Các nàng phi tử thời cổ đại phải làm gì khi vừa 'đến tháng' thì may mắn được Hoàng đế lựa chọn thị tẩm?

Phụ nữ từ xưa đến nay khi "đến tháng" đều rất mệt mỏi, vậy các hậu phi ngày xưa đã làm gì khi Hoàng đế muốn gần gũi trong những ngày đó?

15:00 05/11/2021

Vào thời điểm "đến tháng", mỗi người phụ nữ cần tránh vận động mạnh, bao gồm cả những hoạt động ân ái. Các phi tần hậu cung cũng là phụ nữ, cũng cần được quan tâm và chăm sóc trong những thời điểm nhạy cảm này.  

Hoàng đế vốn không thể nhớ rõ thời điểm "đến tháng" của từng phi tần bởi vì có quá nhiều nữ nhân trong hậu cung cũng như Hoàng đế phải suy nghĩ rất nhiều chính sự nên không thể để ý. Thậm chí, nếu có thể ghi chép ngày "đến tháng" của các phi tần trong sổ sách thì cũng có những rủi ro như "đến tháng" sớm hoặc muộn hơn.

Khi các phi tần "đến tháng", toàn bộ cơ thể gần như mất hết sinh lực, phải nằm nghỉ trên giường cả ngày. Nhưng một khi Hoàng đế đã chọn trúng thẻ bài của một phi tử thì việc từ chối là không thể. Nhưng người xưa không hề ngu ngốc, họ đã nghĩ ra một cách để nhận biết.

Những nữ nhân rơi vào tình huống đó sẽ mang một chiếc nhẫn màu vàng trên tay. Chuyện mang nhẫn màu vàng cũng đồng nghĩa với việc thông báo với Hoàng đế rằng thân thể của mình hiện không thể hầu hạ thiên tử, hi vọng sẽ được cho phép nghỉ ngơi đêm hôm đó. 

Tất nhiên, Hoàng đế không phải là người vô lý, chỉ cần nhìn thấy nhẫn màu vàng trên tay phi tử sẽ hiểu rằng nữ nhân đấy đang "đến tháng", không thể hầu hạ mình. Hoàng đế sẽ chỉ hỏi han đến tình trạng sức khỏe của đối phương và không động tay động chân với người đó. 

Ảnh minh họa.

Vấn đề này thậm chí còn trở nên đơn giản hơn trong thời nhà Thanh với hệ thống phân cấp bậc và quy định nghiêm ngặt. Thời kỳ đó xuất hiện một bộ phận sự vụ quản lý tất cả vấn đề liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của Hoàng đế, kể cả chuyện sủng hạnh một phi tần. Bộ phận đó gọi là Kính sự phòng.

Làm việc trong Kính sự phòng là các thái giám, mỗi nhóm thái giám sẽ chịu trách nhiệm một sinh hoạt hằng ngày của Hoàng đế. Các thái giám thiếp thân sẽ quan tâm đến vấn đề thị tẩm hậu phi của Hoàng đế. Nếu có vị hậu phi nào đang cảm thấy không thoải mái thì sẽ báo ngay cho các thái giám phụ trách chuyện thị tẩm. Họ sẽ loại bỏ thẻ bài có tên của vị phi tần đó ra khỏi danh sách lựa chọn của Hoàng đế. 

Cũng có trường hợp đặc biệt, khi trong lòng Hoàng đế có hình bóng một phi tần, muốn đến thẳng tẩm cung của người đó mà không cần rút thẻ bài. Hoàng đế chắc chắn sẽ nhìn thấy những cảnh tượng uể oải của phi tần đấy. Tất nhiên, vì họ khó có thể hầu hạ thị tẩm trong tình cảnh như thế nên Hoàng đế cũng không thể làm khó họ thêm nữa.

Tags:
Lấy chồng Việt kiều mong qua Mỹ, cô gái kết hôn thêm 2 lần vẫn lận đận: Giờ êm đềm bên 2 con

Lấy chồng Việt kiều mong qua Mỹ, cô gái kết hôn thêm 2 lần vẫn lận đận: Giờ êm đềm bên 2 con

Kết hôn 3 lần vẫn chưa thể tìm được bến đỗ trọn vẹn, người phụ nữ 42 tuổi giờ là mẹ đơn thân vừa chăm chỉ làm việc vừa nỗ lực nuôi dạy hai con nên người.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất