Trung Quốc hạ cánh thành công tàu vũ trụ lên vùng tối của mặt trăng

Trung Quốc đã hạ cánh thành công một tàu vũ trụ lên vùng tối của mặt trăng vào thứ Năm, trở thành quốc gia đầu tiên hạ cánh xuống phía mặt trăng cách xa Trái đất, truyền thông nhà nước cho biết.

00:30 05/01/2019

Đài truyền hình trung ương chính thức của Trung Quốc cho biết nhà thám hiểm mặt trăng Chang'e 4 đã hạ cánh thành công lúc 10 giờ 26 phút sáng.

Zhu Menghua, giáo sư tại Đại học Khoa học và Công nghệ Macau, người đã làm việc với Bắc Kinh trong nhiệm vụ, cho biết sứ mệnh thành công là một cột mốc quan trọng đối với đất nước và thiết lập nó như một nhà tiên phong trong khám phá vũ trụ.

"Người dân Trung Quốc chúng tôi đã làm một việc mà người Mỹ chưa dám thử", ông nói, theo tờ New York Times.

Một bức ảnh được chụp và gửi lại bởi Chang'e 4 cho thấy một miệng núi lửa nhỏ và bề mặt cằn cỗi dường như được chiếu sáng bởi ánh sáng từ nhà thám hiểm mặt trăng. Tên của nó xuất phát từ tên của một nữ thần Trung Quốc, theo truyền thuyết, đã sống trên mặt trăng trong nhiều thiên niên kỷ.

Phía xa của Mặt trăng còn được gọi là vùng tối vì nó quay ngược với Trái đất và vẫn chưa được biết đến.

Nhiệm vụ cũng thể hiện tham vọng ngày càng tăng của Trung Quốc như một cường quốc không gian đối thủ với Nga, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ.

Vào năm 2013, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ ba, sau Hoa Kỳ và Liên Xô, thành công khi tàu đổ bộ Chang'e 3 của họ chạm tới mặt trăng.

"Giấc mơ không gian là một phần của giấc mơ giúp Trung Quốc mạnh hơn", Chủ tịch Tập Cận Bình nói vào năm 2013, ngay sau khi trở thành lãnh đạo Trung Quốc.

Trong những kết thúc cuối năm, truyền thông và quan chức Trung Quốc đã ca ngợi sự ra mắt ngày 8 tháng 12 của Chang'e 4 là một trong những thành tựu quan trọng của quốc gia năm 2018.

Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đặt phi hành gia trên Mặt trăng, đã thực hiện gần đây nhất vào tháng 12 năm 1972 trong nhiệm vụ Apollo 17. Chỉ có 12 người đàn ông, tất cả người Mỹ, đã đặt chân lên Mặt trăng.

Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ Mặt trăng Apollo 11 lịch sử và các sứ mệnh mặt trăng.

Một danh sách du hành đến bề mặt Mặt trăng với Neil Armstrong và Buzz Aldrin gần đây được bán tại cuộc đấu giá ở New York với giá 62.500 đô la. Trong cùng một phiên đấu giá, ba tảng đá Mặt trăng nhỏ được mang về từ vũ trụ bởi nhiệm vụ không người lái Liên Xô Luna-16 đã được bán với giá 855.000 USD.

Hải Vân – tinnuocmy.com

Hợp tác với Việt Nam, Philippines muốn chặn Trung Quốc lợi dụng quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Hợp tác với Việt Nam, Philippines muốn chặn Trung Quốc lợi dụng quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này hợp tác với Việt Nam nhằm ngăn chặn các điều khoản có lợi cho Trung Quốc trong bản dự thảo Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC), theo Inquirer.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất