B.ắ.t 9 người Trung Quốc, 3 người Mexico ‘nhập cảnh lậu’ bờ biển Orange County

Các giới chức liên bang b.ắ.t 12 người, bao gồm chín người Trung Quốc và ba người Mexico, bị tình nghi nhập cảnh bất hợp pháp vào hải phận Hoa Kỳ tại Seal Beach, California, hôm Thứ Hai, 28 Tháng Giêng.

04:30 30/01/2019

Theo tin nhật báo The Orange County Register, những người này trốn khỏi một thuyền đánh cá cặp vào gần bãi đá ở Căn Cứ Vũ Khí Hải Quân Seal Beach.

Seal Beach cách Little Saigon khoảng 15 phút lái xe về hướng Tây Bắc.

“Nhiều người nhảy khỏi một chiếc thuyền và bắt đầu chạy,” cảnh sát viên Tom Weizoerick, thuộc Sở Cảnh Sát Huntington Beach, nói, và cho biết sự việc được báo cáo cho Trung Tâm Phối Hợp Hàng Hải Long Beach (MCC) vào lúc 1 giờ 45 phút chiều.

Trung tâm này, tọa lạc tại hải cảng Long Beach, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan công lực liên bang, tiểu bang, và địa phương, canh giữ lãnh hải ngoài khơi California và ngăn chặn những người buôn lậu và tội phạm.

Bà Bridgett Lewis, giám đốc MCC và phụ trách công tác an ninh hải cảng Long Beach, xác nhận có 12 người, bao gồm một phụ nữ, bị bắt và được đưa về trạm tuần tra biên giới ở San Clemente để điều tra.

Những người này chưa bị truy tố gì cả, bà cho biết.

“Chúng tôi không biết ý định của họ là gì,” bà Lewis nói. “Chúng tôi không biết là có thuyền nào khác hay không, hay là họ sẽ gặp những ai, nếu có.”

Ban đầu, MCC được Hải Quân Mỹ báo cho biết sự việc khi họ thấy chiếc thuyền tấp vào gần các bãi biển.

“Bất cứ chiếc thuyền nào tấp vào khu vực này là chúng tôi phải truy hỏi,” bà Lewis nói. “MCC được báo cho biết và thế là chúng tôi hành động.”

Đơn vị đầu tiên có mặt tại chỗ là Tuần Tra Hải Cảng Sở Cảnh Sát Orange County, sau khi được MCC báo.

Trong khi đó, hai nhân viên dân sự đang làm việc trên phao của hải cảng thấy chiếc thuyền tấp vào, và thấy người nhảy xuống, liền dùng bộ đàm báo cho cảnh sát.

Cùng thời điểm đó, các nhân viên của sở cảnh sát đang ở cách bờ biển 7 dặm, điều tra vụ một xác người trồi lềnh bềnh trên biển.

Một người câu cá thấy một đàn chim ăn một vật gì mà ông tưởng là con cá mập hoặc cá heo.

“Khi tới gần, ông mới thấy đó là thi thể của một người đàn ông,” cảnh sát viên Issac Felter, thuộc Sở Cảnh Sát Orang County, nói.

Phòng giảo nghiệm Orange County chưa xác định danh tính nạn nhân, nhưng nói thi thể này có thể trôi trên mặt biển khoảng 24 giờ, dựa theo xem xét ban đầu, ông Felter nói.

Tags:
ZTE Trung Quốc cung cấp công nghệ để chính quyền Maduro giám sát người Venezuela

ZTE Trung Quốc cung cấp công nghệ để chính quyền Maduro giám sát người Venezuela

Theo Daily Caller đưa tin, “Thẻ căn cước vạn năng” hay “thẻ tổ quốc” (Carnet de la Patria) là công cụ để Maduro sách nhiễu ép buộc người dân Venezuela khuất phục sự thống trị độc tài của mình. Hiện có hơn một nửa dân số Venezuela sử dụng loại “Thẻ tổ quốc” này, công ty viễn thông ZTE của Trung Quốc chính là đơn vị cung cấp toàn bộ công nghệ cho loại thẻ này.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất