Bi kịch thôi thúc người phụ nữ Mỹ chế vô lăng ngăn lái xe khi s.a.y r.ư.ợ.u

Chiếc vô lăng có cảm ứng đo mức độ cồn khi một người đặt tay lên nó và sẽ chặn khởi động xe nếu nồng độ cồn quá cao.

01:00 08/05/2019

Sebrina Adkinson, nạn nhân tai nạn do tài xế say xỉn năm 1998. Ảnh: USA Today.

Sebrina Adkinson, nạn nhân tai nạn do tài xế say xỉn năm 1998. Ảnh: USA Today.

Năm 1998, Sebrina Adkinson, 31 tuổi, đang đi bộ sang đường thì bị một chiếc xe đâm vào ở Hampton, Virginia. Cô đang mang thai gần 9 tháng.

Cái chết của Adkinson đã khiến Lakesha Stines, 42 tuổi, ở Connecticut nảy ra ý tưởng về Sober Touch Sensoring - vô lăng chống lái xe khi say rượu. Stines cho biết cô vẫn nhớ đến ngày đưa tang Adkinson, người bạn thân của gia đình. "Ngày đó tác động lớn đến cuộc sống của tôi khi thấy cô ấy và em bé nằm trong chiếc quan tài đó khi còn trẻ như vậy".

Tài xế gây tai nạn Regis W. Hodge có mức nồng độ cồn trong máu là 0,15%, gần gấp đôi giới hạn pháp lý là 0,08%. Một nhân chứng cho biết Hodge lái xe với tốc độ khoảng 97 - 113 km/h khi đâm vào Adkinson. Hodge bị kết án 18 năm tù nhưng không bị buộc tội vì cái chết của đứa trẻ chưa sinh. Năm 1996, Hodge cũng từng bị kết tội lái xe khi dùng chất kích thích.

Stines triển khai dự án chế tạo chiếc vô lăng Sober Touch Sensoring có thể đo được mức độ cồn khi một người đặt tay lên nó. Khi nồng độ cồn trong máu quá cao, tài xế sẽ bị chặn khởi động xe hoặc phương tiện sẽ bị tắt sau khi khởi động.

Thiết kế của vô lăng ngăn lái xe khi say rượu. Ảnh: 

Thiết kế của vô lăng ngăn lái xe khi say rượu. Ảnh: 

Trong suốt nhiều năm, Stines đã tìm đến một nhóm chuyên gia để biến ý tưởng của cô thành hiện thực. Kỹ sư sản phẩm Bill McLaughlin là người chuyên về trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng đám mây. Ông biết đến Lakesha và ý tưởng của cô vào năm 2017 khi một người bạn chung liên lạc qua Facebook.

"Anh ấy muốn tôi xem liệu tôi có thể nhanh chóng chế tạo ra nó hay không. Trong trường hợp của chúng tôi thì không, nhưng tôi cảm thấy đó là một thử thách cần chinh phục", McLaughlin kể. "Tôi cảm thấy phải chế tạo được nó, tôi luôn suy nghĩ về những cách khác nhau để thực hiện ý tưởng này".

McLaughlin ban đầu chỉ coi việc thiết kế thiết bị như một sở thích. "Nhưng khi niềm đam mê của Lakesha lớn lên, tôi tự thúc đẩy mình làm việc chăm chỉ hơn và tập hợp một đội ngũ sản xuất để đưa ra sản phẩm phù hợp với công chúng".

Kỹ sư không thể tiết lộ quá nhiều thông tin về thiết kế của thiết bị do sản phẩm đang trong giai đoạn sản xuất. "Chúng tôi đang khám phá những con đường để phát hành sản phẩm, bao gồm các chuỗi bán lẻ và hợp tác với các hãng sản xuất ôtô". Stines hy vọng sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay.

McLaughlin nhấn mạnh tình cảm mà Stines dành cho Adkinson là động lực khiến cô muốn đưa sản phẩm lên kệ. "Tiền chưa bao giờ là yếu tố thúc đẩy cô ấy. Cô ấy muốn khiến việc tham gia giao thông trở nên an toàn hơn, không có ai khác mất đi người họ yêu quý vì hành động lái xe khi say xỉn".

Lakesha Stines, người đứng đầu dự án chế tạo vô tăng chống lái xe khi say rượu. Ảnh: Hearst Connecticut Media.

Lakesha Stines, người đứng đầu dự án chế tạo vô tăng chống lái xe khi say rượu. Ảnh: Hearst Connecticut Media.

Thượng nghị sĩ bang Connecticut Richard Blumenthal đã vinh danh Stines, trao cho cô chứng nhận về "công việc kinh doanh sáng tạo, đặc biệt nhằm giải quyết vấn đề lái xe khi say rượu trong cộng đồng". David S. Cassetti, thị trưởng Ansonia cũng tuyên dương Stines tại Phòng Thương mại địa phương.

Stines tạo ra quỹ Sober Vision để hỗ trợ những gia đình mất người thân trong tai nạn liên quan đến rượu bia. "Quỹ của tôi sẽ giúp những đứa trẻ mất cha mẹ có thể học đại học", cô nói.

"Lái xe không phải là sai. Uống rượu bia cũng không phải là sai. Nhưng khi bạn đặt hai việc đó cạnh nhau, nó sẽ tạo thành thảm họa", cô nói.

Chị của Adkinson, Debra Hill đã biết về sản phẩm của Stines. "Tôi rất hài lòng khi thấy tai nạn của chị tôi tác động đến cộng đồng và sản phẩm này có thể cứu được nhiều mạng sống", Hill nói.

Nguồn: VnExpress.net

Tags:
‘Supermajority’: Tổ chức huy động sức mạnh chính trị của phụ nữ Mỹ

‘Supermajority’: Tổ chức huy động sức mạnh chính trị của phụ nữ Mỹ

Ba trong số các phụ nữ tranh đấu có ảnh hưởng nhất ở Mỹ hiện đang thành lập một tổ chức mới, với mục đích huy động sức mạnh chính trị của phụ nữ, để ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử, đồng thời cũng vận động các chính sách có liên hệ đến phụ nữ ở cấp địa phương cũng như quốc gia.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất