Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ

Việt Nam bàn giao một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, được phát hiện trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 151.

15:03 27/06/2023

Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) hôm nay bàn giao hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ cho đại diện Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA). Buổi lễ diễn ra tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, theo thông cáo từ Đại sứ quán Mỹ.

Bộ hài cốt được tìm thấy trong các đợt tìm kiếm chung (JFA) lần thứ 151 giữa hai bên ở Nghệ An, Quảng Bình và ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa. JFA lần này bắt đầu từ giữa tháng 5 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 7.

Hài cốt lính Mỹ được hồi hương tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: BNG.
Hài cốt lính Mỹ được hồi hương tại sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 27/6. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Các chuyên gia pháp y Việt Nam và Mỹ khám nghiệm hài cốt tại Đà Nẵng ngày 26/6 và xác định hài cốt có thể thuộc về quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam. Phía Mỹ sẽ chuyển hài cốt về phòng thí nghiệm của DPAA ở Honolulu, Hawaii để xác minh thêm.

Tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ và là một trong những trụ cột hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước. Hoạt động bắt đầu vào năm 1988 và đến nay đã giúp xác minh 733 trường hợp quân nhân Mỹ chết trong chiến tranh.

Tags:
'Quả bom sexy gốc Việt' từng nổi tiếng khắp châu Á nay hết thời, phải đi hát hội chợ để mưu sinh

"Quả bom sexy gốc Việt" từng nổi tiếng khắp châu Á nay hết thời, phải đi hát hội chợ để mưu sinh

Từng được bình chọn là "Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất thế giới" nhưng hiện tại Chung Lệ Đề phải biểu diễn ca nhạc ở hội chợ vì hết thời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất