-
Cái giá phải trả sau nụ hôn với CEO trên Kiss Cam
Mất việc, hôn nhân tan vỡ và bị dọa giết, bà Kristin Cabot thừa nhận "phút cao hứng" với CEO Andy Byron tại concert Coldplay là sai lầm lớn nhất cuộc đời.
-
Mỹ truy quét băng đảng mafia khét tiếng California
16 thành viên băng đảng đường phố tại San Gabriel bị bắt với các cáo buộc buôn bán ma túy, bắt cóc, trong chiến dịch truy quét tổ chức mafia khét tiếng.
-
Hai người Mỹ bị tố gian lận gần 7 triệu USD trợ cấp tem phiếu
Hai chủ hiệu tạp hóa ở Mattapan, bang Massachusetts bị cáo buộc gian lận gần 7 triệu USD khi đổi trợ cấp SNAP thành tiền mặt để hưởng chênh lệch.
-
Làn sóng cha mẹ Mỹ lên mạng 'tố' con cái vô ơn
Một tối cuối năm 2024, Laura Wellington, 59 tuổi, ngồi trước hiên nhà ở Connecticut, quay video đầu tiên cho tài khoản mạng xã hội "Doormat Mom" (Bà mẹ thảm chùi chân).
-
Canada tung 1,2 tỷ USD hút nhân tài khi Mỹ siết nhập cư
Canada triển khai chương trình trị giá 1,2 tỷ USD thu hút các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới, khi Mỹ siết chặt chính sách nhập cư.
-
Đặc vụ ICE bị cáo buộc xông vào nhà bắt người nhập cư
Đặc vụ ICE bị cáo buộc xông vào nhà dân ở Minnesota để bắt người nhập cư trái phép mà không có lệnh của tòa, vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
-
Ngôi làng Bắc Carolina nơi những tỷ phú Mỹ ẩn cư
Làng Cashiers chỉ có hơn 800 dân cư thường trú nhưng lại có mật độ người giàu sinh sống cao nhất nước Mỹ.
-
Thế hệ 'cái gì cũng thuê'
Thay vì bỏ tiền sở hữu, Gen Z ngày càng chuộng thuê mọi thứ, từ váy áo, túi xách đến bát đĩa, đồ trang trí, biến kinh tế chia sẻ thành trào lưu tiêu dùng chủ đạo.
-
Cái kết cay đắng của người 'đu đỉnh' mua nhà
Dốc cạn vốn liếng mua nhà nhưng sau 5 năm, căn hộ của Lin Feiran "bốc hơi" một nửa giá trị, đẩy hai vợ chồng vào cảnh nợ nần và ly hôn.
-
Chương trình Trump Gold Card: Chi tiết về điều kiện, chi phí và quy trình đăng ký
Thẻ vàng Trump (Trump Gold Card) là chương trình mới được Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh ban hành vào ngày 19 tháng 09 năm 2025. Chỉ cần đóng góp một khoản tiền lớn (từ 1 triệu USD trở lên và không được hoàn lại) trực tiếp cho chính phủ Mỹ, người nước ngoài đã có thể nhận ngay quyền thường trú hợp pháp (thẻ xanh) một cách nhanh chóng.
