WHO: Dịch corona là mối đe dọa nghiêm trọng với thế giới

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố bệnh viêm phổi do virus corona là "mối đe dọa nghiêm trọng", kêu gọi đẩy nhanh việc tìm thuốc và vaccine.

13:30 12/02/2020

Tuyên bố được ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra ngày 11/2 trong cuộc họp hai ngày của WHO tại Geneva nhằm thảo luận về việc tăng tốc quá trình điều chế thuốc, vaccine và chẩn đoán bệnh.

"Với 99% số ca bệnh ghi nhận tại Trung Quốc, đây là trường hợp khẩn cấp đối với quốc gia. Song, nó cũng là mối đe dọa vô cùng nghiêm trọng cho phần còn lại của thế giới", Tedros nói. 

Cuộc họp có 400 nhà nghiên cứu và giới chức của nhiều nước tham gia, trong đó có những người tham dự trực tuyến từ Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Số ca nhiễm bệnh đến nay vượt quá 40.000, số người chết quá 1.000, tuyệt đại đa số ở Trung Quốc. 

"Vấn đề cốt yếu là đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết. Điều này đặc biệt đúng trong việc chia sẻ các mẫu và trình tự gene của virus", Tedros nói. "Để đánh bại dịch bệnh này, chúng ta cần chia sẻ cởi mở và công bằng, theo các nguyên tắc về sự công bằng và khách quan". 

Trước đó ông cũng nhắc đến mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ lây nhiễm ở những người chưa từng đến Trung Quốc, sau các ca mới đây tại Anh và Pháp. "Sự phát hiện một số ít ca nhiễm có thể là tia lửa dẫn đến đám cháy lớn. Giờ đây khi nó mới là tia lửa, chúng ta cần ngăn chặn nó để không thành đám cháy". 

Tiến sĩ Mike Ryan, chuyên gia trưởng của WHO, phát biểu rằng hội nghị này là "một sáng kiến tuyệt vời để tập trung tất cả những hiểu biết của chúng ta". Mục tiêu là xác định các vấn đề và đưa ra thông tin khoa học, phục vụ các nỗ lực y tế đang rất cấp thiết hiện nay, ông nói. 

"Đây không chỉ là các bài phát biểu khoa học, có những việc lớn cần làm để điều phối toàn bộ quá trình, Ryan nói, và nhấn mạnh yêu cầu "đảm bảo sự tiếp cận công bằng" tới bất kỳ sản phẩm nào có được nhờ các kết quả nghiên cứu. 

Giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 11/2. Ảnh: WHO
Giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus trong cuộc họp tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/2. Ảnh: WHO

Các chuyên gia vẫn chưa lý giải được nguồn gốc virus đã lây lan nhanh chóng từ một khu chợ hải sản có buôn bán cả động vật hoang dã, nằm trong trung tâm thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, nhiều người phỏng đoán, chủng mới của corona cư trú trong cơ thể của dơi. nCoV lây qua giọt bắn của người bệnh khi ho hoặc hắt hơi.  

Trước đó, vào ngày 9/2, phái đoàn chuyên gia y tế do WHO dẫn đầu đã lên đường tới Bắc Kinh để hỗ trợ Trung Quốc trong bối cảnh bệnh viêm phổi leo thang nhanh chóng. Sylvie Briand, lãnh đạo cơ quan Phòng chống Rủi ro Truyền nhiễm Toàn cầu tại WHO cũng cho biết, cơ quan này đã thảo luận về danh sách bao gồm 15 chuyên gia. Người đứng đầu phái đoàn là Bruce Aylward, nhà dịch tễ học người Canada từng chỉ huy cuộc chiến chống dịch Ebola ở Tây Phi vào năm 2014. 

Link nguồn: https://vnexpress.net/suc-khoe/who-dich-corona-la-moi-de-doa-nghiem-trong-voi-the-gioi-4053683.html

Thục Linh (Theo Reuters)
Tags:
“Át chủ bài” của Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng là gì?

“Át chủ bài” của Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng là gì?

Sau khi được miễn tội, Tổng thống Trump ngày 7/2 đã có thể tự tin bắt đầu chiến dịch tranh cử với át chủ bài là “sức mạnh của nền kinh tế Mỹ”.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất