TT Biden dựa vào cựu TT Obama nhiều hơn khi Nhà Trắng chịu áp lực từ nhiều cuộc khủng hoảng

Trong bối cảnh Nhà Trắng đang chịu áp lực ngày càng tăng, Tổng thống Joe Biden dường như đang dựa vào sếp cũ của mình nhiều hơn để cải thiện nền kinh tế quốc gia cũng như triển vọng về tương lai của Đảng Dân chủ.

01:00 19/10/2021

Đầu tháng tới, cựu Tổng thống Barack Obama sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Glasgow, Scotland để nêu bật “tiến bộ quan trọng” đã đạt được về ứng phó biến đổi khí hậu kể từ khi Thỏa thuận Paris có hiệu lực năm 2015. Trong khi đó, Tổng thống Biden và Nội các của ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Các nhà lãnh đạo Thế giới tại Glasgow vào ngày 1/11 và 2/11 khi bắt đầu Hội nghị lần thứ 26 của Các bên tham gia Hiệp ước Khung của LHQ về Biến đổi khí hậu.

Không rõ liệu ông Obama có tham gia bất kỳ cuộc họp hay sự kiện nào cùng với Tổng thống Biden và các quan chức Nội các hay không. Đầu năm nay, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden và ông Obama “thường xuyên” nói chuyện về “một loạt các vấn đề” quản trị chung cũng như các việc cá nhân, nhưng không tiết lộ tần suất của các cuộc đàm luận.

Trong vòng một tuần từ thứ Bảy (23/10) tại thành phố Richmond, thủ phủ của tiểu bang Virginia, cựu Tổng thống Obama sẽ vận động tranh cử cho cựu Thống đốc Terry McAuliffe, thành viên Đảng Dân chủ, trong cuộc đua vào chức thống đốc của bang này sẽ diễn ra vào đầu tháng Mười Một.

Các cuộc thăm dò mới nhất về cuộc đua tranh cử cho thấy cựu Thống đốc McAuliffe có một chút lợi thế so với ứng cử viên Glenn Youngkin của Đảng Cộng hòa. Virginia là bang mà ông Biden đã giành chiến thắng với chênh lệch khoảng 10% so với ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. 

Cựu Tổng thống Obama sẽ là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất tham gia cùng với ông McAuliffe vận động tranh cử trong những ngày tới trước thềm cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia diễn ra vào ngày 2/11. Ngoài ra, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden cũng sẽ tham gia vận động tranh cử cho cựu thống đốc vào ngày thứ Sáu (22/10) tại Richmond.

Ứng cử viên Youngkin của Đảng Cộng hòa, cựu Giám đốc điều hành của một công ty cổ phần tư nhân lớn, lần đầu tiên tham gia tranh cử chức thống đốc tiểu bang. Tỷ lệ phần trăm dẫn trước của cựu thống đốc so với ông Youngkin trong các cuộc thăm dò đã bắt đầu thu hẹp vào mùa hè trong bối cảnh tỷ lệ tán thành đối với Tổng thống Biden bị sụt giảm nghiêm trọng.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 27/9 với chương trình “Good Morning America” của đài ABC, ông Obama đã lên tiếng bảo vệ dự luật chi tiêu 3,5 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden.

Cựu tổng thống Mỹ giải thích với đài ABC: “Quý vị đang nói về việc chúng tôi thúc đẩy và chi tiền vào cung cấp các khoản tín dụng thuế chăm sóc trẻ em, biến nó thành chính sách dài hạn để giúp các gia đình cần sự giúp đỡ trong một thời gian dài. Quý vị đang đánh giá công việc làm cho cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn… quý vị đang nói về việc xây dựng lại rất nhiều tòa nhà, đường xá, cầu, cảng để chúng được vững chắc chống lại biến đổi khí hậu. Ngoài ra, chúng tôi cũng bắt đầu đầu tư vào các loại tiết kiệm năng lượng cần thiết để chống lại biến đổi khí hậu.”

Không rõ liệu sự trùng lặp hoạt động sắp tới của bộ đôi Biden – Obama có phải là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giành được nhiều sự ủng hộ hơn cho Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 hay không.

Kết quả cuộc khảo sát của Đại học Quinnipiac được công bố hôm 6/10 cho thấy, tỷ lệ tán thành đối với Tổng thống Biden chi ở mức 38%, trong khi không tán thành là 53%, giảm so với tỷ lệ 42% tán thành và 50% không tán thành trong cuộc khảo sát của Quinnipiac vào tháng Chín.

Tỷ lệ tán thành đối với Tổng thống Biden đã dao động từ 50% đến 55% trong sáu tháng đầu tiên của ông ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, tỷ lệ tán thành đối với tổng thống Mỹ đương nhiệm đã bắt đầu  sụt giảm vào tháng Tám sau khi ông Biden bị chỉ trích gay gắt do cuộc rút quân hỗn loạn của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan và sau sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 vào mùa hè năm nay do biến chủng Delta dễ lây nhiễm gây ra. 

Sự sụt giảm tỷ lệ tán thành đối với Tổng thống Biden một phần cũng do sự gia tăng đột biến mới nhất số lượng người di cư bất hợp pháp đang cố gắng vượt biên vào Hoa Kỳ dọc theo biên giới phía Nam giáp với Mexico. Cuộc khủng hoảng này được cho là do chính sách nhập cư của chính quyền Biden gây ra.

Xét tỷ lệ trung bình của tất cả các cuộc thăm dò gần đây nhất do Real Clear Politics tổng hợp, Tổng thống Biden có 45% tán thành và 49% không tán thành.

Gia Huy (Theo Fox News)

Tags:
Mỹ khuyến khích và quản lý người dân làm từ thiện như thế nào?

Mỹ khuyến khích và quản lý người dân làm từ thiện như thế nào?

Người Mỹ chi 471 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện trong năm 2020, mức cao kỷ lục kể từ khi nhà chức trách thống kê số liệu từ thiện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất