Tuổi già tự lo dù con cái chi tiêu 100 triệu đồng mỗi tháng

Dù các con đều có sự nghiệp ổn định, nhà riêng ở thành phố lớn, chi tiêu hàng tháng cả trăm triệu đồng, nhưng tôi xác định không phiền chúng.

09:32 04/05/2023

Để thực sự yên tâm khi nghỉ hưu mà không làm phiền con cái nhiều, điều quan trọng nhất là mỗi người cần có mức thu nhập ổn định, thậm chí cao hơn khi còn làm việc. Tôi nghĩ ngay cả khi tài sản của bạn chạm ngưỡng 15 tỷ đồng cũng chưa chắc đã đủ cho tuổi già và yên tâm nghỉ hưu. Trường hợp của tôi là một ví dụ như thế.

Tôi có hai con, đã lập gia đình, đủ đầy các cháu hai bên nội, ngoại. Chúng đều có sự nghiệp ổn định và đang ở riêng tại thành phố lớn. Chi tiêu hàng tháng của gia đình các con đều trên dưới 100 triệu đồng. Nói vậy để thấy mức sống và mức thu nhập của các con tôi không hề nhỏ, nhà cửa cũng đã có sẵn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không muốn phụ thuộc lẫn nhau nên mỗi gia đình nhỏ đều cố gắng tự trang trải cho cuộc sống của riêng mình.

Từ khi về hưu cách đây tám năm, tôi gần như hoàn toàn nghỉ hẳn mọi công việc, vì các con cháu không muốn cho cha mẹ, ông bà làm việc nhiều. Tuy nhiên, chi tiêu của tuổi già cũng ngốn của chúng tôi một khoản không hề nhỏ. Chỉ tính riêng khoản tiền, thăm khám bệnh, thuốc men của vợ chồng tôi đã hơn 30 triệu đồng một tháng (đây là số tiền sau khi đã trừ bảo hiểm). Chưa nói tới bố mẹ tôi năm nay cũng đã trên 90 tuổi, cần người phục vụ riêng, bệnh tật cũng gần chừng ấy.

Thực tế, tuổi già sức yếu, bị mổ tim như tôi, nếu hàng tháng đi khám bệnh mà cứ chạy vạy cả buổi để khám bảo hiểm thì chịu sao thấu? Nếu bắt con cái phải bỏ việc đi theo hầu mình thì khác gì bắt chúng chịu khổ vì cha mẹ. Chưa nói các bệnh khác nữa cứ liên tục phát sinh, đâu thể nhờ con mãi được? Sinh hoạt, ăn uống cũng vậy, chúng tôi đều phải thuê người phục vụ nếu không muốn phiền đến con cháu ở xa.

Con tôi đều rất có hiếu, luôn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi cha mẹ mỗi ngày. Chúng động viên tôi rằng "nếu không gặp mặt trực tiếp được thì xem camera, gọi video cho nhau để kịp thời nắm bắt tình hình". Thế nhưng, bản thân tôi vẫn phải cố gắng tự lực, tránh tối đa việc làm phiền, ảnh hưởng đến gia đình các con, cháu. Nếu để các con mất thời gian cho mình nhiều, chúng sẽ không còn thời gian cho vợ chồng, con cái, tình cảm gia đình nhỏ sẽ bị ảnh hưởng.

Tôi hiểu rằng, cuộc sống của giới trẻ bây giờ rất khác thế hệ của mình trước đây. Tứ đại đồng đường giờ đã không còn phù hợp với lối sống hiện đại nữa. Vậy nên, chỉ khi các bạn về già có nguồn thu nhập thụ động ở mức cao, ổn định thì hãy nghĩ đến chuyện tự do tài chính, nghỉ hưu sớm.

Muốn vậy, khi còn sức lao động, mỗi người phải cố gắng phấn đấu, tích lũy thật nhiều để có nguồn tài chính đủ mạnh, để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu, không biến mình thành điểm phát sinh mâu thuẫn cho gia đình của các con.

Nguyen Huong

Tags:
Con gái nuôi của Bằng Kiều “bùng nổ” nhan sắc chạy show năm mới, 14 tuổi đã ra dáng ngôi sao

Con gái nuôi của Bằng Kiều “bùng nổ” nhan sắc chạy show năm mới, 14 tuổi đã ra dáng ngôi sao

Bên cạnh bốn cậu con trai ruột, ca sĩ Bằng Kiều còn nhận một cô bé có tên là Hoàng Thiên Nga làm con nuôi trong chuyến lưu diễn tại châu Âu.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất