VinFast bị công ty khởi kiện hàng đầu thế giới điều tra

Bloomberg đưa tin Robbins Geller, một trong những công ty khởi kiện lớn hàng đầu thế giới, công bố một cuộc điều tra về khả năng vi phạm luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ liên quan đến VinFast Auto Ltd. (NASDAQ: VFS; VFSWW). Cuộc điều tra được cho biết là sẽ tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty có đưa ra những tuyên bố sai trái và/hoặc gây hiểu nhầm hay không tiết lộ những thông tin quan trọng cho nhà đầu tư hay không?

15:26 20/11/2023

VinFast Auto (NASDAQ:VFS) là một nhà sản xuất ô tô kinh doanh tại Việt Nam và Hoa Kỳ, trước đây hoạt động dưới hình thức công ty mới thành lập, còn được gọi là công ty mua lại có mục đích đặc biệt (“SPAC”). Vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, VinFast thông báo đã hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của VinFast được giao dịch trên Nasdaq Stock Market LLC với mã chứng khoán lần lượt là "VFS" và "VFSWW".

vinfast reuters

Liên quan đến hoạt động điều tra: Kể từ khi công bố hoàn tất việc hợp nhất kinh doanh, cổ phiếu phổ thông của VinFast đã được giao dịch ở mức cao tới 82,35 USD một cổ phiếu. Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 15 tháng 11 năm 2023, cổ phiếu phổ thông của VinFast được giao dịch ở mức 6,17 USD/cổ phiếu, giảm hơn 92%.

Robbins Geller là một trong những công ty khởi kiện lớn hàng đầu thế giới đại diện cho nguyên đơn trong các vụ gian lận chứng khoán. Công ty được xếp hạng số 1 trong Báo cáo Top 50 Dịch vụ Hành động Ngành Chứng khoán ISS gần đây nhất nhờ thu hồi hơn 1,75 tỷ USD cho các nhà đầu tư vào năm 2022, và đây là năm thứ ba liên tiếp Robbins Geller đứng đầu danh sách. Chỉ trong ba năm đó, Robbins Geller đã thu hồi được gần 5,3 tỷ USD cho các nhà đầu tư, nhiều hơn gấp đôi số tiền mà công ty của bất kỳ nguyên đơn nào khác thu hồi được. Với 200 luật sư tại 9 văn phòng, Robbins Geller là một trong những công ty dành cho nguyên đơn lớn nhất trên thế giới và các luật sư của công ty đã thu hồi được nhiều khoản thu hồi đối với các vụ kiện tập thể về chứng khoán lớn nhất trong lịch sử, bao gồm khoản thu hồi vụ kiện về chứng khoán lớn nhất từ trước đến nay trị giá 7,2 tỷ USD, tại In re Enron Corp. Sec. Litig.

Robbins Geller đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm SPAC chuyên trách để bảo vệ các nhà đầu tư trong các công ty séc trắng và tìm cách khắc phục những hành vi sai trái của công ty. Bao gồm các luật sư, điều tra viên và kế toán/ kiểm toán có kinh nghiệm; thêm vào đó, lực lượng đặc nhiệm SPAC chuyên tìm và truy tố gian lận thay mặt cho các nhà đầu tư SPAC bị tổn hại bởi các hành vi sai trái liên quan đến gian lận chứng khoán. Sự gia tăng các thương vụ tài trợ bằng séc trắng gây ra những rủi ro đặc biệt cho các nhà đầu tư. Lực lượng đặc nhiệm SPAC của Robbins Geller đại diện cho đội tiên phong đảm bảo tính liêm chính, trung thực và công bằng trong lĩnh vực đầu tư đang phát triển nhanh chóng này.

Vinfast lên tiếng sau tin điều tra của Robbins Geller

Phó Tổng Giám đốc phụ trách pháp chế của Vinfast cho biết Vinfast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư, việc kiện tụng là hết sức bình thường ở Mỹ và công ty luôn sẵn sàng đối mặt.

Trước VinFast - các thương hiệu như Tesla, Lucid (Công ty xe điện), Amplitude (Công ty phát triển phần mềm của Mỹ), Morphic (công ty dược phẩm sinh học), Hormel (Công ty phát triển, chế biển thực phẩm).... cũng từng bị các công ty luật như trên kêu gọi khởi kiện theo cách tương tự .

Việc Robbins Gelleer Rudman & Dowd và Pomerantz kêu gọi tìm kiếm khách hàng cùng khởi kiện không đồng nghĩa với việc VinFast vi phạm pháp luật hoặc đã bị khởi kiện tại thị trường Mỹ.

Thực chất, đây chỉ là hình thức tìm kiếm khách hàng mà các công ty Luật ở Mỹ hay một số quốc gia khác thường xuyên áp dụng. Phương thức phổ biến của các công ty luật là nhắm vào các thương hiệu lớn hoặc công ty niêm yết, tìm ra một lý do để phát động khởi kiện tập thể và đăng tin tìm kiếm khách hàng qua đường quảng cáo.

Liên quan sự việc, bà Hồ Ngọc Lâm –– Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp chế Công ty VinFast cho biết: “VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại, VinFast vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Tuy nhiên, việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ”.

Theo Investing

Tags:
Đĩa thanh long và bài học 'người mẹ hi sinh không phải lúc nào cũng tạo ra những đứa con biết ơn'

Đĩa thanh long và bài học "người mẹ hi sinh không phải lúc nào cũng tạo ra những đứa con biết ơn"

Cha mẹ nào cũng luôn yêu thương, chấp nhận thiệt thòi để cho con những điều tốt đẹp nhất. Thế nhưng, đôi khi phương pháp dạy dỗ không đúng cách dễ tạo ra những đứa trẻ không có lòng biết ơn. Mới đây, chị Kiều Trang (32 tuổi, sống tại Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện có tên "Đĩa thanh long chan đầy nước mắt" khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất