cuối tháng 8, theo Văn phòng Quốc gia, chống lại các ấn phẩm khiêu dâm và bất hợp pháp của Trung Quốc.

Trung Quốc chặn hàng ngàn trang web quốc tế.

Tân Hoa Xã cho biết, chiến dịch nhắm mục tiêu vào giải quyết vấn đề truyền bá trực tuyến các giá trị sai lệch, thô tục và tục tĩu cũng như nội dung vi phạm bản quyền.

Các nhà chức trách đã công bố tuần trước rằng họ đã phá sập một nền tảng nội dung khiêu dâm trực tuyến được lưu trữ tại Campuchia và cho biết có hơn 3,5 triệu người dùng đã đăng ký.

Cuộc đàn áp mới nhất xảy ra khi Trung Quốc siết chặt những gì công dân của mình có thể đọc hoặc đăng trực tuyến.

Đầu tháng này, một sinh viên sau đại học ở Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, đã bị cảnh sát thẩm vấn và đưa ra mức phạt 200 tệ (22 đô la) sau khi sử dụng phần mềm bất hợp pháp để xem các trang web “ở nước ngoài”.

Bắc Kinh đã chặn một số trang web phương Tây phổ biến - bao gồm Google, Facebook và YouTube - ở Trung Quốc đại lục bằng cách sử dụng cái gọi là 'Bức tường lửa lớn' (The Great Firewall) như một phần nỗ lực kiểm duyệt nội dung phương tiện truyền thông

Người ta nói rằng Bai cũng truyền bá các “thông tin không trung thực” trên WeChat, một ứng dụng truyền thông xã hội của Trung Quốc, sử dụng thông tin mà anh đã đọc trên các trang web bị cấm.

Các báo cáo từ Thâm Quyến, Hồ Nam và Thiểm Tây trong tháng này cũng đã nhìn thấy các cư dân trong khu vực bị cảnh sát giam giữ vì “lan truyền tin đồn trên internet”.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Mỹ kề dao vào cổ, Trung Quốc tuyên bố không đàm phán thương mại

Mỹ kề dao vào cổ, Trung Quốc tuyên bố không đàm phán thương mại

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Shouwen hôm nay 25/9 cáo buộc Mỹ đang "kề dao vào cổ" Trung Quốc do vậy khó có thể đàm phán thương mại, Reuters cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất