Tượng "phật Trump" cháy hàng ở TQ: Người đứng sau lộ diện, gửi lời nhắn tới ông Trump

Trong khi ngày càng nhiều tượng “phật Trump” nhái được bày bán tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc, tác giả thực sự của bức tượng đã chính thức lên tiếng.

11:00 15/03/2021

Hong Jinshi – nhà điêu khắc, sản xuất và trang trí đồ nội thất người Trung Quốc – là tác giả đứng sau bức tượng “phật Trump” đang gây sốt mạng xã hội ở quốc gia tỷ dân cũng như dư luận quốc tế những ngày gần đây.

Trả lời phỏng vấn của New York Times, Hong Jinshi nói rằng ban đầu mình không muốn lộ diện, nhưng những tranh cãi về tượng “phật Trump” khiến anh phải lên tiếng.

Tượng "phật Trump" cháy hàng ở TQ: Người đứng sau lộ diện, gửi lời nhắn tới  - 1

Tượng “phật Trump” do Hong Jinshi sáng tạo đang bị sản xuất nhái hàng loạt ở Trung Quốc (ảnh: NY Times)

Hong Jinshi đặt tên cho tác phẩm điêu khắc của mình là “Trump – phật biết tuốt ở phương Tây”.

Ở Trung Quốc, không thiếu đồ lưu niệm sử dụng hình ảnh của cựu Tổng thống Donald Trump để hút khách, từ đồng xu, đồ chơi, tượng nhỏ đến cả áo, mũ… Tuy nhiên, tượng “phật Trump” được cho là độc đáo nhất ở thời điểm này.

Bức tượng màu trắng mô tả ông Trump đang ngồi thiền ở tư thế cúi đầu với khuôn mặt trầm tư dường như trái ngược hẳn với phong cách ồn ào thường thấy ở cựu Tổng thống Mỹ.

Hiện tại, tượng “phật Trump” đang bán đắt như tôm tươi ở Trung Quốc. Người ta có thể mua nó trên trang thương mại điện tử Taobao và nhiều trang mạng xã hội khác. Hàng thật và hàng nhái trở nên lẫn lộn và khó phân biệt vì rất nhiều người Trung Quốc muốn có tượng “phật Trump” bày trong nhà hoặc nơi làm việc.

“Ông Trump rất thành công, nhưng ông ấy dường như luôn muốn bản thân đứng trên người khác. Ông ấy bị ám ảnh bởi sức mạnh và thường tỏ ra nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Tôi muốn xây dựng một hình ảnh ông Trump hoàn toàn trái ngược với những điều đó”, Hong Jinshi nói về nguồn cảm hứng của mình.

Nhiều người Trung Quốc đã bày tỏ sự hâm mộ với cựu Tổng thống Trump trong chuyến thăm của ông tới quốc gia tỷ dân hồi năm 2017. Tuy nhiên, kể từ khi quan hệ giữa hai nước bắt đầu xấu đi, hầu hết người dân Trung Quốc muốn ông Trump “về vườn” càng sớm càng tốt.

Tượng "phật Trump" cháy hàng ở TQ: Người đứng sau lộ diện, gửi lời nhắn tới  - 2

Hong Jinshi – tác giả của bức tượng “phật Trump” được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng (ảnh: NY Times)

Bức tượng “phật Trump” đầu tiên được Hong hoàn thành vào cuối năm ngoái. Khi rao bán tượng trên Taobao, Hong bất ngờ vì nhiều người tỏ ra yêu thích tác phẩm của mình.

Tuy nhiên, Hong – nhà điêu khắc 43 tuổi – cũng bày tỏ thất vọng khi ngày càng có nhiều người sản xuất nhái tác phẩm của mình để trục lợi.

Hong cho biết mình vẫn sẽ điêu khắc tượng “phật Trump” một cách tỉ mỉ, bất chấp việc nhiều người khác đúc tượng nhái hàng loạt, bán giá rẻ nhằm tận dụng “cơn sốt” thị trường. Đến nay, anh đã bán được hơn 100 bức tượng “phật Trump”.

“Kể cả khi đã rời Nhà Trắng, ông vẫn đang phải chiến đấu với đủ thứ rắc rối mỗi ngày. Ông đã rất thành công. Theo quan điểm của Phật giáo, tôi nghĩ ông nên từ bỏ chính trường để an hưởng tuổi già”, Hong gửi lời nhắn tới cựu Tổng thống.

Hong nói rằng mình chưa từng nghĩ đến việc sẽ tạo ra một tác phẩm điêu khắc về Tổng thống Mỹ Biden.

“Ước gì tôi có thể gửi lời chào tới cựu Tổng thống Trump”, Hong nói.

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất