Truyền thông thừa nhận Hydroxychloroquine, bác sĩ yêu cầu ông Biden xin lỗi

Gần đây, truyền thông dòng chính đã thừa nhận hiệu quả điều trị của Hydroxychloroquine đối với bệnh viêm phổi Vũ Hán (viêm phổi Trung Cộng, COVID-19), nữ bác sĩ Mỹ Stella Immanuel đã tweet: “Joe Biden từng nói tôi bị điên rồi, tôi yêu cầu mỗi người các vị đều phải xin lỗi tôi”.

06:30 13/02/2021

Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán tàn phá nước Mỹ, các bác sĩ ở nhiều nơi tại Mỹ trong quá trình điều trị lâm sàng cho bệnh nhân đã phát hiện Hydroxychloroquine (HCQ) có hiệu quả rất tốt trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. HCQ vốn là loại thuốc rẻ tiền dùng để điều trị các bệnh như viêm khớp dạng thấp, sau khi sử dụng thì hầu như không có tác dụng phụ. Được sự khuyến nghị của bác sĩ, đương nhiệm Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donal Trump cũng đích thân sử dụng loại thuốc này, và khuyến nghị cho người dân Mỹ. 

Ngày 7/7, Cố vấn Peter Navarro cho biết, Ấn Độ cho rằng dùng HCQ là có hiệu quả phòng ngừa virus viêm phổi Vũ Hán. Hình ảnh thuốc HCQ. (Ảnh: Shutterstock)

Sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán tàn phá nước Mỹ, các bác sĩ ở nhiều nơi tại Mỹ trong quá trình điều trị lâm sàng cho bệnh nhân đã phát hiện Hydroxychloroquine (HCQ) có hiệu quả rất tốt trong điều trị viêm phổi Vũ Hán. HCQ vốn là loại thuốc rẻ tiền dùng để điều trị các bệnh như viêm khớp dạng thấp, sau khi sử dụng thì hầu như không có tác dụng phụ. Được sự khuyến nghị của bác sĩ, đương nhiệm Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donal Trump cũng đích thân sử dụng loại thuốc này, và khuyến nghị cho người dân Mỹ. 

Tuy nhiên, tất cả các bác sĩ khuyến nghị sử dụng loại thuốc này đều bị ngăn chặn và bị công kích bởi truyền thông lớn thiên tả và giới doanh nghiệp. Ngay cả Tổng thống Trump cũng bị bị ông Biden chỉ trích và chế giễu. Mạng xã hội Facebook xóa tất cả những bài đăng khuyến nghị sử dụng loại thuốc này, tất cả những ngôn luận của các bác sĩ ở các nơi liên quan đến HCQ đều bị đàn áp trong thời gian dài lên đến vài tháng.

Bác sĩ Simone Gold, người sáng lập tổ chức “Bác sĩ tiền tuyến của Mỹ” (America’s Frontline Doctors), cũng đăng trên mạng bài viết kể về việc sau khi cho bệnh nhân sử dụng HCQ thì bị cấp trên đe dọa đòi đuổi việc. Bà nói giám đốc vấn đề y tế của bệnh viện nơi bà làm đã viết ra nguyên nhân không kê đơn thuốc HCQ cho bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán: Bởi vì bên chi trả lớn nhất (bệnh nhân) cho bệnh viện, một công ty bảo hiểm ở bờ Tây nước Mỹ, đã yêu cầu như thế.

Sau khi ông Biden giành được chức vị tổng thống, dịch viêm phổi Vũ Hán một lần nữa hoành hành tại Mỹ. Theo National File đưa tin hôm thứ Hai (ngày 8/2), truyền thông lớn cảnh tả tại Mỹ cuối cùng đã thừa nhận HCQ có hiệu quả trong điều trị virus corona mới. Ngày 28/1, Facebook cũng thừa nhận việc từng xóa các báo cáo tương tự là sai lầm.

Nữ bác sĩ Mỹ người da màu Stella Immanuel hồi năm ngoái đã cật lực khuyến nghị sử dụng HCQ, cũng kịp thời đăng tweet cho biết: “Tôi yêu cầu xin lỗi, ngay cả ông Biden cũng nói tôi điên, chúng tôi nói HCQ có hiệu quả đối với điều trị viêm phổi Vũ Hán, kết quả đã bị giễu cợt. Hiện tại có nghiên cứu cho thấy rõ HCQ đúng là có tác dụng, nhưng hàng ngàn vạn người tử vong, họ có thể tìm ai để đòi công bằng?”

Trong video đăng trên Twitter, bà nói rằng: “Tôi yêu cầu xin lỗi. Yêu cầu lời xin lỗi của truyền thông, kênh CNN, kênh CNBC, New York Times, và Hollywod, những người này đều từng nói tôi điên.”

Bác sĩ Stella Immanue nói trong video: “Khi tôi nói HCQ có hiệu quả điều trị, không thể ngồi nhìn mọi người chết vì nhiễm bệnh, tất cả những người quay video chế giễu tôi, họ nói rằng tôi là một kẻ điên, họ cần phải xin lỗi tôi. Còn có Cục Quản lý Dược phẩm Mỹ (FDA), Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật CDC Mỹ, Viện Nghiên cứu Y tế Mỹ (NHI), còn có đồng nghiệp của tôi, những người gọi điện thoại đến chửi rủa tôi. Họ làm như thế này chính là vì tôi nói HCQ có hiệu quả [điều trị viêm phổi Vũ Hán].”

Bà Stella Immanue bổ sung thêm: “Ngay cả ông Biden cũng nói tôi điên, tôi yêu cầu lời xin lỗi từ mỗi người [các vị].” “Tất cả các nghiên cứu này đã cho thấy rõ, HCQ xác thực là có hiệu quả điều trị. Nước Mỹ đã có gần 500.000 người mất đi sinh mạng, có thể tìm ai chịu trách nhiệm? Hy vọng có người kiện những người này ra tòa, tội của những người này đủ để khiến họ bị tù chung thân.”

Bà Stella Immanue nói trong thời kỳ dịch bệnh hồi năm ngoái bà đã kêu gọi trên Twitter: “Ngừng sử dụng thuốc sinh học được gọi là vắc-xin có tính thử nghiệm, quảng bá toàn diện HCQ và Ivermectin để phòng ngừa và điều trị sớm, thì Mỹ có thể kết thúc sớm dịch bệnh.”

Năm ngoái, bác sĩ Stella Immanue và các bác sĩ Mỹ khác đã tổ chức một cuộc họp báo tại Washington, D.C. Họ lấy danh nghĩa là các bác sĩ chuyên nghiệp để công bố với giới truyền thông và công chúng kinh nghiệm của họ trong việc sử dụng HCQ trong điều trị virus Vũ Hán và nói “virus corona mới có thể điều trị được”. Nhưng điều không may là thông tin được đưa ra bởi các bác sĩ chuyên nghiệp trên khắp nước Mỹ không chỉ bị các kênh truyền thông lớn thiên tả đàn áp, mà còn bị chặn hoàn toàn bởi các mạng xã hội.

Bà Stella Immanue cho biết trong một cuộc họp báo vào năm ngoái: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 350 bệnh nhân nhiễm virus corona mới và không ai trong số họ tử vong. Có những bệnh nhân bị tiểu đường, tăng huyết áp và hen suyễn vẫn khỏe mạnh và những bệnh nhân cao tuổi đã được cứu sống. Trong bệnh viện của chúng tôi, không một bệnh nhân nào trong số những bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới mà bị mất mạng.”

Bà nói tiếp: “Không chỉ vậy, nhân viên y tế chúng tôi, cũng như nhiều bác sĩ mà tôi biết, cũng đều đang dùng HCQ để phòng ngừa. HCQ có tác dụng phòng ngừa từ rất sớm. Mỗi ngày, chúng tôi điều trị cho 10 đến 15 bệnh nhân nhiễm virus corona. Khi Chúng tôi đã điều trị cho họ, chúng tôi chỉ đeo khẩu trang và không sử dụng biện pháp bảo vệ nào khác, nhưng không ai trong bệnh viện của chúng tôi bị nhiễm virus vì chúng tôi đã dùng HCQ và nó thực sự có tác dụng.”

Liễu Thành Ấm, Vision Times

Tags:
Tổng thống Biden bất ngờ chỉ trích thẳng thừng ông Trump

Tổng thống Biden bất ngờ chỉ trích thẳng thừng ông Trump

Tổng thống Joe Biden ngày 11/2 chỉ trích chương trình vaccine Covid-19 được thừa kế từ người tiền nhiệm Donald Trump và hối thúc người dân Mỹ kiên nhẫn để ông sửa chữa vấn đề.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất