Chính Quyền Tổng Thống Joe Biden Ủng Hộ Quan Điểm Của Cựu Tổng Thống Donald Trump Về Biển Đông

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đư ra quan điểm tái khẳng định lập trường của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump về việc yêu cầu Trung Quốc bác bỏ hầu hết các yêu sách hàng hải phi lý ở biển Đông.

13:00 13/07/2021

Hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken đưa ra cảnh báo với Trung Quốc rằng nếu họ có bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Philippines vào thời điểm này, Mỹ chắc chắn sẽ có phản ứng theo hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 giữa Mỹ và Philippines.

Năm ngoái, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra lập trường ủng hộ phán quyết quốc tế bác bỏ các yêu sách về quyền lịch sử của Trung Quốc tại biển Đông, đồng thời cho rằng yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông là phi lý, bất hợp pháp.

Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc đến tuyên bố ban đầu của Ngoại trưởng Pompeo:

Mỹ tái khẳng định chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2020 liên quan các yêu sách chủ quyền hàng hải ở biển Đông.

Ông Blinken nói:

Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc phải tuân thủ nghĩa vụ của họ theo luật pháp quốc tế, chấm dứt các hành vi khiêu khích và cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ, tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định lập trường của chính quyền tiền nhiệm từng được cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra, thể hiện quan điểm về biển Đông đồng nhất giữa chính quyền Tổng thống Joe Biden và chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc từng phản đối gay gắt tuyên bố của ông Pompeo và nhiều khả năng họ sẽ có phản ứng tương tự trước phát ngôn của ông Blinken.

Tags:
Người Mỹ quay lại với lối sống tam tứ đại đồng đường

Người Mỹ quay lại với lối sống tam tứ đại đồng đường

Trước đại dịch, ba thế hệ trong gia đình Crafts sống ở ba ngôi nhà. Những thay đổi như địa chấn do Covid-19 đã khiến họ hợp lại thành một.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất