Xưa ly hôn ngàn tỷ, "vua cà phê" triết lý khuyên đàn ông Việt chọn vợ "cùng tầng": Chọn không được nên ở giá

Quan điểm về việc chọn người yêu, chọn vợ của “vua cà phê” Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ được nhiều cư dân mạng quan tâm trở lại.

21:59 04/05/2023

Gần đây, mình theo dõi trên Facebook và bất ngờ trước tin đồn về chuyện tình cảm của “vua cà phê” và hoa hậu nổi tiếng ở Việt Nam. Tuy phía người đẹp đã lên tiếng phủ nhận nhưng mình sực nhớ đến quan điểm của ông Vũ về chuyện tình cảm cũng khá thú vị nên chia sẻ lại với mọi người nha. 

Là một doanh nhân nổi tiếng trên thương trường, sở hữu gia tài kếch xù ước tính vượt ngưỡng hàng nghìn tỷ đồng, ông Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ thu hút với phát ngôn về kinh doanh mà có vài lần chia sẻ về cả chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa chồng vợ trong gia đình. 

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Hồi năm 2019, “vua cà phê” từng chia sẻ trước truyền thông thế này: "Qua nói một người thành đạt là 'Chọn đúng vợ, đúng việc, chọn đúng cà phê' để tỉnh táo. Chọn nhầm 2 cái đầu tan x.ác… Khi muốn làm gì thì người vợ, người phối ngẫu phải ở cùng tầng. Còn nếu vợ là người giới hạn, cực đoan nữa thì giới hạn của người vợ sẽ là giới hạn của mình".

Qua chia sẻ này, có thể thấy ông Vũ đặt việc chọn đúng vợ lên hàng đầu trong cuộc đời của người đàn ông. Vai trò, vị trí của người vợ ảnh hưởng đến sự thành công của chồng không ít. Người xưa cũng từng dặn “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” ý nói tầm quan trọng việc đồng lòng, hòa hợp của vợ chồng trong cuộc sống hàng ngày. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Không chỉ vậy, mình còn nhận thấy “vua cà phê” đề cao trong việc chọn “người cùng tầng” vì như vậy sẽ được hiểu, ủng hộ trong sự nghiệp. Ông cho rằng, một người vợ cực đoan, giới hạn sẽ vô tình kìm hãm, kéo chồng đi xuống trong công việc. 

Trải qua ly hôn, “vua cà phê” đúc kết kinh nghiệm và từng khuyên thanh niên Việt Nam nên cân nhắc, tỉnh táo để chọn vợ, chọn chồng cho đúng mới mong hạnh phúc lâu bền. 

hình ảnh

(Ảnh: VietNamNet)

Ngoài ra, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có lần còn chia sẻ quan điểm về câu nói “Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của phụ nữ”. Tỷ phú đã công nhận điều này là đúng và ông còn nói thêm: "Đằng sau sự tan hoang của người đàn ông cũng là người phụ nữ thôi. Nên phải chọn, nếu không chọn được thì ở giá đi, Qua khuyên 1 điều như vậy. Đừng bao giờ dính dáng để sau đó sinh chuyện".

Mình nghĩ sự thất bại của người đàn ông mà nguyên nhân có liên quan đến phụ nữ cũng chỉ mang tính tương đối, thay vì là hoàn toàn 100%. Nên nhớ tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có nhiều người do không có năng lực, thiếu kinh nghiệm thực tiễn hoặc hạn chế lý thuyết nên gặp thất bại, làm sao đổ lỗi do phụ nữ.

Do đó, “đằng sau sự tan hoang của người đàn ông” có phải vì phụ nữ hay không cần suy xét lại, không phải cứ thất bại là quay qua đổ cho vợ/bạn gái kiềm hãm, không ủng hộ nên mới xảy ra cớ sự như vậy. 

hình ảnh

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tầm quan trọng của việc được bạn đời hỗ trợ, ủng hộ trong sự nghiệp cũng quyết định lớn đến khả năng thành công. Thậm chí, có nghiên cứu còn đưa ra kết luận những ai gặp được bạn đời thấu hiểu, chia sẻ thì mức lương có khả năng được tăng mỗi năm, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp cũng cao hơn.

Như vậy, tìm được người hòa hợp về mọi mặt để kết hôn là điều quan trọng bởi đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến đời sống tình cảm lẫn sự nghiệp của mỗi người. 

Tags:
Sợ con nhỏ mất gốc vì ghét tiếng Việt, gia đình gốc Việt tạm dừng công việc kiếm triệu đô/năm để con được học tiếng mẹ đẻ

Sợ con nhỏ mất gốc vì ghét tiếng Việt, gia đình gốc Việt tạm dừng công việc kiếm triệu đô/năm để con được học tiếng mẹ đẻ

Mở nhạc Việt bị con gái 4 tuổi phản ứng: “I hate listening Vietnamese”, chị Quỳnh giật mình nhận ra mình đã sai ở đâu đó.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất