66 cửa hiệu thuộc chuỗi Sears và Kmart đang đóng cửa

Trong đợt cắt giảm gần đây nhất, tập đoàn Sears Holdings sẽ đóng cửa 66 cửa hàng Sears và Kmart trên toàn quốc, trong đó có 4 cửa hiệu ở California.

02:58 09/06/2017

Một danh sách lưu hành nội bộ vào thứ ba cho biết các cửa hàng ở California dự kiến sẽ ​​đóng cửa là địa điểm của Sears ở Chico và Kmart tại Blythe, Sacramento và Manteca.

Việc đóng cửa 17 cửa hàng Sears và 49 cửa hàng Kmart trên toàn quốc là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu hoạt động của công ty. Hiện người đại diện không được phép đưa ra bất cứ bình luận công khai nào vì việc đóng cửa đã không được chính thức công bố.

Một số các cửa hàng Sears còn lại sẽ tiếp tục phải đóng cửa vào cuối tháng 7 và phần còn lại có thể sẽ đóng cửa vào tháng 9.

Sears - trụ sở tại khu ngoại ô của Hoffman Estates ở Chicago - đã có một khoảng thời gian khủng hoảng. Vào tháng 3, hãng cho biết trong một bản đệ trình với Ủy ban Chứng khoán rằng "có sự nghi ngờ đáng kể" về việc liệu công ty có thể tiếp tục tồn tại được hay không.

Giám đốc Tài chính Jason Hollar đã nhanh chóng loại bỏ mối quan ngại và nói rằng Sears đã tập trung vào việc xoay mình và vẫn là một doanh nghiệp có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác trong tương lai gần.

Trong một nỗ lực để tái cơ cấu, công ty đã đóng cửa hơn 1.000 cửa hàng trong những năm gần đây. Vào tháng giêng vừa qua, họ đã bán thương hiệu công cụ Craftsman của mình cho Stanley Black & Decker với giá khoảng 900 triệu USD.

Trong những năm gần đây, Sears được cho là đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và khủng hoảng

Việc bán Craftsman đã nâng mức lợi nhuận của  Sears trong quý vừa qua nhưng công ty này đã lỗ 2,2 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 28 tháng 1 - gấp đôi mức lỗ 1,1 tỷ USD của năm trước.

Cuộc đấu tranh của Sears xuất hiện trong thời điểm khó khăn đối với các nhà bán lẻ truyền thống. Người tiêu dùng đang ngày càng có xu hướng mua hàng trực tuyến và một báo cáo từ Credit Suisse tuần trước đã dự đoán rằng sẽ có khoảng 20% đến 25% trong số các trung tâm mua sắm của quốc gia phải đóng cửa trong 5 năm tới.

Cổ phần của Sears đã tăng 6,2%, chạm mức 7,02 đô la hôm thứ tư vừa qua. Cổ phiếu vẫn giảm 48% so với một năm trước.

Ngọc Ánh/latimes.com
Thương xá đóng cửa, không còn người mua sắm

Thương xá đóng cửa, không còn người mua sắm

Truyền thống thích đến các khu thương xá để mua sắm trong các cửa hàng hiệu (department store) của người dân Mỹ nay có vẻ đang nhanh chóng đi vào dĩ vãng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất