Vợ chồng Việt và ‘khu vườn địa đàng’ ở trời Tây

Với mong muốn tìm được môi trường giáo dục tốt cho con, vợ chồng Thùy Dung quyết định chọn nước Đức làm điểm dừng chân.

11:32 01/06/2023

Vợ chồng Thùy Dung đều sinh ra tại Hà Nội và từng có quãng thời gian đi du học tại Đức. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cặp đôi rời khỏi Đức, chuyển qua làm việc ở một số đất nước khác. Mối tình từ thời sinh viên “kết trái” ngọt bằng đám cưới viên mãn. Cặp vợ chồng lần lượt chào đón 2 đứa con xinh xắn tại đảo quốc Singapore. Cuộc sống bình yên cứ thế trôi, đến khi hai bé tới tuổi đi học, vợ chồng cô quyết định quay về Đức vì muốn con được lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt hơn.

“Vợ chồng mình muốn con được vui chơi nhiều hơn, được tự lập, học ứng xử và được phát triển một cách tự nhiên. Đây cũng là điều mà tìm thấy ở nền giáo dục Đức, thiên hướng của học sinh luôn được tôn trọng”, Dung chia sẻ.

Ngôi nhà bình yêu ở Đức của vợ chồng Thùy Dung

Ngôi nhà nhỏ xinh mà nữ thạc sĩ Việt nằm ở miền nam nước Đức. Khu vực hai vợ chồng cô sinh sống là một thành phố tuy nhỏ nhưng có hầu hết mọi tiện ích. Vì không đông đúc, bon chen như những thành phố lớn nên bà mẹ Việt được tận hưởng cảm giác yên bình, gần gũi với thiên nhiên.

Thùy Dung cho biết, căn nhà sử dụng màu trắng chủ đạo, dùng nhiều nội thất đồ gỗ mang phong cách đặc trưng của vùng Bắc Âu, tuy nhiên những đường nét trang trí, nhấn nhá trong nhà lại có hơi hướng của Pháp.

“Kiến trúc và nội thất của nhà mình thiết kế theo phong cách Bắc Âu, kết hợp với Rustic Style (phong cách mộc mạc, đơn giản) và đồng quê. Quanh nhà có nhiều cây xanh và nhiều cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên theo phong cách Rustic”, bà mẹ Việt bày tỏ.

Vợ chồng Việt “tậu” nhà ở Đức, riêng khu vườn đã rộng 300m2  - Ảnh 2.

Hai vợ chồng tự tay thiết kế nội thất trong nhà

Vợ chồng Dung trước đây học về mảng tài chính. Hiện chồng cô đang làm CFO (Giám đốc tài chính) cho một công ty sản xuất về ô tô, còn Dung hiện đang làm tư vấn về giải pháp công nghệ cho một tập đoàn của Đức. Ngoài ra, nữ thạc sĩ cũng học thêm về thiết kế nội thất như một sở thích cá nhân nên rất thích mày mò trang trí nhà cửa, vườn tược.

Được biết, toàn bộ nội thất trong nhà đều do 2 vợ chồng Dung tự thiết kế và cải tạo lại trong khoảng 8 tháng.

“Triển khai thực tế tất nhiên nếu đi vào chi tiết sẽ có những thứ không thể như ý mình muốn ban đầu 100% được, tuy nhiên cũng loé ra cho mình những ý tưởng bất chợt không kém phần hay ho và nhiều khi những thứ không được sắp đặt trước lại là điểm ấn tượng”, Dung chia sẻ.

Thú vui chốn yên bình của bà mẹ 2 con

Điểm nhấn của ngôi nhà là khu vườn rộng 300m2, bao xung quanh do tự tay Dung thiết kế khoảng 3 năm trước. Cô trồng đủ loại cây và hoa bốn mùa như anh đào, mộc lan, mẫu đơn, hồng Anh David Austin, hồng Đức Kordes, ngoài ra còn có hồng leo Aloha, hồng vàng Sunsprite…

Khu vườn của bà mẹ Việt “chật kín” các loại hoa, mùa xuân đến đua nhau khoe sắc, hương thơm bay khắp chốn. Đến mùa thu, phong lá đỏ đổi màu, tạo nên khung cảnh nên thơ, lãng mạn như trong các bộ phim.

Vợ chồng Việt “tậu” nhà ở Đức, riêng khu vườn đã rộng 300m2  - Ảnh 5.

Khu vườn thơ mộng do Thùy Dung cải tạo

“Lúc đầu khó khăn ở chỗ phải tự thiết kế lại toàn bộ vườn, mình lên kế hoạch mỗi cuối tuần sẽ hoàn thành một ít. May mắn là cả gia đình đều rất yêu thích công việc làm vườn nên chia nhau mỗi người một việc, làm cùng nhau vừa vui lại vừa cảm thấy đỡ vất vả”, Dung bày tỏ.

Ba năm cải tạo vườn, Dung tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm trồng trọt. Nhiều khi cây hỏng do bị sâu phá hoại, cô cặm cụi cắt bỏ hết, làm lại từ đầu. Thêm vào đó, mùa đông tại Đức rất lạnh, nhiều cây bị đóng thành đá. Để ủ ấm, bà mẹ 2 con đắp rễ cây bằng rơm rạ, lá khô, dùng các tấm phủ chuyên dụng chắn để cây khỏi dính tuyết.

Hàng ngày vợ chồng Dung vẫn phải làm việc nên chỉ dành một chút thời gian vào buổi chiều để ra vườn và tưới cây. Cuối tuần, cả gia đình bốn người mới có thời gian rảnh rỗi để cùng làm vườn.

Khu vườn đem lại nhiều năng lượng tích cực

Vì vườn bao quanh nhà, nên ở phòng nào, vợ chồng cô cũng nhìn được ra view tuyệt đẹp phía ngoài. Bà mẹ Việt thích cảm giác lúc nấu nướng hay làm việc vẫn có thể nhìn được các con chơi đùa ngoài vườn. Đây là thời gian kết nối cả gia đình dành cho nhau sau những ngày trong tuần bận rộn việc đi học, đi làm.

Tags:
NSƯT Bảo Quốc chia sẻ về quan điểm ’10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về’?

NSƯT Bảo Quốc chia sẻ về quan điểm ’10 người đi Mỹ hết 9,5 người muốn về’?

Nghệ sĩ Bảo Quốc hạnh phúc khi được về Việt Nam đoàn tụ cùng con cháu. Nam danh hài cũng nhắn nhủ các nghệ sĩ trẻ sau thời gian dài showbiz vướng nhiều thị phi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất