Xót xa chó mẹ bị bỏ rơi gục ngã giữa đống đổ nát vẫn ôm chặt lấy đàn con nhỏ

Chó mẹ và đàn con thơ đã bị bỏ rơi, lang thang trên phố một mình; đói đến nỗi khi được những người giúp đỡ cho ăn, nó đã bật khóc.

14:09 17/03/2023

Chó được biết đến là người bạn tốt nhất của con người. Chúng luôn trung thành với chủ nhưng đáng buồn thay; không phải lúc nào con người cũng đối xử tốt với loài thú cưng này.

Dẫu biết rằng, mỗi chú chó đều có một số phận khác nhau; không phải con nào cũng có nhà, được chăm sóc và yêu thương. Hình ảnh chó mẹ và đàn con thơ trong câu chuyện này thật đáng thương. Chó mẹ và đàn con nhỏ đã bị bỏ rơi, lang thang trên phố một mình; đói đến nỗi khi được mọi người cho ăn, nó đã bật khóc.

Dù khó khăn, bệnh tật, chó mẹ vẫn luôn ôm chặt lấy đàn con thơ để che chởCâu chuyện xảy ra ở Ấn Độ, một con chó mẹ đang mang thai bị bỏ rơi đã cố gắng sinh ra những chú chó con xinh đẹp giữa đống đổ nát. Tuy nhiên, trải qua hành trình sinh nở đầy gian nan; chó mẹ ốm nặng vì lâu ngày không được ăn uống đầy đủ. Kết quả là nó yếu đến mức không thể đứng dậy và di chuyển.

Nhưng dù khó khăn, bệnh tật, chó mẹ vẫn luôn ôm đàn con thật chặt để che chở, bảo vệ. Nó muốn những chú chó con cảm thấy thực sự an tâm để lớn lên.

Dù khó khăn, bệnh tật, chó mẹ vẫn luôn ôm chặt lấy đàn con để che chở

Chó mẹ được phát hiện khi đang ôm chặt lấy đàn con của mình giữa đống đổ nát.

Dù là giống loài nào thì tình mẫu tử vẫn luôn rất thiêng liêng. Và giờ đây, câu chuyện chó mẹ bị bỏ rơi gục ngã giữa đống đổ nát vẫn ôm chặt lấy đàn con thơ; thực sự đã chạm đến lòng trắc ẩn trong mỗi con người. Vậy mới thấy, tình mẹ thật bao la và người mẹ nào cũng sẵn sàng hi sinh để dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất.

Một mái ấm thực sự sẽ sớm hiện hữu…

May mắn thay, cuối cùng những chú chó tội nghiệp đã tìm được sự giúp đỡ. Một người qua đường đã nhìn thấy chó mẹ và đàn con của nó đang co ro trong đống đổ nát; từ một ngôi nhà bị phá hủy. Anh quyết định liên hệ với tổ chức “Animal Aid Unlimited” để kêu gọi sự hỗ trợ kịp thời.

Chó mẹ bị bỏ rơi gục ngã giữa đống đổ nát vẫn ôm chặt lấy đàn con thơ

Những chú chó con sau khi được chăm sóc và tắm rửa sạch sẽ.

Nhân viên của tổ chức đã ngay lập tức đến giải cứu và đưa những chú chó đến bệnh viện thú y gần nhất. Chó mẹ bắt đầu được các bác sĩ điều trị để hồi phục sau ca sinh phức tạp và đau đớn. Nhờ đó, chó mẹ có đủ sữa cho con bú. Hiện tại, cả chó mẹ và đàn con đều ổn định và đang dần hồi phục.

Không hiểu vì lý do gì mà người chủ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi thú cưng của mình như vậy. Nhưng dù sao thì giờ đây chó mẹ và những đứa con của nó cũng đã được chăm sóc rất tốt. Chắc hẳn ít lâu nữa sẽ có người thiện tâm liên hệ để nhận nuôi những chú chó đáng thương này. Mong rằng, chúng sẽ sớm có một mái ấm thực sự.

Tags:
Vẻ mặt 'cạn lời' của em chó Husky khi bị chủ mang ra làm trò khiến cư dân mạng cười ngất

Vẻ mặt "cạn lời" của em chó Husky khi bị chủ mang ra làm trò khiến cư dân mạng cười ngất

Ngoài trẻ con thì thú cưng đúng là biện pháp "chữa lành" cho tâm hồn có hiệu quả nhất trên đời.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất