Vì sao cha đẻ Huawei khen Tổng thống Trump dù con gái mình bị bắt?

Tỷ phú sáng lập Huawei, Nhậm Chính Phi đã ca ngợi Tổng thống Donald Trump là một “tổng thống vĩ đại”, đồng thời bác bỏ những cáo buộc Huawei làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc, theo KRDO.

23:30 16/01/2019

Phát biểu với truyền thông nước ngoài trong lần đầu tiên “tái xuất”, sau 3 năm vắng bóng, ông Nhậm Chính Phi, tỷ phú 74 tuổi cho biết, ông yêu Trung Quốc và ủng hộ chính phủ nước nhà, nhưng ông chưa bao giờ được yêu cầu cung cấp “thông tin không đúng” về các đối tác của Huawei.

“Cá nhân tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại đến lợi ích khách hàng và tôi, và công ty của tôi sẽ không trả lời những yêu cầu như vậy”, ông Nhậm trả lời các phóng viên Thâm Quyến, theo Wall Street Journal.

Theo một bản sao được chuyển tải ngôn ngữ sang tiếng Anh của cuộc phỏng vấn, ông Nhậm ví rằng, Huawei “giống như một hạt vừng nhỏ, mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa hai cường quốc”. 

Ông Nhậm cũng ca ngợi tổng thống Hoa Kỳ: “Donald Trump là một ‘tổng thống vĩ đại’, trong quan điểm khi ông ấy táo bạo cắt giảm thuế, một động thái có lợi cho kinh doanh”.

Huawei đã trở thành tâm điểm của “mọi ánh nhìn” sau khi con gái của ông Nhậm Chính Phi, bà Mạnh Vãn Châu, Phó chủ tịch và CFO Huawei bị bắt vào tháng trước tại Canada.

Cho biết với các phóng viên, ông Nhậm nói rằng ông “nhớ con gái rất nhiều”.

Mạnh Vãn Châu
Ông Nhậm nói rất nhớ con gái của mình. Hình ảnh ghi lại bà Mạnh Vãn Châu rời nhà dưới sự giám sát của an ninh tại Vancouver, Canada hôm 12/12/2018 (Ảnh: Bloomberg)

Bà Mạnh Vãn Châu đã được tại ngoại sau khi bị bắt tại Canada, với số tiền bảo lãnh 10 triệu đô la Canada (hơn 173 tỷ VND), điều kiện đi kèm là bà phải đeo thiết bị giám sát dưới chân và chịu giám sát 24/24, chỉ được sinh hoạt trong khu vực cho phép.

Hơn thế nữa, bà Mạnh phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài về việc dẫn độ sang Hoa Kỳ với cáo buộc tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran.

Các quan chức chính phủ tại Washington cho biết, Bắc Kinh có thể sử dụng thiết bị Huawei để “theo dõi” người Mỹ. Hiện nay, Úc và New Zealand cũng đã cấm thiết bị 5G của Huawei.

Về phía Huawei, họ đã nhiều lần phủ nhận, nói rằng họ không biết CFO Huawei có hành vi sai trái nào. Hiện nay, Huawei là một trong những công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh của Apple, và xây dựng các mạng viễn thông tiên tiến ở các quốc gia trên thế giới, cạnh tranh với Nokia và Ericsson.

Đối với cáo buộc Huawei hoạt động dưới sự ảnh hưởng của chính quyền Trung Quốc, hãng này đã nhiều lần phủ nhận và khẳng định đây là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của nhân viên.

“Không có tổ chức bên ngoài nào sở hữu cổ phiếu của chúng tôi, thậm chí 1 xu”, ông Nhậm nói.

Trong cuộc họp báo của ông Nhậm Chính Phi, có sự hiện diện của phóng viên các báo  Wall Street Journal, Financial Times và Bloomberg. Bản sao cuộc phỏng vấn dịch sang tiếng Anh, Huawei đã gửi cho CNN.

Tags:
Canada lo ngại việc công dân bị Trung Quốc tuyên tử hình

Canada lo ngại việc công dân bị Trung Quốc tuyên tử hình

Thủ tướng Canada chỉ trích phán quyết tử hình Robert Lloyd Schellenberg của tòa Trung Quốc, cho rằng đây là hành động tùy tiện.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất