Việt kiều khốn khổ vì bị giật hơn 160 triệu phố Tây Bùi Viện , không có giấy tờ về nước

Anh Huỳnh Hoàng Dương (24 tuổi, Việt kiều Đức) chia sẻ trên mạng xã hội clip bị hai thanh niên chạy xe SH cướp giật túi đồ tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TP HCM) chiều 21/2.

20:00 24/02/2018

Thời điểm đó anh Dương đang ngồi uống nước cùng bạn trên vỉa hè, túi xách để trên ghế. Bất ngờ, nam thanh niên mặc áo thun đỏ từ con hẻm gần đấy bước lại, chụp túi đồ của anh, leo lên xe SH của đồng bọn đã chờ sẵn, tẩu thoát. Nạn nhân cố chạy theo, tri hô.

“Trong túi có Macbook, iPad, hộ chiếu cùng nhiều tài liệu quan trọng. Nếu không có hộ chiếu tôi không thể đi lại hoặc về nước được, nên rất cần kết nối với thanh niên lấy túi đồ để chuộc lại. Tôi sẵn sàng trả 3 triệu đồng cho họ để lấy lại được giấy tờ và các tài liệu”, anh Dương nói và cho biết sẽ không báo cảnh sát.

Vụ cướp giật được camera ghi lại.

Chiều 23/2, đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của du khách Phạm Hoàng Dương (26 tuổi, quốc tịch Đức) về vụ cướp túi xách xảy ra ngày 21/2.

Theo Công an phường Phạm Ngũ Lão, anh Dương bị hai đối tượng đi trên xe máy phối hợp giật túi xách trước nhà số 20 đường Đỗ Quang Đẩu vào chiều 21/2.

Đại diện Sở TP.HCM trao đổi với anh Dương vào chiều 23/2.

Sau khi bị cướp tài sản, anh Dương đến công an phường trình báo. Đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết trong túi xách có 2.300 euro, máy tính xách tay, máy tính bảng và giấy tờ đi máy bay. Hộ chiếu của du khách vẫn còn. Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ cướp lên Đội Điều tra tổng hợp của Công an Quận 1 (TP.HCM) thụ lý.

Anh Phạm Hoàng Dương cho biết anh sang Việt Nam từ ngày 20/2, để mở văn phòng đại diện công ty. Sau khi bị cướp, trong túi xách chứa ổ cứng nên anh gặp nhiều khó khăn trong công việc. Ước tính tài sản trong túi xách anh Dương bị cướp khoảng 6.000 euro, tương đương 160 triệu đồng.

Dự kiến ngày 24/2 anh Dương về lại Đức; tuy nhiên, sau vụ cướp, anh Dương ở lại Việt Nam thêm 10 ngày nữa để làm giấy tờ.

Anh Dương đã mua lại máy tính để tiếp tục công việc sau khi bị cướp.

Chiều 23/2, ông Trương Minh Hậu, Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến Du lịch (Sở Du lịch TP.HCM) đã liên hệ, trò chuyện cùng anh Dương để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

“Ngay khi biết thông tin du khách bị cướp, Sở Du lịch TP.HCM đã chỉ đạo nhanh chóng gặp gỡ, tìm cách giúp đỡ du khách về giấy tờ, lưu trú và đi lại. Sở Du lịch cũng phối hợp cơ quan điều tra, tìm lại tài sản đã mất của du khách”, ông Hậu nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip về vụ cướp túi xách xảy ra trên phố đi bộ Bùi Viện chiều 21/2. Nạn nhân vụ cướp là anh Phạm Hoàng Dương (26 tuổi, quốc tịch Đức) cũng đăng thông tin và hứa tặng 3 triệu đồng nếu ai giúp anh tìm lại số tài sản bị mất.

Tags:
Đau tim có thể xảy ra ngay cả khi bạn khỏe mạnh

Đau tim có thể xảy ra ngay cả khi bạn khỏe mạnh

Bất cứ ai cũng có nguy cơ phải đối mặt với cơn đau tim.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất