Yến Vy: ”Tôi làm việc cật lực để lập nghiệp ở Mỹ”

Yến Vy cho biết đã nỗ lực hết sức, gác lại những phiền muộn riêng trong cuộc sống để tập trung làm việc mới có chỗ đứng hiện tại ở Mỹ.

23:22 24/04/2023

Yến Vy hiện có cuộc sống ổn định, tích cực hoạt động nghệ thuật và làm công việc yêu thích tại tiểu bang Texas, Mỹ.

Vài năm trước, Yến Vy thử sức trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Cô quản lý nhà hàng riêng, trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát. Gần đây, diễn viên chuyển hướng làm việc cho tập đoàn chuyên mảng dịch vụ giải trí và chăm sóc khách hàng của Mỹ. “Để có được chỗ đứng ngày hôm nay, tôi đã nỗ lực và phấn đấu rất nhiều”, cô nói.

Sắc vóc Yến Vy ở tuổi 43.
Yến Vy cân bằng giữa công việc và cuộc .

Yến Vy cho biết cô gặp nhiều phiền muộn trong cuộc sống lẫn sóng gió trên con đường tình cảm. Nhưng cô luôn cố gắng tiết chế cảm xúc, gạt bỏ tâm trạng tiêu cực để tập trung tuyệt đối cho công việc. “Thú thực, ở thời điểm này, tôi chẳng muốn nhắc chuyện yêu đương vì nó làm mình không vui. Tôi hướng đến công việc, gia đình, bạn bè và những đam mê khác để cuộc sống thêm màu sắc”, diễn viên cho biết.

Theo Yến Vy, công việc hiện tại của cô không khó, nhưng đòi hỏi sự tập trung cao độ và hết mình. Cô vừa làm, vừa quan sát và học hỏi rồi dần hoàn thiện mới có thể đảm đương tốt vai trò ở tập đoàn.

Công việc thử thách cũng mang đến cho Yến Vy thu nhập lý tưởng. Cô cho biết mình sống đơn giản, tiết kiệm nên tài chính chưa khi nào là vấn đề đáng lo ngại.

Theo Yến Vy, một ngày ở Mỹ của cô trôi qua nhẹ nhàng và tích cực. Buổi sáng, cô đến phòng gym rồi tới chỗ làm. Cô duy trì niềm vui trong những hoạt động thường nhật như tập luyện, làm việc và gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, người đẹp vẫn đi diễn đều đặn cuối tuần để thỏa mãn đam mê và giữ sợi dây kết nối với khán giả. Với cô, ca hát là công việc mang lại niềm hạnh phúc, dù thu nhập không quá nhiều.

“Mỗi ngày trôi qua, tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực để tận hưởng trọn vẹn niềm vui dù nhỏ nhất. Tôi siêng tập thể thao để giữ sắc vóc tươi trẻ, mặt khác cải thiện sức khỏe vì có sức khỏe mới có khả năng làm được nhiều việc và yêu đời hơn”, cô nói.

Yến Vy trong chuyến về  hồi tháng 3.
Yến Vy trong chuyến về hồi tháng Ba.

Sau biến cố, Yến Vy cho rằng không có điều gì là vĩnh cửu và tình yêu cũng vậy. Cô chỉ cố gắng không nhìn về quá khứ, cũng không đau đáu những buồn đau đã qua. Với diễn viên, con người không thể mãi vùi đầu trong những ký ức sầu muộn hay trốn chạy được. Dù muốn hay không, cô nói mình vẫn phải tiến về trước, xem những chuyện đã qua như thử thách, đối diện những bất trắc để trưởng thành và sống có ý nghĩa hơn.

Yến Vy cũng trải lòng cô không hẳn không còn tin vào tình yêu. Nhưng cuộc sống của cô hay của mỗi người không chỉ có một cánh cửa hạnh phúc. Cô đã học cách tìm được hạnh phúc cho chính mình, là tiến đến tự do, để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thay vì chăm chăm dựa dẫm vào một mối quan hệ.

14 năm sống trên đất khách, Yến Vy không tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn. Cô cũng có những nỗi buồn không biết san sẻ cùng ai. Cuộc sống bận rộn giúp cô không chìm sâu trong những cảm xúc tiêu cực quá lâu.

Nói về tương lai, Yến Vy bày tỏ cô mong công việc thuận lợi, có nhiều sức khỏe để hàng năm cùng mẹ về Việt Nam làm công tác thiện nguyện. Gần nhất, mẹ con cô đã tài trợ 5 tấn gạo phát tận tay cho 500 hộ nghèo ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Trước đó, khi Covid-19 bùng phát, cô gửi thuốc men, trang thiết bị y tế về Việt Nam nhờ bạn chuyển cho những người nhiễm bệnh.

“Tôi thấy hạnh phúc khi được san sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn. Thật vui vì có mẹ luôn đồng hành với tôi trên con đường này”, cô cho biết.

Hồi tháng Ba, cô về Việt Nam thăm quê hương, thấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cô muốn dành nhiều thời gian cho người thân, gia đình sau sự ra đi của cậu ruột. “Cậu mất đúng đợt đỉnh dịch, khiến tôi thấy cuộc sống thật vô thường. Tôi càng trân trọng những người mình yêu thương”, diễn viên nói.

Yến Vy cùng mẹ làm thiện nguyện ở Long An.
Yến Vy cùng mẹ làm thiện nguyện ở Long An.

Yến Vy sinh năm 1979 trong gia đình gốc Hoa ở Chợ Lớn, TP HCM. Cô bước vào làng giải trí với hành trang là danh hiệu á hậu tại cuộc thi “Triển vọng điện ảnh” của Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức năm 1997. Khi đang hoạt động tích cực vào giai đoạn năm 1997 – 2006, cô gặp biến cố nên quyết định khép lại con đường nghệ thuật để sang Mỹ. Tại đây, cô hoạt động với vai trò ca sĩ.

(Tổng hợp)

Tags:
Năm điều nên tránh khi ở khách sạn

Năm điều nên tránh khi ở khách sạn

Mặc đồ bơi đi qua sảnh, bày bừa phòng trước khi check out, trộm đồ là những điều không nên làm ở khách sạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất