Việt Nam là 1 trong 7 nước Mỹ tặng nhiều vắc xin nhất

Theo Nhà Trắng, những quốc gia Mỹ tặng nhiều vắc xin COVID-19 nhất tới nay là Indonesia (8 triệu liều), Philippines (6.239.000), Colombia (6 triệu), Nam Phi (5.660.000), Bangladesh (5,5 triệu), Pakistan (5,5 triệu), và Việt Nam (5 triệu).

23:00 04/08/2021

Ngày 3-8, Nhà Trắng cho biết đến nay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tặng và vận chuyển hơn 110 triệu liều vắc xin COVID-19 tới hơn 60 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay Mỹ đã tặng số liều vắc xin COVID-19 cho thế giới nhiều hơn tổng cộng số vắc xin đã được các quốc gia khác tặng.

Nhà Trắng cũng đăng danh sách những quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể đã nhận vắc xin COVID-19 từ Mỹ. Các quốc gia này trải dài trên nhiều khu vực từ Đông Nam Á (Việt Nam, Malaysia, Campuchia...) cho tới Nam Mỹ (Brazil, Colombia...).

Những quốc gia được Mỹ tặng vắc xin nhiều nhất đến nay gồm: Indonesia (8.000.000 liều), Philippines (6.239.000), Colombia (6.000.000), Nam Phi (5.660.000), Bangladesh (5.500.000), Pakistan (5.500.000), Việt Nam (5.000.000 liều).

 là 1 trong 7  tặng nhiều vắc xin nhất - Ảnh 2.

Một phần trong danh sách các quốc gia được Mỹ tặng vắc xin COVID-19 đến nay. Tới thời điểm này Mỹ đã vận chuyển hơn 110 triệu liều vắc xin COVID-19 đến hơn 60 quốc gia/vùng lãnh thổ - Ảnh chụp màn hình/Nhà Trắng

"Hơn 110 triệu liều vắc xin này - đã đang cứu sống nhiều người trên khắp thế giới - chỉ là khởi đầu trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm cung cấp vắc xin cho thế giới" - Nhà Trắng cho biết.

Hồi tháng 6, Tổng thống Joe Biden cam kết tặng ít nhất 80 triệu liều vắc xin cho các nước và hứa sẽ tặng thêm. Phần lớn số vắc xin được Mỹ tặng thông qua chương trình tiếp cận công bằng vắc xin COVAX do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn.

Nhà Trắng cho biết từ cuối tháng này, chính quyền ông Biden sẽ bắt đầu vận chuyển nửa tỉ liều vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech mà Mỹ đã cam kết mua và tặng cho 100 quốc gia có thu nhập thấp.

Tổng thống Biden tuyên bố nước Mỹ "sẽ là kho vắc xin trong cuộc chiến của chúng ta chống lại COVID-19".

Tags:
Biến thể SARS-CoV-2 lây qua không khí - Làm gì để phòng chống?

Biến thể SARS-CoV-2 lây qua không khí - Làm gì để phòng chống?

Nhiều chuyên gia y tế và thực tế diễn biến dịch đã khẳng định, các biến thể của virus SARS-CoV-2, như biến thể Anh và biến thể Ấn Độ, lây truyền qua không khí. Khoảng cách lây truyền đã vượt qua lằn ranh 2 mét và qua báo cáo đã có trường hợp lây với khoảng cách 10 mét.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất