Vì sao phụ nữ Mỹ khó kiếm chồng?

Ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ có học vấn và thu nhập cao hơn nam giới nên cảm thấy tìm được người tương xứng để kết hôn là điều rất khó khăn.

12:50 25/03/2025

Sau vài lần yêu đương không thành, Andrea Vorlicek, 29 tuổi, quyết định dừng tìm chồng, cân nhắc mua nhà để làm mẹ đơn thân. "Tôi đủ khả năng tài chính để tự làm những điều đó", Andrea ở Boston, chia sẻ. "Thà độc thân còn hơn gắn bó với người không phù hợp".

Ngày càng nhiều phụ nữ Mỹ tốt nghiệp đại học, mua nhà và ưu tiên phát triển sự nghiệp thay cho việc hẹn hò và kết hôn. "Các con số không còn cân bằng nữa," Daniel Cox, Giám đốc Trung tâm Khảo sát tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định.

Một cuộc khảo sát của AEI năm 2024 với gần 6.000 người trưởng thành cho thấy hơn một nửa phụ nữ độc thân cho biết hạnh phúc hơn so với người đã kết hôn, trong khi chỉ hơn 1/3 nam giới độc thân cảm thấy như vậy. Khảo sát của Pew năm 2022 cũng cho thấy chỉ 34% phụ nữ độc thân muốn tìm kiếm tình yêu, so với 54% đàn ông độc thân.

Đặc biệt, phụ nữ trẻ ngày càng tự hào về cuộc sống không có đàn ông, thể hiện qua các xu hướng trên mạng xã hội. Gen Z ít hẹn hò hơn và có tần suất quan hệ tình dục thấp hơn so với các thế hệ trước, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Alicia Jones, ở giữa bên trái, và những người bạn cô kết bạn tại buổi gặp gỡ độc thân năm ngoái.
Alicia Jones, ở giữa bên trái và những người bạn cô tại buổi gặp gỡ độc thân năm 2024. Ảnh: WSJ

Sự gia tăng về thu nhập và cởi mở xã hội với lối sống độc thân giúp phụ nữ có nhiều quyền lựa chọn hơn. "Họ thà ở một mình còn hơn ở với một người kéo họ thụt lùi", Cox nói.

Bằng cấp và sự nghiệp là những yếu tố quan trọng. Năm 2024, 47% phụ nữ Mỹ từ 25 đến 34 tuổi có bằng cử nhân, so với 37% nam giới, theo Pew. Một tấm bằng cử nhân có thể giúp tăng thu nhập suốt đời lên khoảng một triệu USD, theo báo cáo từ Đại học Georgetown.

"Phụ nữ đang có lợi thế hơn về giáo dục và công việc, trong khi nam giới gặp nhiều khó khăn hơn", Brad Wilcox, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Gia đình và giáo sư xã hội học tại Đại học Virginia, nhận xét.

Điều này dẫn đến sự "lệch pha" vì mọi người thường tìm bạn đời có trình độ và thu nhập tương đương.

Tỷ lệ kết hôn ở cả nam và nữ đang giảm, một phần do áp lực ghép đôi ít hơn và kỳ vọng cao hơn về người yêu. Một cuộc khảo sát của AEI năm 2023 cho thấy gần một nửa phụ nữ đổ lỗi tình trạng độc thân của họ là do không tìm được người phù hợp, trong khi chỉ 1/4 đàn ông nghĩ như vậy.

"Ngoài một số phụ nữ chủ động chọn độc thân, nhiều người đang làm điều này như một kế hoạch B do không tìm được người phù hợp", chuyên gia kinh tế Melissa Kearney nhận định.

Năm ngoái, Michele Kirsch đã nói với ba cô con gái trưởng thành rằng bà muốn chúng có bạn trai vào dịp Giáng sinh. Con gái bà, Katie Kirsch từng dành nửa đầu năm 2024 để đi hẹn hò với hy vọng tìm được chồng trước tuổi 30. Nhưng càng tìm, cô càng chán nản. "Đây là việc duy nhất bạn có thể bỏ ra 10.000 giờ mà chẳng mang lại sự tiến bộ nào", cô nói.

Nhiều người đàn ông cô gặp không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hoặc e ngại tham vọng của cô. Cô cũng thất vọng khi thấy nhiều nam giới vẫn mong muốn vợ đặt gia đình lên trên sự nghiệp.

Alicia Jones, 38 tuổi, làm việc trong ngành bất động sản ở Washington D.C., từng có một mối quan hệ nghiêm túc nhưng chia tay vì bất đồng về tương lai. "Anh ấy (người yêu cô) muốn một căn nhà với hàng rào trắng, còn tôi ở nhà chăm con", cô chia sẻ. Trớ trêu là lương của cô gần gấp rưỡi bạn trai nên chắc chắn không cam chịu viễn cảnh gia trưởng và tăm tối đó.

Trước khi từ bỏ chuyện hẹn hò, Jones thử tham gia một buổi gặp mặt cho người độc thân. Cuối cùng, cô không tìm được bạn trai, nhưng lại kết bạn với ba phụ nữ khác. Giờ đây, họ thường xuyên gặp nhau uống rượu và ăn tối. "Mấy anh chàng hôm đó có vẻ thích chơi cờ hơn là làm quen với phụ nữ, thế là bọn tôi quay ra làm bạn với nhau", cô chia sẻ.

Một số phụ nữ còn lựa chọn làm mẹ đơn thân thay vì chờ đợi một người phù hợp. Tina Noohi, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực y tế, vẫn mơ một ngày nào đó sẽ gặp được tình yêu đích thực. Nhưng cả năm nỗ lực mà không tìm được ai, cô nhận ra cần phải tách biệt yêu đương với sinh sản. Cô đang tiết kiệm để chuẩn bị cho việc có con.

"Tình yêu và việc làm cha mẹ không nhất thiết phải gắn liền", cô nói.

Bảo Nhiên (Theo WSJ)

Tags:
Ông Trương Gia Bình: Chục năm chuẩn bị cho cuộc hợp tác với Nvidia

Ông Trương Gia Bình: Chục năm chuẩn bị cho cuộc hợp tác với Nvidia

Theo Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, cuộc hợp tác trị giá 200 triệu USD với Nvidia là kết quả của việc liên tục theo đuổi công nghệ và đầu tư vào AI.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất