Vingroup Hợp Tác Với Công Ty Mỹ Để Sản Xuất Vắc-Xin COVID-19 Công Nghệ MRNA Ngay Tại Việt Nam

Bản hợp đồng trị giá $40 triệu cho phép VinBiocare thuộc tập đoàn Vingroup của Việt Nam sản xuất và thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của công ty Arcturus có trụ sở tại San Diego, tiểu bang California.

09:00 04/08/2021

Hôm thứ Hai ngày 2 tháng 8, công ty Arcturus Therapeutics Holdings Inc. thông báo rằng họ đã ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin mRNA phòng COVID-19 với tập đoàn Vingroup của Việt Nam.

Công ty Arcturus Therapeutics Holdings Inc., thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại San Diego, California, là hãng dược chuyên sản xuất vắc-xin theo công nghệ mRNA (công nghệ sản xuất ra vắc-xin COVID-19 của Pfizer và Moderna), có khả năng chống lại bệnh truyền nhiễm, gồm cả các bệnh hiếm gặp liên quan đến gan và đường hô hấp.

Được biết, Vingroup sẽ phải trả cho Arcturus $40 triệu để hỗ trợ công ty VinBiocare Biotechnology (thuộc Vingroup) xây dựng nhà máy tại Việt Nam và sản xuất vắc-xin với sự cố vấn của Arcturus.

VinBiocare sẽ được Arcturus cung cấp kỹ thuật và phương cách đặc thù của công ty để sản xuất vắc-xin COVID-19 công nghệ mRNA. Mặc dù VinBiocare được cấp giấy phép của Arcturus để sản xuất vắc-xin tại Việt Nam, nhưng các phụ liệu cho việc sản xuất vắc-xin vẫn được Arcturus cung cấp.

Reuters cũng cho biết rằng VinBiocare đã có được giấy phép của Arcturus để bắt đầu thử nghiệm vắc-xin ARCT-154 có khả năng kháng lại biến thể Delta trên 21,000 người lớn tại Việt Nam theo 3 giai đoạn.

Theo ông Joseph Payne, tổng giám đốc của Arcturus, cho biết nhà máy sản xuất vắc-xin của VinBiocare có khả năng sản xuất tới 200 triệu liều mỗi năm.

Tags:
LÃNH SỰ QUÁN MỸ HỦY TOÀN BỘ LỊCH PHỎNG VẤN THỊ THỰC ĐỊNH CƯ TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 06/08/2021

LÃNH SỰ QUÁN MỸ HỦY TOÀN BỘ LỊCH PHỎNG VẤN THỊ THỰC ĐỊNH CƯ TỪ NAY ĐẾN HẾT NGÀY 06/08/2021

Do các cơ quan y tế tại TP.HCM hiện đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, và để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên Tổng Lãnh sự quán và quý đương đơn, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM hiện đã tạm thời ngừng các dịch vụ lãnh sự không cấp bách.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất