Bài phát biểu lên dây cót tái tranh cử của ông Biden

Ông Biden đã có bài phát biểu gay gắt nhất trong chiến dịch tranh cử khi liên tục công kích trực diện Donald Trump, thể hiện một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024.

19:58 07/01/2024

Ông Joe Biden, 81 tuổi, đang có mức tín nhiệm thấp nhất so với bất kỳ tổng thống Mỹ nào ở giai đoạn này của nhiệm kỳ. Một số khảo sát gần đây cho thấy ông Biden có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn ông Trump trong đường đua tái tranh cử tổng thống.

Suốt nhiều tháng qua, các thành viên đã kêu gọi ông Biden tiến hành chiến dịch tranh cử mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh cử tri không hài lòng về nền kinh tế và lo ngại về tuổi tác của Tổng thống lớn tuổi nhất nước Mỹ.

Ngày 5/1, ông Biden đã làm điều đó khi phát biểu trong cuộc vận động tranh cử gần Valley Forge, bang Pennsylvania. Ông mạnh mẽ lên án người tiền nhiệm, so sánh với Đức Quốc xã, gọi đối thủ của mình là "kẻ thua cuộc" và mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 5/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 5/1. Ảnh: Reuters

David Smith, nhà phân tích của Guardian, nhận xét nếu ông Biden đang tìm cách lột xác cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024, bài phát biểu ngày 5/1 đã làm được điều đó.

Trong bài phát biểu kỷ niệm một năm ngày xảy ra cuộc bạo loạn Đồi Capitol 6/1/2021, ông Biden chỉ trích "những lời dối trá" song không đề cập thẳng tên . Nhưng hai năm sau, trong bài phát biểu ngày 5/1, ông Biden đã gọi thẳng tên Trump hơn 40 lần trong vòng chưa đầy một giờ, cảnh báo đối thủ "sẵn sàng hủy hoại nền dân chủ Mỹ" để trở lại Nhà Trắng.

Ông Biden nói việc không hành động khi đám đông xông vào tòa nhà quốc hội Mỹ, bất chấp lời van nài của nhân viên và các thành viên gia đình, là "một trong những sự thờ ơ tồi tệ nhất đối với nghĩa vụ của một tổng thống trong lịch sử Mỹ".

Ông Biden nhấn mạnh đã thua 60 vụ kiện trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và điều đó nói lên sự thật rằng "tôi thắng cử và ông ấy là kẻ thua cuộc".

"Đó là một đòn công kích chí mạng vì không ghét gì hơn bị gọi là 'kẻ thua cuộc'", Smith cho hay.

Ông Biden cũng nhắc lại việc gọi những kẻ bạo loạn Đồi Capitol là "người yêu nước" và tuyên bố "có rất nhiều tình yêu" trong cuộc bạo loạn ngày 6/1 năm đó. Tổng thống lắc đầu và nói "tất cả những người còn lại của đất nước, gồm cả lực lượng thực thi pháp luật, đều thấy nó chỉ toàn thù hận và bạo lực".

"Người đưa ra tuyên bố về luật pháp và trật tự lại gieo rắc sự vô pháp và bất ổn", ông Biden nói, thêm rằng cựu đang chuẩn bị cho chiến dịch trả thù và sẽ trở thành "người chuyên quyền" trong ngày đầu nhiệm kỳ nếu tái đắc cử.

Câu hỏi đặt ra hiện tại là liệu sự thay đổi chiến lược này của ông Biden có đủ để tạo ra đột phá hay không.

"Nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngày mai, ông Biden sẽ thua", William Galston, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Brookings ở Mỹ, nói.

Cho đến nay, chiến lược của ông Biden phần lớn tập trung vào những thông điệp tích cực về thành tích nhiệm kỳ tổng thống, đặc biệt là nỗ lực chèo lái nền kinh tế vượt qua đại dịch Covid-19. Ông Galston nói chiến lược này chưa thực sự thành công, khi nhiều người Mỹ vẫn cảm nhận được tác động của giá thực phẩm và nhà ở cao, bất chấp số liệu thống kê của chính phủ cho thấy nền kinh tế cải thiện.

Vấn nạn người di cư vượt qua biên giới Mỹ - Mexico vẫn là vấn đề đau đầu. Nội bộ còn chia rẽ về lập trường ủng hộ cuộc chiến chống Hamas của Israel. Các thành viên đảng Cộng hòa ở quốc hội Mỹ đã chặn đề xuất viện trợ bổ sung cho Ukraine của ông Biden.

Một điều đáng lo ngại khác là ông Biden đã làm mất lòng nhóm cử tri trẻ tuổi, người da màu và gốc Tây Ban Nha, những khối ủng hộ quan trọng giúp ông vào Nhà Trắng năm 2020.

Song điểm yếu lớn nhất của ông Biden có lẽ là vấn đề tuổi tác và những lần lỡ miệng khi phát biểu, điều mà ông Trump, người trẻ hơn 4 tuổi, nhiều lần chế nhạo, theo giới quan sát.

Galston cho rằng ông Biden sẽ phải tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ hơn với nhiều chuyến đi vận động tranh cử tới các bang chiến trường và dự những cuộc tranh luận, để thuyết phục cử tri rằng ông không "già nua".

"Nếu ông ấy không thể thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ, tôi sợ rằng điều đó sẽ chỉ củng cố thêm những hoài nghi về ông ấy", Galston nói.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Waterloo, bang Iowa hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Waterloo, bang Iowa hồi tháng 12/2023. Ảnh: AFP

Về vấn đề kinh tế, ông Biden sẽ phải dựa vào các số liệu cho thấy tiền lương của người lao động đang tăng nhanh hơn giá cả. Ông Biden cũng không mong muốn thế giới xảy ra những biến động lớn, như xung đột lan rộng ở Trung Đông.

"Tôi cho rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden sẽ phải hy vọng các vấn đề toàn cầu và nền kinh tế đều cải thiện. Nếu không đó sẽ là cuộc đua rất khó khăn", chuyên gia Viện Brookings cảnh báo.

Chiến dịch của ông Biden đang tập trung mô tả ông là người duy nhất có thể "hạ Trump". William Howell, giáo sư chính trị tại Trường Chính sách công Harris thuộc Đại học Chicago ở Mỹ, chỉ ra ông Biden đang tập trung vào thông điệp "cứu nền dân chủ" nhưng đây không phải là khía cạnh quyết định các cuộc bầu cử.

"Các yếu tố mang tính quyết định là tình trạng nền kinh tế, mức tín nhiệm của tổng thống đương nhiệm, chiến tranh có đang xảy ra không - những thứ cụ thể chứ không trừu tượng", ông nói.

Nhà phân tích Smith đánh giá ông Biden vẫn còn đủ thời gian để thảo luận về những vấn đề kinh tế, an ninh biên giới, biến đổi khí hậu, tự do sinh đẻ và chính sách đối ngoại trước thềm cuộc bầu cử tháng 11. Cử tri rất cần biết về tầm nhìn của ông cho nhiệm kỳ hai, thay vì chỉ nghe những lời công kích ông Trump.

"Nhưng hiện tại, có một điều rõ ràng là ông Biden đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu và những lời công kích", Smith nói.

Tags:
Giới trẻ Mỹ tìm người yêu giả cho giáng sinh

Giới trẻ Mỹ tìm người yêu giả cho giáng sinh

Áp lực từ gia đình khiến giới trẻ đưa người yêu giả về nhà trong kỳ nghỉ giáng sinh.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất