Việt Nam bàn giao hài cốt binh sĩ cho Mỹ

Việt Nam bàn giao 4 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh được đội hỗn hợp phát hiện trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 138-143.

21:00 17/10/2021

Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) tiến hành lễ bàn giao hài cốt tại Đà Nẵng hôm qua, với sự tham gia của lãnh đạo và các thành viên Văn phòng tìm kiếm quân nhân mất tích của Mỹ (Văn phòng MIA) tại Hà Nội.

Một hài cốt lính Mỹ được hồi hương về nước từ sân bay quốc tế Đà Nẵng hồi năm 2018. Ảnh: Bộ Ngoại giao .
Hài cốt lính Mỹ được hồi hương từ sân bay quốc tế Đà Nẵng hồi năm 2018. Ảnh: Bộ Ngoại giao .

4 bộ hài cốt bàn giao lần này do đội hỗn hợp khai quật được trong các đợt tìm kiếm chung lần thứ 138-143 diễn ra từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2021. Các chuyên gia pháp y Việt Nam và Mỹ đã tiến hành giám định tại Hà Nội, kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Mỹ, để xác minh thêm.

Tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ. Đây là đợt bàn giao hài cốt lần thứ 156 kể từ năm 1973.

Tags:
'Đi chơi hay hủy' - câu hỏi không hồi kết của du khách

'Đi chơi hay hủy' - câu hỏi không hồi kết của du khách

Biến thể Delta lan rộng khắp nơi, nhiều người Mỹ đối mặt với tình huống khó khăn nhưng quen thuộc: Có nên hủy kế hoạch đi chơi?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất