Virus nguy hiểm gây ra u.n.g t.h.ư xuất hiện trên nhiều vùng tại Úc

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết một loại virus nguy hiểm "không xuất hiện trong bảng xếp hạng" xuất hiện ở các vùng sâu vùng xa của Úc.

11:00 10/05/2018

HTLV-1 có nguy cơ gây ung thư, bệnh bạch cầu và tê liệt các chi dưới.

HTLV-1, có thể gây ra bệnh bạch cầu và ung thư hạch, đã lây nhiễm hơn 40% người lớn ở các cộng đồng bị cô lập ở miền trung Australia, với những người bản xứ là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Được mệnh danh là “người anh em” của HIV, HTLV-1 và HIV được cho là do hai loại virus được phát hiện trong vòng nhiều năm, HTLV-1 đã khiến người bản xứ chết do giãn phế quản phổi.

Không rõ tại sao Úc lại trải qua một đợt bùng phát như vậy, mà một chuyên gia đã gọi là “báo cáo lớn nhất từng được báo cáo trong bất kỳ trường hợp nào”.

Tuy nhiên, một số người tin rằng virus HTLV-1 được tìm thấy có thể bị đột biến, khiến nó dễ lây lan hơn giữa người qua việc cho con bú, quan hệ tình dục không bảo vệ và truyền máu.

Theo các chuyên gia, HTLV-1, đã được tìm thấy trong xác ướp 1.500 tuổi.

Nhiễm trùng HTLV-1 nghiêm trọng như thế nào?

Phát biểu về sự bùng phát, Tiến sĩ Robert Gallo, người đã giúp phát hiện ra virus gần bốn thập kỷ trước, đã nói với CNN: “Sự phổ biến không nằm trong bảng xếp hạng.”

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Tiến sĩ Lloyd Einsiedel cho biết sự lây nhiễm hiện đang lan rộng sang các khu vực khác bao gồm Adelaide và Perth.

Đối với những người có “rất nhiều virus” trong máu, tiến sĩ Einsiedel nói rằng đó là “loại vi-rút gây ung thư mạnh nhất mà chúng ta biết”.

HTLV-1 xuất hiện ở đâu khác trên thế giới?

Theo Tiến sĩ Gallo, ít nghiên cứu đang được thực hiện trong việc phòng ngừa của HTLV-1 mặc dù virus có mặt trên toàn thế giới, bao gồm ở Tây Nam Nhật Bản, các vùng Nam Mỹ, chẳng hạn như Brazil và các vùng Caribê.

Tỷ lệ HTLV-1 thấp ở Mỹ và Anh.

Tiến sĩ Gallo cho biết thêm, virus này thường ảnh hưởng đến người nghèo, những người không được tiếp cận với điều trị y tế.

Mặc dù các mẫu máu và mô hiến tặng thường được thử nghiệm cho HTLV-1 ở Mỹ nhưng Nhật Bản được cho là quốc gia duy nhất sàng lọc nhiễm trùng trong khi mang thai và sau đó đề nghị phương thức điều trị.

HTLV-1 là gì?

HTLV-1 là một loại virus lây nhiễm các tế bào T, có liên quan đến hệ miễn dịch của con người.

Khoảng 95% số người bị nhiễm HTLV-1 không có triệu chứng, tuy nhiên, nó có thể gây ra bệnh bạch cầu, ung thư hạch và tê liệt các chi dưới.

Các triệu chứng của nhiễm trùng có thể bao gồm mệt mỏi, sưng hạch bạch huyết, khát nước, buồn nôn, nôn mửa, sốt và nhiễm trùng thường xuyên.

Không có cách điều trị hay chữa trị. Quản lý bệnh tập trung vào việc ngăn ngừa nhiễm trùng thông qua sàng lọc máu, thúc đẩy tình dục an toàn và ngăn việc dùng chung bơm kim tiêm.

Hải Vân/ Theo Daily Mail
Norovirus trong hàu sống gây bệnh cho người dân Bắc Mỹ

Norovirus trong hàu sống gây bệnh cho người dân Bắc Mỹ

Vừa qua, hàu sống đánh bắt tại Canada đã bị quy cho là nguồn bùng phát notovirus khiến hơn 200 người mắc bệnh, theo các viên chức y tế.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất